Bóc trần đường dây chuyên sản xuất xe Suzuki Sport giả

author 09:49 04/10/2015

(VietQ.vn) - Sau một thời gian dài theo dõi và thu thập chứng cứ, các trinh sát TPHCM đã bất ngờ đột kích và triệt phá cơ sở chuyên lắp ráp, sản xuất xe Suzuki Sport giả trên địa bàn thành phố.

Sự kiện: Ô tô - Xe máy

Những tin tức mới nhất trên báo Thanh Niên cho hay, ngày 2/10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an Q.7 (TPHCM) ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Tân (23 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Văn Phinh (50 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) do liên quan đến vụ lắp ráp, tiêu thụ xe Suzuki Sport không rõ nguồn gốc và làm giả giấy tờ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức.

Các xe Suzuki Sport ‘thành phẩm’ được Tân cùng các thợ phụ lắp ráp từ các phụ tùng trôi nổi

Các xe Suzuki Sport ‘thành phẩm’ được Tân cùng các thợ phụ lắp ráp từ các phụ tùng trôi nổi

Theo thông tin ban đầu, từ đầu tháng 9/2015, trinh sát của Công an Q.7 phát hiện một cơ sở chuyên “lắp ráp” xe máy Suzuki Sport do Tân điều hành. Để tránh sự chú ý của công an, Tân thuê căn nhà trên đường số 8, P.Tân Quy, Q.7 mở tiệm sửa xe gắn máy phía trước, khu vực phía sau sử dụng để lắp ráp và chứa xe Suzuki Sport “thành phẩm”.

Sau khi thu thập khá đầy đủ chứng cứ, khoảng 14h ngày 29/9, hàng chục trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tiệm sửa xe của Tân và phát hiện 7 xe Suzuki Sport vừa mới được lắp ráp. Tại đây, cơ quan công an thu giữ 3 khung sườn xe máy, 5 lốc máy xe, 15 giấy chứng nhận xe gắn máy giả cùng nhiều dụng cụ, phụ tùng phục vụ cho việc lắp ráp xe gian.

Đối tượng Nguyễn Minh Tân – kẻ cầm đầu đường dây sản xuất xe máy Suzuki Sport giả

Đối tượng Nguyễn Minh Tân – kẻ cầm đầu đường dây sản xuất xe máy Suzuki Sport giả

Đáng chú ý, qua xác minh, cơ quan công an xác định trong số 7 xe gắn máy trên có 4 xe đã được lắp ráp hoàn chỉnh gắn biển số giả. Qua đấu tranh, cơ quan công an còn thu giữ thêm 2 chiếc xe Suzuki Sport khác.

Tại cơ quan điều tra, Tân khai từng học sửa xe máy tại một tiệm ở Q.11, tại đây Tân học được cách lắp ráp hoàn chỉnh một xe Suzuki Sport. Học nghề xong Tân đến địa chỉ trên thuê mặt bằng mở tiệm sửa xe máy. Ngoài viêc nhận sửa xe cho khách, Tân tìm tới các “lái” chuyên mua xe Suzuki Sport (là loại xe được các thanh niên mê đua xe ưa chuộng vì độ tăng tốc cực nhanh) để hợp tác “làm ăn” lâu dài.

Khi có mối mua xe, Tân lập tức móc nối với các đầu mối ở Campuchia để mua lốc máy xe Suzuki Sport, còn các phụ tùng khác, Tân khai mua ở chợ Tân Thành, Q.11, sau đó, Tân mang các loại phụ tùng trên về lắp ráp hoàn chỉnh các xe Suzuki Sport.

Loại niềng mâm bán trôi nổi ở chợ Tân Thành, được Tân mua về để lắp ráp xe Suzuki Sport

Loại niềng mâm bán trôi nổi ở chợ Tân Thành, được Tân mua về để lắp ráp xe Suzuki Sport

Tân tự đục lại số khung, số máy rồi nhờ Trần Văn Phinh (50 tuổi, thường trú ở H.Hóc Môn) làm giả giấy tờ xe, với giá 1,5 triệu đồng. Sau đó, Tân bán lại cho Điền Hứa Kim Vũ (27 tuổi,  quê tỉnh Tây Ninh). Tân khai thêm, để lắp ráp một xe Suzuki Sport hoàn chỉnh, Tân chỉ tốn khoảng 20 triệu đồng tiền mua các phụ tùng rồi bán lại cho mối với giá khoảng 25-28 triệu đồng, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang