Xử lý một loạt cán bộ 'tắc trách' vụ xây dựng biệt phủ trên núi Hải Vân

author 10:48 16/12/2015

(VietQ.vn) - Chiều 15/12, Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, từ năm 2011, một loạt cán bộ và đơn vị có liên quan đã bị xử lý kỷ luật liên quan đến việc xây dựng biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân.

Theo tin tức từ Zing News, sáng 15/12, ông Đàm Quang Hưng - Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), cho biết lãnh đạo địa phương đã họp kiểm điểm và xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan đến việc để đại gia Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam) xây biệt phủ ở chân núi Hải Vân.

Cụ thể, UBND quận Liên Chiểu ra quyết định khiển trách ông Trần Phước Huấn (nguyên Phó chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc) và ông Nguyễn Xuân Hoài (Đội trưởng đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu). Ông Hoài còn bị chậm nâng lương 6 tháng.

Cùng ngày, ông Trần Văn Lương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết, chiều qua Hạt kiểm lâm Liên Chiểu và Chi cục Kiểm lâm TP đã họp kiểm điểm trách nhiệm.

Biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân đang được tháo dỡBiệt phủ trái phép trên núi Hải Vân đang được tháo dỡ. Ảnh: VOV

Chi cục quyết định không xét thi đua khen thưởng 1 năm đối với ông Phan Thế Dũng - Bí thư chi bộ, nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Liên Chiểu (đã chuyển công tác qua lãnh đạo một đơn vị khác của ngành), ông Phạm Văn Rộng - Phó hạt trưởng kiêm phụ trách Trạm kiểm lâm Suối Lương, mới nghỉ hưu).

4 cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý lâm phận, chưa phát hiện ngăn chặn kịp thời gồm: ông Phạm Trí,  nguyên Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Suối Lương (nay đã về hưu); ông Đặng Văn Thiên, Phó trạm trưởng Trạm kiểm lâm Suối Lương, ông Mai Tấn Tiếp, kiểm lâm viên Trạm kiểm lâm Suối Lương (hiện là kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang) và ông Huỳnh Xuân Ngọc, kiểm lâm viên trung cấp Trạm kiểm lâm Suối Lương thuộc Hạt kiểm lâm Liên Chiểu. Tập thể Hạt kiểm lâm Liên Chiểu nhận thiếu sót lớn, tổ chức rút kinh nghiệm sâu sắc trong toàn đơn vị.

Ông Trần Hạt, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết: “Việc xử lý cán bộ công chức viên chức vì xây dựng trái phép đã có xử lý từ năm 2011, có Hạt trưởng và tập thể cá nhân liên quan, tổ  chức kiểm điểm phê bình  ở dưới Hạt. Về trách nhiệm xử lý của Chi cục Kiểm lâm chỉ ở mức độ đó. Hiện tại đang tập trung tháo dỡ thực hiện theo Nghị quyết HĐND thành phố, tháo dỡ cương quyết”.

Hiện Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã giao cho Hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu phối hợp với cơ quan chức năng thành phố tiến hành giám sát việc tháo dỡ biệt phủ của gia đình ông Ngô Văn Quang trong rừng đặc dụng Nam Hải Vân, VOV đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang