Công nghệ

Khám phá

‘Ảnh hậu trường’ đầu tiên hé lộ sức mạnh tàu sân bay mới của Trung Quốc

author 13:58 10/08/2016

(VietQ.vn) - Các hình ảnh mới nhất cho thấy dự án tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc đang được hoàn thiện rất nhanh, hiện đã lắp xong boong phóng nhảy cầu.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Các hình ảnh mới nhất cho thấy, tàu sân bay Type 001A mà Trung Quốc đang chế tạo đã lắp xong boong phóng nhảy cầu. Theo thông tin trên báo Kiến Thức, báo mạng Sina dẫn hình ảnh dân mạng Trung Quốc ‘chụp lén’ nơi đang đóng tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này cho thấy, module boong phóng nhảy cầu đã được lắp vào thân chính tại nhà máy Đại Liên.Các hình ảnh cho thấy, phần mặt boong phía sau đã được hoàn thiện cơ bản.Có thể nói, tàu sân bay Type 001A cơ bản đã hoàn thành phần mặt boong phóng máy bay. Điều đó cũng có nghĩa là Trung Quốc tiến gần hơn tới việc hoàn tất chế tạo tàu sân bay đầu tiên do nước này tự thiết kế, chế tạo. Và cũng là tàu sân bay thứ 2 sẽ được trang bị cho Hải quân Trung Quốc sau chiếc Liêu Ninh – vốn là cải tạo từ thân tàu cũ của Liên Xô.Theo một số nguồn tin, tàu sân bay Type 001A có thể được hạ thủy vào cuối năm nay, đi vào trang bị chính thức năm 2019.Việc sử dụng boong phóng nhảy cầu cho thấy tàu sân bay Type 001A có thể là thiết kế phỏng theo lớp Kuznetsov của Hải quân Nga. Hay nói cách khác, nó học hỏi thiết kế thân tàu Varyag – tên cũ của Liêu Ninh thời còn được chế tạo tại Liên Xô.Hiện vẫn chưa rõ động cơ của tàu sân bay Type 001A sử dụng theo động cơ hơi nước của tàu Liêu Ninh (vốn nhiều nhược điểm) hay là sử dụng động cơ tuốc bin khí – diesel hay là động cơ năng lượng hạt nhân.Phần module thượng tầng của tàu sân bay Type 001A cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện.Việc thiết kế boong phóng nhảy cầu cho thấy tàu sân bay Type 001A vẫn sẽ sử dụng tiêm kích hạm J-15.Được biết quá trình xây lắp tàu được khởi động từ cuối năm ngoái tại Công ty Đóng tàu Công nghiệp Nặng Mới Đại Liên, phía Đông Bắc tỉnh Liêu Ninh. Trước đó những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy dự án tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc đang được hoàn thiện với tốc độ nhanh, báo VnExpress đưa tin theoStratfor.Zing News dẫn bình luận của các chuyên gia quân sự, chương trình tàu sân bay nội địa Type-001A là bước đệm quan trọng để Trung Quốc làm chủ công nghệ đóng tàu chiến cỡ lớn, tiến đến đóng mới các siêu hàng không mẫu hạm trong tương lai.Cũng trong thời gian này, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vừa công bố những hình ảnh mới nhất của Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất của quân đội nước này, với đầy đủ trang thiết bị.Theo đó, trên boong có tám chiến đấu cơ J-15, một chiếc trực thăng vũ trang Z-8 và một trực thăng cứu hộ Z-9. Tất cả các chiến cơ J15 đều được sơn màu và ký hiệu hải quân, mang đầy đủ vũ khí, thể hiện đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.Tàu Liêu Ninh vốn là tàu sân bay cũ của Hải quân Liên Xô có tên ‘Varyag’ do Nhà máy đóng tàu Nicolaev của Ukraine đóng năm 1985, hạ thủy tháng 11/1988. Đầu những năm 1990, Liên Xô cũ tan rã, do nguyên nhân kinh tế nên Nga và Ukraine không đạt được thỏa thuận về tiếp tục hoàn thiện con tàu này nên Nga dùng ‘Varyag’ gán nợ cho Ukraine.Tháng 6/1999, con tàu được một công ty giải trí Macao mua. Tới năm 2002, tàu được kéo về Hồng Kông, và đến tháng 4/2005, nó được đưa về Nhà máy đóng tàu Đại Liên rồi được tiến hành cải tạo thành tàu sân bay mang tên Liêu Ninh. Tháng 8/2011, việc cải tạo hoàn thành, Liêu Ninh được đưa vào biên chế hải quân từ tháng 9/2012.Tàu dài 302m, rộng 70,5m, mớn nước 8,97m. Đường băng dài 304,5m, rộng 75m, độ chếch phía đầu đường băng cất cánh 14 độ. Kho chứa máy bay dài 153m, rộng 26m, cao 7m.

Tàu có lượng giãn nước rỗng 53.050 tấn, khi mang đầy đủ trang bị là 59.100 tấn; được trang bị 12 động cơ tổng công suất 200.000 mã lực; tốc độ 29 hải lý/giờ. Tàu có thể chạy liên tục 8.000 hải lý. Thủy thủ đoàn gồm 1.960 người và 626 nhân viên phục vụ bay.Tàu sân bay Liêu Ninh được trang bị 12 bệ phóng tên lửa chống hạm P700 (SS-N-19), 4 cụm tên lửa phòng không SA-N-9 với 192 đạn; 8 tổ hợp phòng không ZM87 ‘Kashtan’, 4 khẩu súng máy phòng không AK-630 (30 ly 6 nòng), 2 cụm hỏa tiễn phóng bom chìm chống tàu ngầm RBU-12000, mỗi cụm 10 ống phóng.Tài liệu Trung Quốc nói Liêu Ninh có thể mang tới 50 máy bay các loại. Tuy nhiên, một tờ báo Nga ngày 3/9/2014 nói, tàu này chỉ có thể mang kíp chiến đấu 36 máy bay gồm 24 chiếc J-15, 4 trực thăng trinh sát Z-18, 6 trực thăng chống ngầm Z-18H và 2 trực thăng cứu hộ Z-9C.Máy bay chiến đấu J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh.So với tàu sân bay Liêu Ninh (trong ảnh), nhiều nguồn tin cho rằng tàu sân bay mới sẽ có khác biệt lớn nhất là bộ phận cất cánh kiểu nhảy cầu đã bị dỡ bỏ khỏi mô hình tàu sân bay, điều này càng làm cho dư luận phán đoán tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc sẽ lắp máy phóng điện từ (giống công nghệ phóng máy bay trên hàng không mẫu hạm của Mỹ).Huấn luyện cất cánh, hạ cánh máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang