Xe container đâm đuôi xe khách, 2 người thương vong

author 06:47 14/03/2015

(VietQ)- Rạng sáng 11/3, chiếc container chạy với tốc độ cao đã húc đuôi chiếc xe 16 chỗ đang dừng đầu bên lề đường để sửa chữa khiến 1 người chết tại chỗ, một người bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 3h, ngày 11/3  trên đường quốc lộ 22, đoạn cách cầu An Hạ khoảng 700 mét, đoạn thuộc Tân Xuân Nhì, huyện Hóc Môn (TPHCM).

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin từ hiện trường, vụ tai nạn xảy ra khi xe khách loại 16 chỗ BKS 51B-00764 lưu thông theo hướng Tây Ninh vào TP. HCM. Khi đến địa điểm trên thì chiếc xe bị nổ lốp bên trái (phía trước ca bin) nên tài xế cho xe dừng đậu sát khu vực lề làn đường ô tô để sửa chữa.

Lúc này, một chiếc xe container BKS 51C- 381.36 kéo theo rơ mooc loại 40 feel lưu thông cùng chiều, chạy với tốc độ cao đã bất ngờ húc vào đuôi xe khách khiến phương tiện này bị đẩy về phía trước, phần đầu vọt lên cưỡi trên dải phân cách ngăn giữa làn đường xe máy và ô tô.

Vụ tai nạn khiến lơ xe là anh Nguyễn Minh Hoàng (SN 1973, quê Trà Vinh) chết tại chỗ. Tài xế Huỳnh Thế Hiền (SN 1975, quê Vĩnh Long, tài xế xe khách) bị gảy rời chân phải nhập viên đa khoa Xuyên Á cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn đã có mặt để ghi nhận hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Xe khách 16 chỗ bị bẹp rúm phần đuôi

Tại hiện trường, vụ tai nạn khiến chiếc xe khách bị biến dạng phần đuôi, nổ lốp bên trái (phía trước cabin xe) đang trèo lên dải phân. Cách hiện trường nơi chiếc xe khách gặp nạn khoảng 50 mét, một chiếc xe container bị rạn nứt kính bên phải, đèn xi nhan bên phải cũng bị hư hỏng. Trên mặt đường vương vãi mảnh vụn vỡ và máu chảy tràn. Vụ tai nạn khiến làn đường ô tô theo hướng vào TPHCM bị phong tỏa gây cảnh ùn tắc kéo dài trên làn đường xe máy.

Đến 7h30 (cùng ngày) hiện trường tai nạn được xử lý xong, các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn được đưa đi. 

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trong này, phóng viên có mặt tại bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TPHCM). Các bác sĩ tại khoa cấp cứu cho biết: Vào lúc 4h10, khoa tiếp nhận bệnh nhân Huỳnh Thế Hiền (SN 1975, quê Vĩnh Long, là tài xế xe khách) vào cấp cứu trong tình trạng sốc nặng, mất nhiều máu với phần chân trái của nạn nhân bị gảy lìa. Sau khi được khoa Cấp cứu của BV sơ cứu nạn nhân này nhanh chóng được chuyển vào khoa Gây mê, hồi sức để tiến hành phẩu thuật. Sau hơn 2 giờ tích cực gây mê, phẩu thuật tạo mõm cụt, cắt lọc, cầm máu anh Hiền đã qua cơn nguy kịch.

Tài xế xe khách bị gảy rời chân sau vụ tai nạn và đã được các bác sĩ bệnh viện đa khoa Xuyên Á cấp cứu, phẩu thuật kịp thời

Trao đổi với phóng viên, anh Hiền cho biết thời điểm xảy ra trên xe còn còn một người đàn ông khác đi cùng, tuy nhiên người này đã thoát nạn. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Thảo Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang