Kinh doanh

Sản phẩm dịch vụ

'Vạch mặt' hàng giả tại triển lãm Chào mừng Giải phóng Thủ đô

author 08:54 10/10/2014

(VietQ.vn) - Điều bất ngờ với người dân tới thăm quan triển lãm “Thành tựu kinh tế-văn hóa-xã hội của Thủ đô qua 60 năm xây dựng và phát triển” tại Bảo tàng Hà Nội là việc trưng bày những hàng giả, hàng thật của Chi cục Quản lý Thị trường TP. Hà Nội. Các tang vật, hiện vật thu giữ được qua các năm được giới thiệu để người dân nhận diện như một mình chứng cho những việc làm ý nghĩa của cơ quan chức năng nhân sự kiện kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Chất lượng Việt Nam giới thiệu cùng bạn đọc những hình ảnh như vậy.

Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội trưng bày, giới thiệu hàng thật, hàng giả tại triển lãm Triển lãm “Thành tựu kinh tế-văn hóa-xã hội của Thủ đô qua 60 năm xây dựng và phát triển” do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức

Điều làm cho nhiều người tiêu dùng chú ý là nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng  giả, kém chất lượng được giới thiệu tới người tiêu dùng nhận biết

Nhiều sản phẩm đồng hồ Casio bị làm giả. Theo Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội để nhận biết được đồng hồ Casio có giả hay không, người tiêu dùng cần lưu ý về độ bóng của sản phẩm, hàng thật độ bóng cao. Ngoài ra cần phải lưu ý tới tem nhãn mác và các ốc vít được làm rất đẹp, chắc chắn

Các sản phẩm điện thoại smatphone giả, nhái cũng được giới thiệu tới người tiêu dùng Hà Nội và du khách cả nước

Điện thoại để bàn nhãn hiệu Panasonic giả, nhái cũng được giới thiệu cho người tiêu dùng biết

Đầu thu kỹ thuật số nhãn hiệu VTC bị làm giả

Nhiều sản phẩm như những chiếc xe đạp điện này, chẳng ai nghĩ là hàng giả nhưng theo Chi cục Quản lý Thị trường, sản phẩm xe đạp điện bị làm giả nhiều trên thị trường

Mũ nhái, giả mũ bảo hiểm

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang