Xe khách chở nửa tấn thịt thối cung cấp cho nhà hàng

author 06:45 23/12/2015

Lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam phát hiện xe khách chở gần nửa tấn thịt thối được vận chuyển từ Bình Định về TP Đà Nẵng.

Chiều 22-12, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó trạm CSGT Thăng Bình - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa phát hiện 1 xe khách chở gần nửa tấn thịt heo thối.

Theo đó, trưa cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1 đoạn Km 960, Tổ Tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện 1 xe khách của hãng Kim Liên lưu thông theo hướng Nam – Bắc có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở 4 bao tải chứa 438 kg thịt heo đã bốc mùi hôi thối.

Số thịt heo trên xe khách Kim Liên bị lực lượng CSGT phát hiện

Làm việc với công an, tài xế Đỗ Duy Khánh (SN 1968, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) khai rằng nhận chở số thịt heo thối trên cho một người dân gửi từ Bình Định ra TP Đà Nẵng.

Hiện số thịt heo trên đã bị tịch thu để tiêu hủy. Nếu không bị phát hiện, gần nửa tấn thịt heo thối có thể sẽ được đưa ra TP Đà Nẵng để cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu chế biến thức ăn cho khách.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP HCM phối hợp với Chi cục thú y TP HCM kiểm tra đột xuất ngôi nhà nằm trên Quốc lộ 1 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM) đã phát hiện 40 thùng xốp đựng vú heo đang bốc mùi hôi thối với trọng lượng khoảng 2,2 tấn.

Thịt heo đã chuyển màu và bốc mùi hôi thối sắp được chuyển ra TP Đà Nẵng Ảnh: CSGT cung cấp

Số hàng này dự kiến được sơ chế rồi phân loại để bỏ mối cho các nhà hàng, quán ăn ở quận 12, Gò Vấp… nhằm “hô biến” thành vú dê nướng.

 Theo NLĐ


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang