Kinh doanh

Sản phẩm dịch vụ

Điểm mặt những món đồ đắt đỏ bậc nhất thế giới

authorMinh Nguyệt 05:32 02/08/2016

(VietQ.vn) - Chưa biết những đồ dùng này có khác biệt hơn so với những đồ vật thông thường hay không nhưng những chủ nhân của chúng luôn phải nơm nớp lo sợ mất cắp.

Cuộn giấy vệ sinh này có giá lên tới 29 tỷ đồng. Đây được cho là cuộn giấy đắt nhất thế giới. Loại giấy này làm từ vàng 22k, 100% sử dụng được, an toàn và hoàn toàn được sản xuất tại Australia.
 
Triệu phú Datta Phuge - người sở hữu nhiều vàng và có niềm đam mê với kim loại quý đã “tậu” một chiếc áo giá 250.000 USD. Ông rất thích dùng các đồ vật dát vàng, đeo nhẫn và dây chuyền làm từ vàng. Ông được đặt cho biệt danh là “Người đàn ông vàng”.

 

Chiếc áo bằng làm làm có trọng lượng 3,3 kg với chất liệu nhung ở bên trong giúp cho người mặc không bị cảm giác khó chịu.Ngoài ra, Phuge còn đeo rất nhiều phụ kiện khác làm từ kim loại quý này. Thậm chí, di động của ông Phuge cũng được dát vàng. Chính vì thế, Phuge xuất hiện ở đâu cũng cần có vệ sĩ.

 

Chiếc xe đạp bằng vàng chỉ có 10 cái duy nhất trên thế giới. Đây là một phiên bản đặc biệt được thiết kế từ vàng 24K ở phần khung xe. Bánh xe và nan hoa được gắn thêm 600 viên pha lê Swarovski. Toàn bộ chiếc xe được chế tác hoàn toàn thủ công bởi những thợ lành nghề.  

 

Chiếc siêu xe thể thao 1964 Ferrari 250 GTO Racer được bán với giá 52 triệu USD. Giá của chiếc xe này bằng một nửa giá chiếc máy bay tư nhân của ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump.

 

Chú ngựa Green Monkey (Khỉ xanh) được bán đấu giá ở bang Florida (Mỹ) với giá 16 triệu USD.

 

Được bán ra từ một cửa hàng nữ trang ở tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, chiếc ghế đẩu vàng đặc đắt tiền này được làm từ 110 pound vàng rắn và có giá lên đến gần 30 tỷ.

 

Sushi - món ăn truyền thống Nhật Bản – có giá 1.978,15 USD/miếng. Sở dĩ món ăn này có giá đắt đỏ là do nó được trang trí bằng kim cương và vàng lá 24-karat. 

 

Viên kim cương màu hồng Pink Star là đồ trang sức đắt giá nhất thế giới: 80 triệu USD. 

 

Bức họa Les Femmes d’Alger  của danh họa Pablo Picasso có giá đắt nhất thế giới. Bức tranh này vừa được bán đấu giá tại New York với mức giá kỷ lục lên tới 173,9 triệu USD. 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang