Xuất khẩu giày dép tăng ấn tượng đạt 8,4 tỷ USD, hoa quả xuất khẩu đạt 1,7 tỷ USD

author 20:24 14/06/2021

(VietQ.vn) - Giày dép và rau quả là hai trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có mức tăng ấn tượng những tháng đầu năm.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 5 bất chấp những khó khăn do dịch Covid-19, xuất khẩu giày dép vẫn đạt gần 1,9 tỷ USD, tăng 9,6% so với tháng 4 trước đó. Lũy kế trong 5 tháng đầu năm, nhóm hàng này đạt kim ngạch 84 tỷ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện, giày dép là nhóm hàng có quy mô kim ngạch lớn thứ 5 cả Việt Nam (sau điện thoại, máy vi tính, máy móc, dệt may) và chiếm 6,4% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 5 tháng đầu năm.

Thị trường xuất khẩu của nhóm hàng giày dép khá phong phú, tập trung nhiều ở châu Mỹ, châu Âu và châu Á. Trong đó thị trường truyền thống và lớn nhất của giày dép từ nhiều năm qua là Mỹ với kim ngạch 3,345 tỷ USD. Các thị trường lớn ở châu Á có thể kể đến như: Trung Quốc 831 triệu USD, Nhật Bản 409 triệu USD, Hàn Quốc 253 triệu USD…

  Rau quả là một trong những nhóm hàng nông sản xuất khẩu chủ lực với kim ngạch hơn 1,7 tỷ USD. Ảnh minh họa

Trong khi các tên tuổi quan trọng ở châu Âu là Bỉ 528 triệu USD, Đức 446,8 triệu USD, Hà Lan 349 triệu USD, Anh 263 triệu USD, Italia 126 triệu USD… Ngoài ra, Canada với kim ngạch 167 triệu USD và Australia với 156 triệu USD cũng là những thị trường xuất khẩu quan trọng của giày dép.

Bên cạnh dó, trong tháng 5, xuất khẩu rau quả đạt 338 triệu USD giảm 16,5% so với tháng 4 trước đó. Tuy nhiên, lũy kế hết tháng 5 nhóm hàng này vẫn đạt con số tăng trưởng khá 13,8% với tổng kim ngạch hơn 1,7 tỷ USD. Trong các nhóm hàng xuất khẩu thuộc lĩnh vực nông nghiệp, rau quả hiện xếp thứ hai về quy mô kim ngạch chỉ sau thủy sản.

Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 1,052 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, chiếm khoảng 62% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Liên quan đến xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc, theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTT), chỉ 5 tháng đầu năm Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc trên 468.000 tấn xoài, tăng 12% so với cả năm 2020; chuối đạt 348.000 tấn, bằng 87% cả năm ngoái; mít đạt 301.000 tấn bằng 92%; thanh long đạt 1,1 triệu tấn, bằng 63%.

Trong khi đó, theo ước tính của Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), sản lượng trái cây chủ lực tiêu thụ trong năm 2021 vào khoảng 8,3 triệu tấn. Hiện nay, các loại trái cây có sản lượng lớn như vải thiều, xoài, nhãn, thanh long, dưa hấu… đang vào mùa thu hoạch chính vụ.

Thu Hà

 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang