Xe khách cận tết: Tăng giá vé "hội đồng"

author 13:54 10/01/2014

Theo Cty quản lý bến xe Hà Nội, việc tăng giá phụ thuộc vào các cơ quan chủ quản, nơi các DN đăng ký, nên bến xe chỉ có nhiệm vụ bán vé, còn việc ngăn tăng giá vé vượt quá thẩm quyền.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Giáp Ngọ - 2014, lại có thêm hơn chục doanh nghiệp (DN) vận tải thông báo tăng giá vé từ 10- 60% với lý do lượng khách đi lại lệch chiều, giá xăng dầu tăng. Trong khi đó, một số DN vẫn giữ nguyên mức giá cũ.

Nơi tăng 5%, nơi tăng tới 61%
Theo Cty quản lý bến xe Hà Nội, ngoài các DN đã thông báo tăng giá trước đây thì tại  bến Giáp Bát  có 4 DN đăng ký tăng giá vé từ 20 đến 61%. Tăng nhiều nhất là hãng Hải Vân - Đà Nẵng - từ 380.000 lên 610.000 đồng (61%) áp dụng từ ngày 31.1 đến 15.2; nhà xe Thuận Phát (Nam Định) tăng từ 70.000 đến 100.000 đồng (43%) từ 21.1-9.2; Cty CPĐT Vinamotor chạy tuyến miền Đông tăng từ 860.000 lên 1.205.000 đồng (40%) từ ngày 18.1 đến 23.1 và 2.3 đến 2.12...

xe khách.vietq.vn.jpgCó doanh nghiệp vận tải tăng giá vé lên trên 60% dịp tết.

Cũng theo Cty quản lý bến xe Hà Nội, việc tăng giá phụ thuộc vào các cơ quan chủ quản, nơi các DN đăng ký, nên bến xe chỉ có nhiệm vụ bán vé, còn việc ngăn tăng giá vé vượt quá thẩm quyền. 
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó GĐ Bến xe Mỹ Đình - cho biết, hiện bến đã có 9 DN đăng ký tăng giá vé, nhưng mức tăng cao nhất chỉ tới 18%, như Cty TNHH Tuấn Việt chạy tuyến Mỹ Đình - Đô Lương nâng từ 170.000 đồng - 200.000 đồng; Cty CPVT ôtô Ninh Bình chạy tuyến Kim Sơn, Khánh Thành, Nho Quan đều tăng giá từ 90.000-103.000 đồng; 85.000-97.000 đồng từ ngày 20.1 đến ngày 9.2.2014. Ngoài ra, các DN khác chủ yếu tăng ở mức 12-13%. Các hãng xe tăng giá vé chủ yếu chạy các tuyến ngắn.
“Để tránh tình trạng bị bắt chẹt, nhồi nhét và thu quá giá quy định, hành khách cần  mua vé tại các quầy vé trong bến để được đảm bảo những quyền lợi tối thiểu và bến sẽ có những căn cứ xử lý nhà xe vi phạm” – ông Tuấn khuyến cáo.
Vẫn có DN không tăng giá
Trong khi một số nhà xe tranh thủ dịp tết để tăng giá vé thì cũng có không ít DN không tăng. Đó là Cty xe khách Văn Minh. Ngày thường, vé tuyến Hà Nội - Nghệ An  giường nằm có giá 230.000 đồng, thì những ngày tết, giá vẫn không thay đổi, đồng thời nhà xe đã chủ động mở bán vé xe tết từ trước đó hàng tháng. Theo ông Nguyễn Đàm Văn -  GĐ nhà xe Văn Minh, mỗi ngày  trung bình hãng có 36 chuyến xe chạy trên 2 chiều với khoảng 1.500-1.800 hành khách. Dịp tết nhu cầu tăng cao, chi phí cũng theo đó tăng lên, song DN cố gắng duy trì, thậm chí chấp nhận bù lỗ, thậm chí nghiêm cấm lái xe bắt thêm khách dọc đường, một mặt để củng cố niềm tin của hành khách với nhà xe, mặt khác cũng giúp khách có một chuyến xe an toàn, thuận lợi.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, năm nào cũng vậy, Sở GTVT  Hà Nội đều yêu cầu các DN tăng  giá vé thì phải đăng ký giá và chờ chấp thuận của Sở Tài chính. Trên thực tế, hiện chưa có văn bản nào quy định cụ thể về điều kiện, mức độ tăng cũng như thời gian áp dụng giá vé mới. Vì vậy, các DN vận tải  thường lợi dụng kẽ hở này để tùy tiện tăng giá vé.  Còn chất lượng phục vụ của các nhà xe có tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng CSGT. Có vậy, hành khách mới không bị “chặt chém”, nhồi nhét.

Theo Lao Động

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang