Xe taxi chở cán bộ quản lý thị trường lao xuống vực, 2 người chết

author 11:38 25/08/2016

(VietQ.vn) - Chiếc xe taxi chở theo cán bộ quản lý thị trường huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình bất ngờ lao xuống vực, khiến 2 người chết và 1 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30, ngày 24/8, chiếc taxi mang BKS: 28A – 007.86, do anh Nguyễn Văn Minh (SN 1986, ở Yên Thủy, Hòa Bình) điều khiển chạy trên QL 12B hướng từ Lạc Thủy về Tân Lạc (thuộc địa phận phố Lâm Hóa 1, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), chở theo anh Bùi Quốc Thắng (SN 1967, ở Đồng Tâm, Thanh Hà, Lạc Thủy, hiện đang công tác tại Đội Quản lý thị trường số 4, huyện Tân Lạc) và anh Hoàng Cao Viên (SN 1993, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thì bất ngờ lao xuống vực của con suối Lâm Hóa (huyện Lạc Sơn).

 Xe cứu hộ đưa taxi chở 2 khách, trong đó có cán bộ quản lý thị trường huyện Tân Lạc bị lao xuống vực về cơ quan chức năng

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân sống xung quanh khu vực suối Lâm Hóa nhanh chóng tìm kiếm những người gặp nạn, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chức năng đến xử lý.

Do vụ việc xảy ra giữa đêm, trời tối nên khoảng 20 phút sau người dân mới lặn xuống nước tìm thấy chiếc taxi gặp nạn và phá kính mới đưa được các nạn nhân lên bờ. Sau đó, 3 nạn nhân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Xem xét truy tố thanh niên ngổ ngáo hất văng CSGT lên không trung(VietQ.vn) - Cơ quan công an xác định có đủ căn cứ để khởi tố điều tra đối tượng hất văng CSGT lên không trung về hành vi chống người thi hành công vụ.

 

Sáng 25/8, trao đổi với PV, ông Bùi Thế Hòa, Chánh Văn phòng UBND huyện Lạc Sơn cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe taxi đó có 3 người gồm: Nguyễn Văn Minh, Bùi Quốc Thắng, Hoàng Cao Viên. “Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi xác nhận anh Minh và anh Thắng đã tử vong, còn anh Viên bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện”, ông Hòa cho biết thêm.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang