Xe trượt điện: ‘Tử thần bắt con’ bất cứ lúc nào cha mẹ cần cảnh giác

author 09:32 22/02/2018

(VietQ.vn) - Mặc dù có rất nhiều vụ tai nạn do trẻ chơi xe trượt điện nhưng còn rất nhiều bậc phụ huynh vẫn cho con chơi gây ra tai nạn đáng tiếc.

Mới đây nhất, ngày 21/2, tin từ BV Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết khuya 18-2 (tức mùng 3 Tết), Khoa Tai mũi họng của bệnh viện tiếp nhận một bé trai (11 tuổi) sống ở huyện Bình Tân (Vĩnh Long) bị té xe trượt điện tại khu vui chơi trẻ em.

Người nhà cho biết trưa cùng ngày, bé K. đi chơi xe trượt điện ở công viên với bạn thì bị té đập vùng cổ vào tay lái xe rồi ngất xỉu. Bé K. được đưa đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu và tỉnh lại nhưng rất khó thở, nói không ra tiếng, đau cổ, ngực và khạc ra ít máu bầm.

Sau đó, em được chuyển đến BV Nhi Đồng Cần Thơ và chụp X-quang cổ, xử trí nẹp cố định cổ và chuyển khẩn lên BV Nhi Đồng Thành phố với chẩn đoán chấn thương thanh quản kín.

Bé K nằm điều trị sau khi bị tai nạn trong lúc chơi xe trượt điện. Ảnh: Dân trí

 Bé K nằm điều trị sau khi bị tai nạn trong lúc chơi xe trượt điện. Ảnh: Dân trí

Tại đây, bác sĩ nhận thấy tình trạng bé K. tỉnh, khó thở, mất tiếng hoàn toàn, vùng cổ, ngực sưng phù. Bệnh nhi được nhanh chóng hỗ trợ hô hấp, chụp CT scan, làm các xét nghiệm cần thiết và được chỉ định mổ cấp cứu với chẩn đoán: chấn thương thanh quản kín gây suy hô hấp, tràn khí dưới da, tràn khí trung thất và tràn khí ngoài màng phổi hai bên.

Ca mổ kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ đã tiến hành khâu nối, cố định lại các tổn thương, vi phẫu chỉnh hình thanh quản và dẫn lưu tràn khí cho bệnh nhi.

Theo ghi nhận của các bác sĩ, tổn thương của em K. khá phức tạp vì các cấu trúc chính của đường thở đều bị ảnh hưởng như vỡ đôi sụn giáp, rách màng nhẫn giáp, lộ sụn nhẫn, dập mô mềm xung quanh và có tụ máu.

Ngoài ra, vùng thanh môn còn bị phù nề nặng, trật khớp nhẫn phễu sau gây liệt khép dây thanh khiến bệnh nhi không thể phát âm thành tiếng và gây khó thở nặng. Nếu không cấp cứu kịp thời, bệnh nhi sẽ bị nguy hiểm tính mạng.

Sau mổ, bé K. đã có thể tự thở với hỗ trợ của oxy qua lỗ mở khí quản, nuôi ăn qua sonde dạ dày, vượt qua giai đoạn nguy hiểm và được tiếp tục chăm sóc hậu phẫu tại khoa hồi sức tích cực.

 Bé K đã chơi xe trượt điện loại này nên bị ngã. Ảnh: Dân trí

 Bé K đã chơi xe trượt điện loại này nên bị ngã. Ảnh: Dân trí

Theo BS CK2 Bạch Thiên Phương trực tiếp tham gia ca phẫu thuật, bé K. sẽ được tiếp tục theo dõi và nếu ổn định sẽ xuất viện sau khoảng 10 ngày điều trị. Tuy nhiên bệnh nhi phải thở qua ống mở khí quản trong 2-3 tháng, sau đó dựa vào tình trạng lành thương ở thanh quản để rút ống giúp bé thở lại bình thường.

Không chỉ gây sát thương xe trượt điện còn có thể gây nổ ảnh hưởng đến tính mạng. Điển hình vào chiều 16/7/2017, một cán bộ Công an P.Nguyễn Thái Bình (Q.1, TP.HCM) cho biết, đơn vị này đã tạm giữ 2 xe trượt điện cân bằng để làm rõ nguyên nhân phương tiện này phát nổ ở khu vực chứa hàng hóa của hãng xe Toàn Thắng. Tuy nhiên, qua nhận định ban đầu, vị cán bộ này cho biết do xe hoạt động bằng pin nên nhiều khả năng trong lúc vận chuyển gặp trời mưa khiến xảy ra chập điện, gây cháy.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 15.7, một khách hàng ký gửi ở hãng xe Toàn Thắng vận chuyển 2 xe trượt điện cân bằng từ Vũng Tàu đến TP.HCM. Khi đến địa điểm trên đường Nguyễn Thái Bình (P.Nguyễn Thái Bình), các nhân viên hãng xe này mang 2 xe trượt điện bỏ ở khu vực chứa hàng hóa.

Trong lúc chờ khách tới nhận thì các nữ nhân viên ở quầy vé nghe tiếng nổ lụp bụp nên đi kiểm tra thì phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ bao tải chứa 2 xe này. Thấy vậy, một nhân viên múc nước tạt vào 2 xe điện, nhưng sau đó xe bùng cháy trở lại, khiến nhiều nhân viên ở quầy vé hô hoán nhau tháo chạy nháo nhào vì sợ nổ lớn. Nhiều nam nhân viên đã dùng 5 bình chữa cháy mini dập tắt khói lửa phát ra từ xe điện. Công an P.Nguyễn Thái Bình đã có mặt lập biên bản vụ việc, tạm giữ 2 xe điện nói trên phục vụ công tác điều tra.

Trước mức độ nguy hiểm mà xe trượt điện có thể đem tới, BS Phương khuyến cáo, các cơ sở vui chơi cần tăng cường giám sát khu trò chơi, trang bị các thiết bảo hộ để an toàn hơn cho người chơi.

Các bậc cha mẹ cũng cần quan tâm, theo dõi và lựa chọn các trò chơi phù hợp với lứa tuổi cho con em mình nhất là vào các dịp đông đúc như lễ tết. Đặc biệt lưu ý nhóm trẻ lớn các em thường ưa thích rủ rê chơi các trò chơi tốc độ, cảm giác mạnh mà không biết đánh giá mức độ nguy hiểm cũng như các phương thức bảo hộ thân thể trong lúc chơi.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang