Xót xa hai bé mầm non chết đuối sau buổi tập trung năm học mới

author 18:45 20/08/2015

(VietQ.vn) - Vào trưa ngày 19/8, hai cháu Lô Minh Hằng và cháu Lô Gia Khiêm trên đường từ trường về qua đoạn kênh mương dẫn nước của xã, 2 cháu rủ nhau cởi đồ xuống tắm, chẳng may đuối nước.

Theo tin tức từ báo Công an Tp. HCM, sáng nay (20-8), Ông Hà Văn Xuân, Trưởng công an xã Châu Thôn, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết: Chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng và thăm hỏi gia đình hai học sinh bị chết đuối trưa qua (19-8) tại bản Quạnh, xã Châu Thôn.

Theo đó khoảng hơn 8 giờ sáng hôm qua, 2 học sinh Lô Minh Hằng và Lô Gia Khiêm (cả 2 em đều sinh năm 2011, hiện đang học mẫu giáo tại trường mầm non xã Châu Thôn) đến lớp tập trung chuẩn bị vào năm học về, trên đường về nhà, qua đoạn kênh mương dẫn nước của xã, thời tiết trời nắng nóng, 2 bé cởi đồ xuống tắm và bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Được biết 2 em là 2 cô cháu. Em Hằng là con anh Lô Văn Cường và chị Vi Thị Văn; còn em Khiêm là con anh Lô Văn Tâm, chị Lộc Thị Hằng. Sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra, đại diện chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn, cùng gia đình lo hậu sự cho hai trẻ xấu số.

Địa điểm nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm

Địa điểm nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm. Ảnh: CA Tp. HCM

Trước đó, vào ngày 14/8, cũng xảy ra vụ đuối nước thương khiến 3 em học sinh tử vong. Nguyên nhân cũng vì trời nắng nóng, các em rủ nhau tắm mát, giải nhiệt. Tuy nhiên khi tắm cả ba em bị đuối nước, người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu chạy ra thì cả ba em đều đã bị nước cuốn chìm.

Nạn nhân là hai anh em ruột Nguyễn Đình Ý (11 tuổi), Nguyễn Đình Đức (8 tuổi) và em Lê Sỹ Nhân (6 tuổi) cùng trú ở xóm 4, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Được biết hoàn cảnh gia đình của anh em Ý, Đức và em Nhân đều rất khó khăn. Trưa hôm đó, các em rủ nhau đi hái sim chín mang về ăn, bán mua sách vở chuẩn bị vào năm học mới.

Như vậy, từ đầu mùa hè 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 20 vụ đuối nước làm 47 người chết đuối và mất tích. Sắp bước vào năm học mới, hi vọng tình trạng đuối nước thương tâm sẽ giảm khi có sự quản lý của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, theo thông tin từ báo Người đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang