Xử lý quả bom ‘khủng’ nặng 340kg tại Vườn quốc gia

author 15:08 29/05/2015

(VietQ.vn) - Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) và Ban Công binh (Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng) đã xử lý thành công quả bom còn sót lại sau thời chiến tranh.

Theo Tiền Phong đưa tin, ngày 28/5, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng cho biết Ban Công binh của tỉnh đã phối hợp với Ban CHQS huyện Lạc Dương xử lí hủy nổ thành công quả bom nặng 340kg, dài gần 1m của Mỹ còn sót lại từ thời chiến tranh.

Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, cán bộ Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà và lực lượng dân quân xã Đa Nhim (Lạc Dương) phát hiện 1 quả bom lớn nằm trên mặt đất giữa rừng tại tiểu khu 127B, cách trung tâm UBND xã Đa Nhim khoảng 40km.

Quả bom nặng khoảng 340kg, dài gần 1 m, còn sót lại từ thời chiến tranh. Sau khi phát hiện quả bom, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Lạc Dương phong tỏa hiện trường, theo ghi nhận của báo Thanh Niên.

Đã xử lý thành công quả bom nặng 340kg tại Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà

Đã xử lý thành công quả bom nặng 340kg tại Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà. Ảnh Tiền Phong

Đến chiều hôm nay, Ban Công binh (Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức xử lý hủy nổ tại chỗ thành công quả bom “khủng”, bảo đảm đúng quy trình kĩ thuật, an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Vào hôm 12/3, VTV cho biết, ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cũng xử lý thành công quả bom lớn còn sót lại trong chiến tranh có chiều dài gần 1,8m; đường kính 0,85 m. Vị trí quả bom được phát hiện nằm cách mép đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hương Hóa chỉ 2m nên việc xử lý gặp một số khó khăn. Hiện, lực lượng chức năng đã di dời quả bom đến khu vực an toàn và đã hủy nổ thành công.

Trước đó, ngày 8/3, quả bom được gia đình ông Trương Văn Bình (thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa) phát hiện bị vùi trong lòng đất, không rõ số hiệu nhưng còn nguyên thuốc nổ.

Đinh Ly (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang