Xét xử lưu động bị cáo Đặng Văn Hùng trong vụ thảm sát ở Yên Bái
Vụ thảm sát ở Bình Phước: Thoại mua hung khí và biết trước Dương sẽ gây án mạng
Vụ thảm sát ở Yên Bái: Vì sao người tình của nghi phạm được tại ngoại?
Trở ngại thu hồi hung khí gây án trong vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái
Theo kế hoạch dự kiến, TAND tỉnh Yên Bái sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thảm sát bốn người trong gia đình ở Yên Bái gây rúng động dư luận xảy ra hồi tháng 8/2015.
Bị cáo Đạng Văn Hùng- hung thủ gây ra vụ thảm sát ở Yên Bái
Điều tra ban đầu của Cơ quan Công an cho thấy, do bực tức trong việc tranh chấp mảnh đất khai hoang, chiều 12/8, tại khu vực bãi nương thuộc thôn 16, xã Lâm Giang, Đặng Văn Hùng đã tàn độc dùng dao giết hại bốn người trong cùng gia đình.
Bốn nạn nhân gồm: Anh Trần Văn Long (SN 1983), chị Phàn Thị Hoa (SN 1995 - vợ của anh Long), cháu Phàn Văn Tuyền (SN 2013 - con của anh Long và chị Hoa), chị Phàn Thị Hà (SN 2000, em gái ruột của chị Hoa).
Sáng 14/8, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an, và Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đã thị sát hiện trường, chỉ đạo truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm sát - Ảnh: TT
Tất cả các nạn nhân đều trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và họ có quan hệ ruột thịt với nhau.
Sau khi giết chết cả bốn người, Hùng bỏ trốn cùng chị Nguyễn Thị Hán (36 tuổi, trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, là người làm thuê cho gia đình Hùng). Chị Hán nhiều lần khuyên Hùng ra đầu thú nhưng Hùng không đồng ý.
Đến khoảng 10h30’ ngày 15/8/2015, Đặng Văn Hùng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại địa bàn xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái.
Hồng Anh