Kinh doanh

Sản phẩm dịch vụ

Những đôi giày đắt và độc đáo nhất thế giới

author 15:57 01/08/2016

(VietQ.vn) - Những đôi giày trong danh sách dưới đây gây bất ngờ do quá đắt đỏ, sở hữu thiết kế độc lạ hoặc được làm từ chất liệu có một không hai.

Đôi giày gắn nhiều kim cương nhất: Tháng 9/2014, Nick Cannon - chồng cũ của diva Mariah Carey diện giày nạm kín kim cương trị giá 2 triệu đô (45 tỷ đồng) đến show America's Got Talent trong vai trò MC khiến giới truyền thông choáng váng.
Đôi giày này được gắn 14.000 viên kim cương trắng nặng 340 carat và được làm thủ công hơn 2.000 tiếng đồng hồ, trị giá 2 triệu đô (45 tỷ đồng).Những đôi giày đắt nhất thế giới: Giày cao gót ‘Diamond Dream’(Tạm dịch: Giấc mơ kim cương) của Stuart Weitzman với giá 500.000USD (khoảng 10,6 tỷ đồng). Đôi giày mang tên ‘Giấc mơ kim cương’ được Stuart Weitzman hợp tác với Kwiat, nhà thiết kế trang sức nổi tiếng cùng thực hiện. Với 1.420 viên kim cương nặng 30 carat được đính trên dây quai ngang trên cổ chân, thiết kế này được bán tại mức 500.000USD và từng được nữ diễn viên, ca sĩ người Mỹ Anika Noni Rose mang lên thảm đỏ Oscars năm 2007.Giày đính hồng ngọc trong phim ‘The Wizard of Oz’ có giá 612.000USD (khoảng 13 tỷ đồng): Nếu đã từng xem bộ phim ‘Phù thủy xứ Oz’ khi là một đứa trẻ, chắc hẳn bất kỳ cô bé nào cũng ước ao được một lần xỏ chân vào đôi giày đỏ ma thuật của Dorothy – nhân vật chính được Judy Garland thủ vai.

 Điểm nhấn của đôi giày là chiếc nơ bướm được viền hàng chục viên đá ruby cùng với 3 viên pha lê hình ngọc lục bảo. Hiện nay, kiểu giày đính hồng ngọc nổi tiếng từ những năm 1940 này chỉ còn tồn tại 3 đôi trên thế giới. Một đôi được bán tại phiên đấu giá của nhà Christie’s cho một người mua bí mật với số tiền khổng lồ là 612.000USD.Đôi khác được cho là đã được chào bán tại buổi đấu giá ‘Icons of Hollywood’ nhưng thất bại bởi nhà thầu đưa ra giá khởi điểm với con số quá lớn – 2 triệu USD. Đôi cuối cùng của mẫu giày đính sequin đỏ lấp lánh này hiện đang được trưng bày tại bảo tàng lịch sử quốc gia thuộc viện Smithsonian, Mỹ.Giày cao gót ‘Retro Rose’ của Stuart Weiztman có giá 1.000.000 USD (gần 21,3 tỷ đồng): Đúng như cái tên gọi của nó, Weiztman đã thiết kế ‘Bông hồng cổ điển’ theo phong cách kiểu mốt những năm 1940, đặc trưng với dây quai hình chữ T. 1800 viên kim cương Kwiat nặng 100 carat được sử dụng để tạo nên bông hoa hồng trắng đính ở phần mũi giày. Ngoài ra, 400 viên kim cương khác cũng được bao phủ rải rác. Tuy nhiên, đôi giày này cũng đã từng liên quan đến một vụ ‘lùm xum’ khi Weiztman lựa chọn tác giả của kịch bản Juno – nhà văn nổi tiếng Diablo Cody mang chúng trên thảm đỏ tại lễ trao giải Oscars năm 2008. Cody đã thẳng thừng từ chối đề nghị này và gọi nó là một ‘trò quảng cáo công khai hạng bét’. Xăng đan ‘Marilyn Monroe’ của Stuart Weiztman có giá 1.000.000 USD (gần 21,3 tỷ đồng): Những viên pha lê Swarovski lấp lánh được bao quanh bởi chất liệu sa tanh thanh lịch là những gì đơn giản nhất để miêu tả về đôi xăng-đan cao gót ‘Marilyn Monroe’. Thiết kế tuyệt đẹp này – một sản phẩm thủ công tinh xảo – toát lên vẻ sang trọng, tinh tế khó cưỡng lại. Tuy không được sở hữu bởi Marilyn Monroe nhưng nó đại diện cho phong cách của ‘nữ hoàng quyến rũ’ khi cô còn sống. Những viên pha lê đính trên xăng-đan cũng là loại pha lê xuất hiện trên đôi hoa tai của nữ diễn viên nổi tiếng này. Xăng đan ‘Marilyn Monroe’ đã từng xuất hiện cùng Regina King tại lễ trao giải Oscars 2005 khi cô được đề cử cho vai diễn trong ‘Ray’. Sau buổi lễ, đôi giày được cất giữ cẩn thận để bán đấu giá và tại phiên Celebrity Rags 4 Charity Riches, nó đã đạt đến con số khổng lồ là 1 triệu USD.Xăng đan ‘Platinum Guild’ của Stuart Weitzman có giá 1.090.000USD (gần 23,2 tỷ đồng): 464 viên kim cương được cắt hoàn hảo đã làm nên đôi guốc cao gót tuyệt vời này. Thêm nữa, điểm đặc biệt của nó còn nằm ở chuỗi đá quý trên phần quai ngang, người dùng có thể tháo chúng ra và dùng như những chiếc vòng để đeo chúng vào tay hay cổ. Không chỉ là một phụ kiện trang hoàng đôi chân của phái đẹp, ‘Platinum Guild’ thực sự là một bộ đồ nữ trang giá trị. Nữ diễn viên người Mỹ Laura Harring của bộ phim Mulholland Drive là ứng cử viên Oscar đầu tiên đi đôi guốc hàng triệu USD này trong lễ trao giải năm 2010. Trong suốt chặng đường tới đó, cô đã được hộ tống bởi một nhóm vệ sĩ đặc biệt. Xăng đan ‘Ruby Slippers’ của Stuart Weitzman giá 1.600.000USD (khoảng 34 tỷ đồng): Ngay từ cái tên và thiết kế của đôi guốc đã cho thấy rõ ràng nó được lấy cảm hứng từ bộ phim ‘Phù thủy xứ Oz’. 642 viên hồng ngọc Miến Điện nặng 123,33 carat cùng bạch kim, được bổ sung bằng chất liệu sa tanh màu đỏ tinh tế đủ để đảm bảo ‘Ruby Slippers’ lọt vào danh sách những đôi giày đắt nhất thế giới. Ra mắt vào năm 2003 tại buổi trưng bày ở Harrod, London, màu đỏ đậm sang trọng kết hợp cùng những viên ruby rực rỡ đã thu hút mọi sự chú ý của các quý cô. 2 năm sau, nó được bán cho một vị khách ẩn danh với mức giá không dưới 1.600.000 USD. Guốc cao gót ‘Tanzanite Heels’ của Stuart Weitzman giá 2.000.000 USD (gần 43 tỷ đồng): Khi ông lớn trong ngành sản xuất giày dép như Weitzman bắt tay cùng một trong những nhà thiết kế trang sức giàu nhất thế giới, chắc chắn ai cũng có thể tưởng tượng đứa con chung của họ sẽ tuyệt vời như thế nào. Thiết kế dưới sự hợp tác của Weitzman cùng Eddie Le Vian (thương hiệu Le Vian, Pháp), đôi guốc làm từ bạc và bạch kim, lấy cảm hứng từ một chiếc vòng cổ đính đá cho các quý cô. Trên dây đai của ‘Tanzanite Heels’ được gắn 385 viên đá quý, trong đó có 185 carat đá Tanzanite quý hiếm từ Châu Phi. Tuy nhiên, phần thu hút nhất của nó lại nằm ở đế với 28 carat kim cương được nạm bạch kim. Giày ‘Cinderella Slippers’ của Stuart Weitzman giá 2.000.000USD (gần 43 tỷ đồng): Nếu Weitzman đã có thể lấy cảm hứng từ đôi giầy đỏ kỳ diệu của phù thủy Dorothy thì làm sao ông có thể bỏ qua đôi giầy thủy tinh của Cinderella, thứ đã giúp nàng kết duyên với chàng hoàng tử của mình. Và ‘Cinderella Slippers’ ra đời.

Nó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời được tạo nên bởi 565 viên kim cương Kwiat được đính trên chất liệu da Ý cùng một số chi tiết bằng bạch kim khác. Đôi giày trong suốt này đã được ca sĩ Alison Krauss đi trong lễ trao giải Oscars 2004. Nó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời được tạo nên bởi 565 viên kim cương Kwiat được đính trên chất liệu da Ý cùng một số chi tiết bằng bạch kim khác. Đôi giày trong suốt này đã được ca sĩ Alison Krauss đi trong lễ trao giải Oscars 2004. Giày ‘Rita Hayworth’ của Stuart Weitzman giá 3.000.000 USD (gần 64 tỷ đồng): Rita Hayworth là một trong những nữ diễn viên và vũ công người Mỹ hàng đầu thế giới. Lấy cảm hứng từ ngôi sao huyền thoại này, Weitzman và Le Vian đã sáng tạo ra đôi giày ‘Rita Hayworth’. Sử dụng hình ảnh đôi hoa tai yêu thích nhất của cô, họ đã tạo nên một đôi giày cao hót hở mũi với chất liệu sa tanh màu nâu bóng. Nó được trang trí với rất nhiều kim cương, hồng ngọc và saphire. Kathryn York là người phụ nữ may mắn được mang nó trên thảm đỏ Oscars năm 2006. Hiện nay, cháu gái của Rita Hayworth – Công nương Yasmin Aga Khan – đang là người sở hữu tác phẩm đắt giá này. Giày ‘Ruby Slippers’ của Harry Winston giá 3.000.000USD (gần 64 tỷ đồng): Niềm đam mê của các nhà thiết kế với ‘Phù thủy xứ Oz’ vẫn tiếp tục trong nhiều thập kỷ. Để kỷ niệm 50 năm ra mắt bộ phim và vẫn dựa theo cảm hứng lấy từ đôi giày của diễn viên Judy Garland hay phù thủy Dorothy, ‘Ruby Slippers’ đã được Ronald Winston – thuộc hãng trang sức Harry Winston – thiết kế vào năm 1989. Nghệ nhân Javiar Barerra dành riêng hai tháng để đính 4600 viên hồng ngọc (1350 carat) cùng 50 carat kim cương và hoàn thành sản phẩm đến công đoạn cuối cùng. Ðôi giày được giới thiệu lần đầu tiên tại Trump Towers (Manhattan) bởi Winston cùng với Donald Trump đồng tổ chức. Mức giá của ‘Ruby Slippers’ không dưới con số 3 triệu USD. Tuy nhiên, không phải chỉ có cái giá và chi phí làm nên đôi giày để lại ấn tượng trong lòng mọi người, mà hơn hết đôi giày đính ruby này đã có mặt trong các hoạt động gây quỹ từ thiện giúp đỡ các em nhỏ như Juvenile Diabetes Foundation, Starlight Foundation và Make-A-Wish Foundation.Đôi giày thơm ngon nhất mang tên Jimmy Cheese được làm từ bánh mỳ và pho mát. Do chính tay cô Lisa Dillon, thiết kế thời trang Đại học Bath Spa (Anh) chế tác. Đôi giày không chỉ bắt mắt mà còn mang lại cảm giác thơm ngon cho người chiêm ngưỡng.Đôi giày sen của Trung Quốc được mệnh danh là đôi giày nhỏ nhất thế giới. Để đi được đôi giày ‘tiêu chuẩn’ này, người phụ nữ phải bó chân từ nhỏ và chịu nhiều đau đớn khi đi lại. Những đôi giày này được thiết kế rất tinh tế, làm từ bông hoặc tơ tằm và rất nhỏ xinh, có thể để vừa trong lòng bàn tay. Chiều dài trung bình của giày sen là 7-8cm.Đôi giày bánh kem phủ socola và quả anh đào của Chris Campbell xứng đáng được xếp hạng đôi giày ngọt ngào nhất thế giới. Sử dụng kỹ thuật in 3D chân thật, Chris đã khiến nhiều người nhầm tưởng tác phẩm của anh có thể ăn được. Chris đã mất gần 4 tuần để hoàn thành một mẫu thiết kế và bán ra thị trường với giá từ 2-7 triệu đồng.Đôi giày nóng nhất thế giới: Lấy cảm hứng sáng tác là ngọn lửa cháy bốc cao, Prada đã cho ra đời đôi giày đế xuồng nóng bỏng khiến người ta có cảm giác vội vàng khi mang nó dưới chân.Đôi giày trong suốt: Giày thủy tinh trong suốt được Nicolas Ghesquière thiết kế cho hãng thời trang Balenciaga lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Cinderella. Biến giấc mơ thành sự thật là ý nghĩa của đôi giày này.Đôi giày gần gũi với thiên nhiên nhất: Nghệ sĩ Christophe Guinet đến từ Paris, Pháp đã sử dụng các mẫu giày thể thao nổi tiếng của Nike cùng với hoa cỏ thiên nhiên để tạo thành những chiếc giày độc đáo với chủ đề ‘những khu vườn thượng uyển tí hon trong lòng bàn tay’.Đôi giày nhẹ nhất thế giới: Ra mắt từ ngày 15/4/2015, ‘Adidas F50 Adizero’ hiện là mẫu giày đá bóng nhẹ nhất thế giới khi có cân nặng 99 g. Ít người nghĩ rằng Adidas có thể làm được điều này nhưng nó đã trở thành hiện thực.Đôi giày nặng nhất thế giới: Đôi giày đồng nặng 147 kg được ông Ke Youcai (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) trình diễn đi bộ năm 2012 là đôi giày nặng nhất thế giới. Được biết, ông Ke Youcai đã mất 29 giây để đi quãng đường 10 mét bằng đôi giày 147kg này.Đôi giày ‘tươi sống’ nhất thế giới: Đôi giày nằm trong set trang phục của Lady Gaga khi diện trong lễ trao giải VMAs do Franc Fernandez thiết kế và làm bằng thịt bò tươi 100%.Đôi giày cao nhất thế giới: Nữ ca sỹ Lady Gaga sở hữu rất nhiều đôi giày cao và quái dị, nhưng một trong số đó có đôi giày với chiều cao khoảng 61cm, có thể coi đây là đôi giày cao nhất thế giới, khi cô đi tới lễ trao giải thời trang CFDA ở Mỹ.

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang