Chất lượng sống

Văn hóa

Cân nhan sắc 2 thí sinh sở hữu nụ cười đẹp nhất Hoa hậu Việt Nam 2016

authorHòa Lê 16:24 18/08/2016

(VietQ.vn) - Đào Thị Hà (SBD 094) đến từ Nghệ An và Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 036) đến từ Cần Thơ là 2 thí sinh sở hữu nụ cười rạng rỡ nhất Hoa hậu Việt Nam 2016.

Sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2016

Đào Thị Hà (SBD 094), sinh năm 1997 đến từ Nghệ An. Đào Thị Hà hiện đang là sinh viên Học viện hành chính quốc gia.

 

Đào Thị Hà sinh ra trong một gia đình có 5 chị em. Hai chị gái đầu đã lấy chồng, một em gái đang học lớp 10 và sau cùng có một cậu em út học lớp 3.

 

Bố mẹ cô làm nghề buôn bán, sở hữu một đại lý phân phối phân bón ở xã Tân Sơn (Đô Lương, Nghệ An).

 

Được biết, gia đình và họ hàng của cô không có ai theo con đường nghệ thuật hay hoạt động showbiz. Tuy nhiên, bố mẹ và anh chị đều ủng hộ cô đi thi người mẫu, người đẹp vì có lợi thế chiều cao.

 

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam, cô từng giành giải cao nhất cuộc thi Người đẹp phố biển Cửa Lò 2016.

 

Đào Thị Hà gây chú ý bởi mái tóc ngắn khác biệt cùng nụ cười rạng rỡ. Thoạt nhìn cô sải bước trên sân khấu, nhiều người không khỏi liên tưởng đến ''ngọc nữ của điện ảnh Việt'' Tăng Thanh Hà.

 

Tâm sự về điều này, Đào Thị Hà cho biết nhiều người nhận xét cô giống nữ diễn viên Hà Tăng. Bản thân cô cũng hâm mộ ngôi sao này nên cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, cô vẫn muốn mọi người biết đến mình với sự khác biệt, chứ không phải bản sao của một ai đó.

 

Đào Thị Hà sở hữu chiều cao 1,74 m cùng thân hình khá cân đối (số đo ba vòng 83-62-90). Cô chia sẻ không có thời gian tập luyện thể dục nên chỉ giữ dáng bằng cách ăn uống điều độ.

 

Trước đó, cô đã xuất sắc giành được vương miện Người đẹp phố biển năm 2016.

 

Những trải nghiệm từ cuộc thi Người đẹp phố biển là bước đệm để Đào Hà tự tin hơn khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2016, nhất là khả năng catwalk và kỹ năng giao tiếp.

 

Hà kể cô vốn là người mạnh mẽ, cá tính nên chỉ thích đi giày thể thao. Trang phục thường ngày của cô cũng theo phong cách đường phố đơn giản và năng động.

 

Một số hình ảnh về Đào Thị Hà.

 

 

Người đẹp đến từ Cần Thơ – Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 036) gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 với gương mặt sáng và nụ cười rạng rỡ.

 

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sở hữu nụ cười tươi tắn, rạng rỡ nhờ má lúm đồng tiền.

 

Kim Duyên sinh năm 1995, cô là sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ. Cô sở hữu nụ cười tươi tắn, rạng rỡ nhờ má lúm đồng tiền.

 

Với vẻ đẹp ngọt ngào cùng những bước đi uyển chuyển trên sân khấu, người đẹp đã chiếm trọn tình cảm của khán giả tại đêm chung khảo phía Nam, HHVN 2016.

 

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên có thân hình khá chuẩn với chiều cao 1m72, số đo 3 vòng là 84-64-91, nặng 54kg.

 

Với phần trình diễn ấn tượng, Kim Duyên được nhận xét là ứng viên tiềm năng cho vương miện Hoa hậu năm nay.

 

Trước khi đoạt ngôi Hoa khôi của trường, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên từng lọt vào Top 12 cuộc thi Hoa khôi áo dài năm 2014.

 

Chiều cao 1m72, Kim Duyên cũng từng được mời diễn thời trang trên sàn catwalk. Đây cũng là lợi thế của cô.

 

Cùng ngắm thêm một số hình ảnh về Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang