Trang chủ

Tin tức

Toàn cảnh hiện trường 'ngổn ngang' ngôi nhà đổ sập ở phố Cửa Bắc

author 18:33 04/08/2016

(VietQ.vn) - Các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà ở số 43 phố Cửa Bắc (quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Tính đến thời điểm hiện tại thì 2 trong tổng số 11 người trong vụ việc sập ngôi nhà 43 phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã tử vong.
Theo ghi nhận tại hiện trường, đến khoảng 11h15, ngày 4/8, nạn nhân cuối cùng bị mắc kẹt trong đống đổ nát là chị Nguyễn Thị Hằng được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài và đưa thẳng đến bệnh viện. Tuy nhiên, sau nhiều giờ lỗ nực tìm kiếm, cứu hộ nhưng vẫn không kịp...

 

Chiếc máy xúc đang đào móng ở ngôi nhà 41 phố Cửa Bắc (sát nhà 43 Cửa Bắc) cũng bị khối bê tông, gạch vữa đổ ập xuống gây hư hỏng nặng.

 

Lực lượng cứu hộ huy động tối đa nguồn lực, trang thiết bị để cứu các nạn nhân...

 

Hiện trường còn lại của vụ sập nhà 43 phố Cửa Bắc...

 

Sau khoảng 8 giờ liên tục nỗ lực, lực lượng chức năng mới đưa được các nạn nhân ra ngoài

 

Toàn bộ ngôi nhà 3 tầng ở 43 phố Cửa Bắc đã vỡ vụn hoàn toàn...

 

Các nạn nhân may mắn thoát chết vẫn đang được điều trị tài bệnh viện

 

Được biết, ngôi nhà được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước...

 

Khối bê tông có trọng lượng vài chục tấn đổ sập xuống vào khoảng 3h15, ngày 4/8...

 

Các lực lượng chức năng của Thủ đô kiểm tra, rà soát lại hiện trường vụ việc
  

 

Nhiều phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí đến ghi nhận vụ việc...

 

Các vật dụng trong ngôi nhà này đều không còn nguyên vẹn

 

Một phần cốt sắt, kết cấu của ngôi nhà này cũng đã hoen gỉ

 

Những chiếc dép còn sót lại của các nạn nhân

 

Bức tường phía sau ngôi nhà 43 phố Cửa Bắc bị đổ sập

 

 Nhiều người dân đứng bên ngoài hiện trường theo dõi công tác cứu hộ các nạn nhân trong vụ sập nhà ở phố Cửa Bắc
 

 

Nạn nhân cuối cùng trong vụ sập nhà 43 phố Cửa Bắc được đưa lên xe cứu thương thì bất ngờ trời đổ mưa...!

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang