Chất lượng sống

Văn hóa

Điểm mặt những Hoa hậu Hải Phòng ‘gây bão’ dư luận vì tài sắc vẹn toàn

authorHòa Lê 12:28 09/08/2016

(VietQ.vn) - Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương, Phạm Hương, Thu Ngân đều đến từ Hải Phòng và là những hoa hậu tài sắc vẹn toàn, được lòng công chúng nhất.

Sự kiện: Ngôi sao

Trong số những cô gái may mắn giành được cho mình ngôi Hoa hậu Việt Nam, Phạm Mai Phương có lẽ là người trầm lắng và bí ẩn vào bậc nhất.

 

Tất cả những gì người ta biết về Mai Phương chỉ gói gọn trong hành trình đến với ngôi Hoa hậu của cô và sau đó là mất tích.

 

Cô nữ sinh chuyên Lý trường Trần Phú, Hải Phòng lên ngôi Hoa hậu khi còn đang ngồi ghế nhà trường, nhờ sắc đẹp trong trẻo và sự thông minh, tự tin hiếm thấy ở một cô gái 17 tuổi.

 

Cô cũng nhanh chóng để lại ấn tượng tốt đẹp với người hâm mộ nhờ sự giản dị và “ngô ngố” của mình, khi mà tân Hoa hậu gần như chẳng biết tới điều gì ngoài việc học. Thậm chí khi lên đường dự thi Hoa hậu thế giới, hành trang cô mang đi còn lỉnh kỉnh sách vở để tranh thủ học bài.

 

Trở về từ cuộc thi Hoa hậu thế giới, tên tuổi của Mai Phương lại càng nóng hơn bao giờ hết sau khi cô lọt top 15 - thành tích rực rỡ nhất của một người đẹp Việt trên trường quốc tế.

 

Người hâm mộ được dịp “phát cuồng” vì cô Hoa hậu thông minh, xinh xắn. Thời điểm ấy, Mai Phương sở hữu một bệ phóng gần như hoàn hảo: nhan sắc, danh tiếng, sự mến mộ của khán giả và đặc biệt, một bản lý lịch vô cùng ấn tượng.

 

Song khác với những hoa hậu sau khi đăng quang thường tham gia showbiz, Mai Phương lại chọn hình ảnh người phụ nữ của gia đình và làm cán bộ hải quan trên chính quê hương Hải Phòng.

 

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 tại Hải Phòng, trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004, cô từng đạt danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu thể thao Việt Nam tổ chức tại Vũng Tàu.

 

Với chiều cao 1m72, hình  thể đẹp và gương mặt đậm chất Á Đông, Nguyễn Thị Huyền đã không khó khăn khi vượt qua các gương mặt khác để giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2004.

 

Cô cũng là một trong số ít những hoa hậu được công chúng hài lòng về nhan sắc ở thời điểm mới đăng quang.

 

Cho đến nay, Nguyễn Thị Huyền được nhận định là hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

 

Mặc dù khá được “săn đón” nhưng cựu hoa hậu lại chọn cách sống “ở ẩn” sau đổ vỡ hôn nhân. Hiếm hoi lắm Nguyễn Thị Huyền mới xuất hiện, và mỗi lần xuất hiện lại khiến truyền thông, công chúng “bùng nổ” vì quá xinh đẹp.

 

 

Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Phạm Thị Hương là một trong những cô gái “hút” truyền thông nhất ở thời điểm hiện tại.

 

Phạm Thị Hương sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, hiện là giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và du lịch Sài Gòn. Cô cao 1,73 m, nặng 52 kg với chỉ số ba vòng là 78 - 63 - 93.

 

Phạm Hương sở hữu thân hình gợi cảm, khuôn mặt hoàn hảo, không góc chết. Vẻ đẹp đậm chất Tây với khuôn miệng rộng của người đẹp Hải Phòng đã khiến nhiều người “đổ gục”.

 

Nụ cười tươi, rạng rỡ cũng chính là một trong những điểm khiến rất nhiều người mê mẩn Phạm Hương. Cô còn được công chúng phong tặng danh hiệu “Hoa hậu quốc dân”.

 

 

 

 

 

 

Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 Trần Thị Thu Ngân sinh năm 1996, tại Hải Phòng, cô sở hữu chiều cao 1,7 m và số đo ba vòng là 87-59-92.

 

Cô có khuôn mặt đẹp dịu dàng nhưng rất rạng rỡ, đặc biệt là đôi mắt biết cười hút hồn người đối diện.

 

Tại những vòng sơ khảo, Thu Ngân luôn tạo được ấn tượng bởi phong thái tự tin, tính cách gần gũi và điềm tĩnh.

 

 

Trong vòng thi ứng xử, khi được hỏi: “Trong thời đại toàn cậu hóa, bạn có thấy cần giữ bản sắc văn hóa Việt nữa hay không, tại sao?” - Trần Thu Ngân trả lời rằng “Bản sắc Việt, văn hóa Việt, tính cách Việt là cốt lõi của một dân tộc, dù xưa hay nay, dù hội nhập hay không hội nhập thì bản sắc văn hóa là quan trọng nhất và tôi muốn nhấn mạnh rằng, hiện nay, Việt Nam chúng ta hội nhập chứ không hòa tan”.

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang