Đà Lạt: Xe ô tô 7 chỗ rúm ró sau tai nạn sụp ta luy

author 15:28 04/05/2015

(VietQ.vn) - Tài xế xe taxi Mai Linh bàng hoàng nhắc lại việc xe taxi bị bị hàng chục tấn đất đá từ ta - luy vừa mới sụp đổ gần đó chôn vùi, tài xế may mắn không ở trong xe vào lúc xảy ra tai nạn.

Theo tin tức trên báo Tiền Phong vào khoảng 14h30’ ngày 3/5, đoạn ta luy xây bằng đá dài khoảng 20m, cao gần 10m tại một nhánh của đường Triệu Việt Vương (Phường 4, thành phố Đà Lạt) bất ngờ đổ sụp.

Tại hiện trường, đoạn ta-luy (vạt dốc bên đường) bị đổ sụp cao khoảng 8 m, dài hơn 20 m, một lượng lớn đất đá đè bẹp xe ô-tô mang BKS 49A-105.28 (hiệu Toyota Innova, của hãng ta-xi Mai Linh), đang đỗ ở bãi đất trống. Nhiều cây lớn cũng bật gốc, trôi theo đống đổ nát đè bẹp chiếc xe. Rất may thời điểm xảy ra tai nạn không có ai ở trên xe. Nhà dân sinh sống phía trên ở cách xa khu vực bị sập, nên ảnh hưởng không đáng kể.

Xe taxi Mai Linh bị phủ kín bởi đất đá và cây cối

Xe taxi Mai Linh bị phủ kín bởi đất đá và cây cối. Ảnh Tiền Phong

Trả lời phóng viên báo Nhân dân, tài xế của chiếc xe là anh Nguyễn Thái Dũng (34 tuổi, trú tại đường Đào Duy Từ, TP Đà Lạt) đã ra khỏi xe.“Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 30 cùng ngày. Đây là bãi chúng tôi thường đỗ xe lâu nay, cũng là chỗ đỗ xe của khách thuộc căn biệt thự phía trong. Cũng may, lúc đó tôi đang nghỉ trưa ở nhà”. 

Lực lượng cứu hộ đã sớm có mặt tại hiện trường, dùng xe cơ giới đào bới, múc đất để giải phóng chiếc ô tô khỏi đống đất đá. Nguyên nhân sập ta luy có lẽ do mấy hôm nay liên tục xảy ra mưa lớn. Mỗi mùa mưa, tại thành phố Đà Lạt xảy ra không ít vụ cây ngã đổ, ta luy bị sập...

Phương Khanh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang