Trang chủ

Pháp luật

Xe khách chở 40 người lao xuống vực sâu ở Sa Pa

author 06:48 02/09/2014

(VietQ.vn) – Tối 1/9, chiếc xe khách lao xuống vực sâu hàng trăm mét khi đang trên đường từ Sa Pa về thành phố Lào Cai. Khoảng 10 người tử vong tại chỗ, hàng chục người khác được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Dân trí, VnExpress, Người đưa tin)

Chiếc xe khách chở 40 người tránh xe mang biển kiểm soát Hải Phòng bị lao xuống vực

 

Chiếc xe khách chở 40 người tránh xe mang biển kiểm soát Hải Phòng bị lao xuống vực.


Chiếc xe khách bị nạn được cho là chở tổng cộng 57 người. Thông tin ban đầu cho biết, ít nhất 29 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này tính đến thời điểm 21h00 ngày 1/9/2014.

 

Chiếc xe khách bị nạn được cho là chở tổng cộng 57 người. Thông tin ban đầu cho biết, ít nhất 29 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này tính đến thời điểm 21h00 ngày 1/9/2014.


Chiếc xe 4 chỗ đi ngược chiều khiến xe khách phải tránh và mất lái được cho là đã va chạm với xe khách Sao Việt.

 

Chiếc xe 4 chỗ đi ngược chiều khiến xe khách phải tránh và mất lái được cho là đã va chạm với xe khách Sao Việt.

 

Chiếc xe 4 chỗ đi ngược chiều khiến xe khách phải tránh và mất lái được cho là đã va chạm với xe khách Sao Việt. 


Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe khách giường nằm của hãng Sao Việt BKS 29B-085.82 xuất phát từ thị trấn Sa Pa lúc 18h00 trên đường về thành phố Lào Cai đến km 18-19 thuộc Quốc lộ 4D đoạn Tòng Sành - Dốc 3 tầng (huyện Bát Xát) đã đâm vào một chiếc xe 4 chỗ dẫn đến mất lái và lao xuống vực sâu khoảng 200m.

 

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe khách giường nằm của hãng Sao Việt BKS 29B-085.82 xuất phát từ thị trấn Sa Pa lúc 18h00 trên đường về thành phố Lào Cai đến km 18-19 thuộc Quốc lộ 4D đoạn Tòng Sành - Dốc 3 tầng (huyện Bát Xát) đã đâm vào một chiếc xe 4 chỗ dẫn đến mất lái và lao xuống vực sâu khoảng 200m.


Các nạn nhân đang được cấp cứu tại nhiều bệnh viện ở Lào Cai

 

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại nhiều bệnh viện ở Lào Cai


Bộ Y tế dự kiến sẽ cử lực lượng y, bác sĩ của Bệnh viện Việt - Đức lên Lào Cai để phẫu thuật cho các nạn nhân. Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã huy động toàn bộ y, bác sĩ của khoa Nội và Khoa Ngoại của các Bệnh viện tuyến tỉnh và Bệnh viện Đa khoa các huyện: Bảo Thắng, Mường Khương, Sa Pa... tham gia cấp cứu và phẫu thuật cho các nạn nhân.

 

Bộ Y tế dự kiến sẽ cử lực lượng y, bác sĩ của Bệnh viện Việt - Đức lên Lào Cai để phẫu thuật cho các nạn nhân. Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã huy động toàn bộ y, bác sĩ của khoa Nội và Khoa Ngoại của các Bệnh viện tuyến tỉnh và Bệnh viện Đa khoa các huyện: Bảo Thắng, Mường Khương, Sa Pa... tham gia cấp cứu và phẫu thuật cho các nạn nhân.


Nguyên nhân xảy ra tai nạn do đang là dịp nghỉ lễ dài ngày, nhiều người đã chọn phương án đi du lịch xa, và Sa Pa là một điểm đến thu hút đông đảo du khách.

 

Nguyên nhân xảy ra tai nạn do đang là dịp nghỉ lễ dài ngày, nhiều người đã chọn phương án đi du lịch xa, và Sa Pa là một điểm đến thu hút đông đảo du khách.


Nguyên nhân tiếp theo là do thị trấn du lịch Sa Pa của Lào Cai đang bị quá tải, với tình trạng

 

Nguyên nhân tiếp theo là do thị trấn du lịch Sa Pa của Lào Cai đang bị quá tải, với tình trạng "cháy" phòng nghỉ cũng như khó khăn trong việc thuê xe máy đi tham quan vào các bản để chơi.


Một nguyên nhân nhỏ khác là thời tiết. Sau hơn 1 tuần mưa dầm, cả khu vực phía Bắc đã có nắng ấm nên khách du lịch di chuyển lên phía vùng núi phía Bắc là phù hợp với thời tiết đẹp.

 

Một nguyên nhân nhỏ khác là thời tiết. Sau hơn 1 tuần mưa dầm, cả khu vực phía Bắc đã có nắng ấm nên khách du lịch di chuyển lên phía vùng núi phía Bắc là phù hợp với thời tiết đẹp.

 

Một nguyên nhân nhỏ khác là thời tiết. Sau hơn 1 tuần mưa dầm, cả khu vực phía Bắc đã có nắng ấm nên khách du lịch di chuyển lên phía vùng núi phía Bắc là phù hợp với thời tiết đẹp.

Nguyễn Dung (T/h)


 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang