Tài xế xe khách chém người vì 'dám' không cho vượt

author 12:02 03/10/2015

(VietQ.vn) - Xe khách Yến Nhi có bật tín hiệu xin vượt những tài xế xe bồn chưa cho vượt. Khi vượt lên, tài xế xe khách xuống xe rút kiếm chém vào mặt người lái xe bồn khiến nạn nhân trọng thương.

Theo tin tức từ báo Lao Động, Khoảng 17h ngày 2/10 trên địa bàn huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương, chiếc xe bồn BKS: 34C do tài xế N.V.A điều khiển, phía sau là chiếc xe khách của nhà xe Yến Nhi (chưa rõ BKS) chạy tuyến Thanh Miên (Hải Dương) đi Vân Đồn (Quảng Ninh).

Tại thời điểm này, chiếc xe khách Yến Nhi có bật tín hiệu xin vượt, tuy nhiên do đường hẹp nên sau một đoạn đường dài tài xế xe bồn mới cho vượt. Khi chiếc xe khách Yến Nhi vượt lên, tài xế chiếc xe này liền ép chiếc xe bồn vào lề đường, đồng thời rút kiếm chém vào mặt khiến tài xế chiếc xe này phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị chém đứt sống mũi. Công an Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cho biết, họ đã nhận được thông tin về vụ việc kể trên, và đang truy tìm tài xế chiếc xe khách Yến Nhi.

Tài xế xe bồn nằm điều trị tại bệnh viện

Tài xế xe bồn nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, vụ việc tài xế xe khách manh động mang súng ra dọa đối thủ cũng gây xôn xao. Khoảng 11h ngày 1/10, tài xế Nguyễn Quốc Vượng (40 tuổi), điều khiển ôtô biển số Ninh Bình đã tranh giành khách với xe giường nằm Nghệ An do tài xế Lê Công Hiệu (40 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển.

Hai tài xế này đã cãi vã, xô xát. Thấy sự việc trở nên phức tạp, chủ xe khách Nghệ An là Nguyễn Văn Hưng (54 tuổi, Giám đốc công ty Cổ phần thương mại Hùng Cúc) đã lấy một khẩu súng từ trong cặp ra cho vào túi quần đồng thời yêu cầu các bên dừng tay.

Nhìn thấy vậy, hành khách trên xe hoảng loạn và báo cho cơ quan chức năng. Nhiều cảnh sát sau đó đến hiện trường khám xét và áp giải các phương tiện về trụ sở giải quyết, báo VnExpress đưa tin. 

Hạnh Chi (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang