Xổ số Vietlott ra Hà Nội: Khách đại gia chi 40 triệu mua vé số tìm vận may

author 14:09 06/12/2016

(VietQ.vn) - Tin tức mới nhất liên quan đến xổ số Vietlott, một vị khách đã bỏ ra 40 triệu đồng để mua loạt tờ vé số tìm vận may.

Ngày hôm qua 5/12 là ngày Công ty xổ xố điện toán Vietlott (Vietlott) đưa xổ số kiểu Mỹ tới Hà Nội. Ngay trong ngày đầu tiên mở bán, xổ số Vietlott đã thu hút đông đảo lượng khách mua.

Đáng chú ý, VTC dẫn lời chủ một đại lý bán vé số trên phố Trần Hưng Đạo cho biết, cửa hàng anh đã có một số khách bỏ ra 40 triệu đồng để mua vé số Vietlott trong ngày đầu mở bán.

Chia sẻ với VTC, anh Đăng Tú, quản lý tại cửa hàng này nói, tính đến thời điểm chiều 5/12,  kỷ lục tại đại lý của anh là 40 triệu đồng. Nghĩa là một vị khách đã quyết định chi ra 40 triệu đồng để mua xổ số Vietlott”.

 Xổ số Vietlott được khách hàng Hà Nội chào đón. Ảnh: Vnexpress

 Ngoài ra, cũng theo anh Tú, còn một vị khách khác cũng đã bỏ ra 22 triệu để mua hơn 2.000 tờ vé số.

Còn theo Dân Trí, cũng trong sáng 5/12, các đại lý xổ số Vietlott được rất nhiều người dân tò mò đến mua và chơi thử.

Chia sẻ với Dân Trí, anh Trần Trí Thành - chủ một đại lý Vietlott ở Hàng Bún cho biết, chỉ trong vài tiếng đã bán được khoảng 700 vé vào khoảng 7 triệu đồng. Khách hàng chủ yếu mua loại hình Jack Pot vì truyền thông mạnh và giải thưởng rất lớn.

“Đã có người mua luôn 200 vé với giá 2 triệu đồng nhưng là người nhà mua ủng hộ và mua nhiều là do bạn bè nhờ mua hộ, còn lại chủ yếu chỉ mua từ 3 – 5 vé thôi. Cũng có khá nhiều bác lớn tuổi đến hỏi về cách chơi và mua thử 3 - 4 vé”, anh Thành cho biết thêm.

Tờ báo này dẫn lời anh Thành cho biết, chi phí để mở 1 chi nhánh bán xổ sổ kiểu Mỹ vào khoảng 150 triệu đồng, trong đó đặt máy đã cố định là 25 triệu đồng, 70 triệu đồng là hạn mức nạp vào máy để bán vé, khi nào hết lại phải nạp tiếp. Ngoài ra còn phải đầu tư vào thuê mặt bằng, sơn sửa, mua tủ, bàn ghế, đầu tư thêm cho đẹp cửa hàng. Bên Vietlott sẽ hỗ trợ một chút và tờ rơi, logo, tờ hướng dẫn cách chơi.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo hoạt động của xổ số Vietlott(VietQ.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo hoạt động của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (xổ số Vietlott).

Xuất hiện trên thị trường từ tháng 7/2016 đến nay loại hình xổ số điện toán Mega 6/45 của Vietlott đã có mặt tại 9 tỉnh, thành phố (chủ yếu là miền Nam và miền Trung) với tổng thiết bị đầu cuối đã đưa vào kinh doanh là 1.524 thiết bị, với 1.470 điểm bán hàng. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng, doanh thu bán vé của Vietlott đạt hơn 159 tỷ đồng

Sau khi chính thức bán tại Hà Nội vào đầu tháng 12, công ty này sẽ mở rộng phạm vi “phủ sóng” tại Hải Phòng, Quảng Ninh…

Lâm Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang