'Xử tử' thực phẩm không rõ nguồn gốc số lượng khủng

author 14:58 17/06/2016

(VietQ.vn) - Tại Nghệ An, Quảng Nam, một lượng lớn các thực phẩm không rõ nguồn gốc đã bị các cơ quan chức năng thu giữ và tiêu hùy.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Theo nguồn tin từ PV báo Công an Nghệ An, sáng ngày 16/6, Đội Cảnh sát Môi trường, Công an Thành phố Vinh phối hợp với UBND thành phố Vinh đã tiến hành tiêu hủy hơn 7 tấn hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trong thời gian vừa qua, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An và Công an Thành phố Vinh về việc tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, Đội Cảnh sát môi trường Công an TP Vinh đã ra quân tổng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó phát hiện, xử lý 12 vụ về an toàn thực phẩm, thu giữ hơn 7 tấn hàng hóa.

Số hàng hóa thực phẩm bị tiêu hủy do không đảm bảo ATVSTP.

Số hàng hóa thực phẩm bị tiêu hủy do không đảm bảo ATVSTP.  Ảnh: Báo Nghệ An

Điển hình như các vụ bắt giữ hơn 800 kg ốc bươu không rõ nguồn gốc, 300 kg socola trang trí bánh không rõ nguồn gốc, 5870 gói bột chiên giòn nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ, hay thu hồi hơn 4 tạ mỡ lợn không rõ nguồn gốc,…

Theo thống kế về việc xử lí các vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian qua, số thực phẩm bị thu giữ qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều là hàng hóa đã hết hạn sử dụng, thức ăn trẻ em của Trung Quốc, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trên báo Doanh nghiệp Việt Nam cũng đưa tin, chiều ngày 11/6, Đội cảnh sát giao thông TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ xe tải vận chuyển 8 tấn mỡ bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 11/6, tại đường Trần Phú, TP Tam Kỳ, Đội cảnh sát giao thông TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đang tuần tra thì phát hiện xe tải mang biển số 92K- 4862 do tài xế Hồ Văn Dũng (Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển có nhiều dấu hiệu đáng nghi ngờ. Ngay lập tức, Đội cảnh sát giao thông TP Tam Kỳ đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Một vụ bắt mỡ động vật bốc mùi hôi thối của Công an TP.Tam Kỳ, Quảng Nam. Ảnh Dân việt.

Một vụ bắt mỡ động vật bốc mùi hôi thối của Công an TP.Tam Kỳ, Quảng Nam. Ảnh: Dân việt 

Qua quá trình khám xét, Đội cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe tải vận chuyển 8 tấn thịt mỡ động vật đang bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Dũng đã không xuất trình được giấy tờ, chứng minh rõ nguồn gốc số mỡ động vật này. Sau đó, Đội cảnh sát giao thông TP Tam Kỳ đã lập biên bản và tạm giữ xe, sau đó ban giao cho Cảnh sát đội kinh tế TP. Tam Kỳ điều tra xử lý.

Qua kiểm tra cơ sở chế biến nấu mỡ của Dũng có giấy phép kinh doanh nhưng đã hết hạn sử dụng 2 tháng trước. Ngoài ra, phát hiện thêm 5 tấn mỡ động vật hôi thối đang trong quá trình chế biến. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chất kích thích giá đỗ tăng trưởng 'tung hoành' Nam Bắc(VietQ.vn) - TP.HCM, Lạng Sơn, Bình Dương là những nơi có các cơ sở sử dụng chất kích thích giá đỗ tăng trưởng bị các cơ quan chức năng phát hiện.

Thu Thảo (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang