Xe ô tô Thái Lan chiếm lĩnh thị trường Việt với hơn 23.000 chiếc được nhập khẩu tháng 8

author 15:38 17/09/2017

(VietQ.vn) - Theo thống kê, trong tháng 8/2017, việc nhập khẩu ô tô Thái Lan về thị trường Việt Nam đang tăng mạnh về số lượng so với ô tô từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc...

Sự kiện: Ô tô - Xe máy

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có những thống kê mới nhất về tình hình nhập khẩu ô tô về thị trường Việt Nam trong quý III/2017 và lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 8. 

Theo đó, sau 2 tháng giảm liên tiếp, nhập khẩu ô tô đã tăng trở lại trong tháng 8/2017nhưng vẫn thấp hơn cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 8 là 7,83 nghìn chiếc, tăng 12,8% so với tháng trước, trị giá 187,8 triệu USD, tăng 12,7%. Như vậy sau khi lượng nhập khẩu ô tô xuống mức thấp nhất trong tháng 7/2017, sang tháng 8 số lượng xe nhập khẩu đã tăng 891 chiếc, trị giá tăng tương ứng 21 triệu USD.

Tình hình nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc đang có xu hướng giảm dần nếu xét theo diễn biến từ đầu năm. Trong 2 tháng gần đây, lượng xe nhập khẩu đều thấp hơn so với lượng nhập khẩu bình quân của Quý I/2017 (8,85 nghìn chiếc/tháng) và Quý II/2017 (8,24 nghìn chiếc/tháng).

Nhập khẩu ô tô tăng vào tháng 8 nhưng vẫn có lượng và giá thấp hơn so với cùng kì 2016

Nhập khẩu ô tô tăng vào tháng 8 nhưng vẫn có lượng và giá thấp hơn so với cùng kì 2016 

Một thống kê khác cho thấy xu hướng nhập khẩu ô tô từ các nước bên ngoài vào thị trường nội địa Việt Nam đang có sự phân khúc mạnh mẽ. Trong tháng 8, Thái Lan là nước dẫn đầu về xuất khẩu ô tô nguyên chiếc sang Việt Nam với lượng nhập khẩu là 23,84 nghìn chiếc, trị giá đạt 431,85 triệu USD, tăng 12,8% về lượng và tăng 9,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ 2 là Indonesia với 15,54 nghìn chiếc, trị giá hơn 277 triệu USD gấp 8,6 lần về lượng và gấp 12,1 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Hai quốc gia này đang là đối tác chính, cung cấp lượng ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam nhiều nhất. Chỉ tính riêng lượng ô tô nhập khẩu từ 2 thị trường này đã lên tới hơn 60% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước.

Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 3 xuất khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay với gần 6 nghìn chiếc, trị giá đạt 126,94 triệu USD giảm 53,4% về lượng và giảm 43,8% về trị giá. Trong đó, loại xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống là gần 1,9 nghìn chiếc, xe tải là 3,32 nghìn chiếc và 766 xe ô tô loại khác.

Lượng ô tô nhập khẩu từ thị trường Thái Lan chiếm vị trí cao nhất

Lượng ô tô nhập khẩu từ thị trường Thái Lan chiếm vị trí cao nhất 

Tiếp theo là các thị trường Ấn Độ với 5,23 nghìn chiếc; Trung Quốc chiếm gần 5 nghìn chiếc và Nhật Bản với 2,41 nghìn chiếc.

Điều đặc biệt là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ có mức giá bình quân thấp nhất trong 8 tháng qua, với hơn 5 nghìn USD/chiếc. Nguyên nhân là do xe ô tô nguyên chiếc nhập từ Ấn Độ chủ yếu là loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống (hơn 5 nghìn chiếc, chiếm 96% tổng lượng xe nhập khẩu từ Ấn Độ).

Ô tô Thái Lan đang chiếm lĩnh thị trường nhập khẩu ô tô tại Việt Nam do mức giá hợp lý và đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng. Ô tô Ấn Độ với mức giá hơn 100 triệu/chiếc sẽ là gợi ý hấp dẫn cho những người Việt có thu nhập trung bình muốn mua ô tô để sử dụng.

Tiền ảo Bitcoin tiếp tục rớt giá lần thứ 5(VietQ.vn) - Ngày 15/9, đồng tiền ảo bitcoin tiếp tục giảm giá lần thứ 5 liên tiếp, chỉ sau 1 tuần lên đỉnh.

Lăng Thị (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang