Công nghệ

Khám phá

Cận cảnh xe chiến đấu bộ binh tối tân BMP-3F báo Nga loan tin VN sẽ mua

author 14:54 05/08/2016

(VietQ.vn) - Xe chiến đấu bộ binh BMP-3F của Nga sở hữu nhiều khả năng đặc biệt nổi bật, được xem là rất tiềm lực để thay đổi cục diện trên chiến trường.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

báo Kiến Thức đưa tin, hãng thông tấn TASS dẫn lời nguồn tin công nghiệp quốc phòng Nga cho hay, Việt Nam có thể đặt hàng các xe chiến đấu bộ binh BMP-3F - phiên bản của dòng xe BMP-3 được thiết kế dành cho lực lượng Hải quân đánh bộ/Thủy quân lục chiến với hỏa lực - cơ động - bảo vệ tốt hơn. ‘Binh chủng Hải quân đánh bộ của Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện thiếu các xe bọc thép lội nước hiện đại có thể chi viện hỏa lực trong chiến dịch đổ bộ đường biển. Trong cuối tháng 7, Hải quân Việt Nam đã thực hiện cuộc diễn tập tái chiếm đảo (do Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 hiệp đồng với Lữ đoàn 125 và 170 thực hiện). Cuộc diễn tập này sử dụng các phương tiện quân sự khá cũ như xe tăng lội nước PT-76B, xe bọc thép chở quân BTR-60PB và hai tàu đổ bộ tăng Project 771’, nguồn tin công ngiệp quốc phòng Nga nói.Vị quan chức Nga bình luận rằng, trong chiến tranh chống lại kẻ thù thực sự, lực lượng đặc nhiệm Hải quân Việt Nam sẽ khó lòng giành thắng lợi vì thiếu các xe bọc thép với hỏa lực mạnh. Xe tăng lội nước PT-76B không thể phá hủy xe chiến đấu bộ binh bọc thép hạng trung hay các xe tăng chiến đấu chủ lực và các trang bị kỹ thuật khác. ‘Tuy nhiên, Hà Nội đang xem xét khả năng mua các xe bọc thép lội nước hiện đại cho lực lượng hải quân đánh bộ. Chúng tôi đã cung cấp cho Việt Nam hai lựa chọn gồm: Xe chiến đấu bộ binh BMP-3F và pháo tự hành chống tăng 2S25 Sprut-SD. Hải quân Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm lớn của mình trong việc mua lại cả hai xe này’, nguồn tin quân sự Nga tiết lộ thông tin đặc biệt.BMP-3F là phiên bản đặc biệt được thiết kế dành riêng cho lực lượng đổ bộ đường biển. Hiện ở khu vực Đông Nam Á đã có Indonesia đặt hàng mua BMP-3F trang bị cho thủy quân lục chiến.Theo các tài liệu Nga, BMP-3F được thiết kế cho hoạt đông tác chiến trên biển, cải thiện khả năng đi biển và nổi, khả năng di chuyển ở điều kiện sóng biển cấp 3 và khai hỏa chính xác ở điều kiện sóng biển cấp 2. Chiếc xe được trang bị động cơ đẩy waterjet cho phép di chuyển trên mặt nước với tốc độ đến 10km/h. BMP-3F có thể đảm bảo hoạt động tác chiến đổ bộ trong vòng 7 giờ.Ngoài những tính năng riêng cho tác chiến biển, BMP-3F sở hữu hệ thống hỏa lực như BMP-3 nguyên bản - được đánh giá là mạnh nhất trong loạt xe chiến đấu bộ binh trên thế giới. Theo đó, tháp pháo trang bị khẩu pháo rãnh xoắn sơ tốc thấp 2A70 100mm tích hợp hệ thống phóng tên lửa chống tăng (tầm bắn 5-6km) qua nòng. Ngoài ra, còn một khẩu pháo tự động 2A72 30mm được kẹp nòng với pháo chính cùng đại liên đồng trục PKT 7,62mm.Còn 2S25 Sprut-SD được phân loại vào pháo tự hành chống tăng hoặc xe tăng hạng nhẹ do nhà máy Volgograd sản xuất cho lực lượng đổ bộ đường không Nga. Tuy nhiên, nó được đánh giá là có thể sử dụng cho cả lực lượng hải quân đánh bộ hoặc thủy quân lục chiến.2S25 Sprut-SD trang bị khẩu pháo nòng trơn 2A75 125mm có uy lực tương tự khẩu pháo tăng chủ lực 2A46M 125mm. Pháo của Sprut-SD cũng được tích hợp hệ thống nạp đạn tự động cho tốc độ bắn cao 6-8 phát/phút. Đặc biệt, pháo 2A75 có thể bắn tên lửa chống tăng qua nòng 9M119 Svir (tầm bắn 4km).Cỗ xe tăng hạng nhẹ này nặng 18 tấn, trang bị động cơ diesel đa nhiên liệu 510 mã lực cho tốc độ tối đa 71km/h trên đường nhựa và trang bị động cơ waterjet cho phép di chuyển trên mặt nước tốc độ 8-10km/h, tác chiến tốt trong điều kiện sóng biển cấp 3. ‘Do đó, việc mua lại các phương tiện nói trên của Nga sẽ tăng đáng kể khả năng chiến đấu của Hải quân đánh bộ Việt Nam’, vị quan chức Nga kết luận.Được biết, xe chiến đấu bộ binh BMP-3F là một biến thể từ BMP-3, được phát triển từ đầu thập niên 1980 và chính thức đưa vào phục vụ trong quân đội Liên Xô năm 1987. Nó xuất hiện lần đầu tiên tại Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít năm 1990, do đó BMP-3 có mã NATO là IFV M1990/1.Xe được trang bị pháo nòng 100mm 2A70, có thể bắn đạn thường HE-Frag hoặc 9M117 ATGMs; súng tự động 2A72 chứa 500 viên đạn với tốc độ bắn đạt 350-400 viên/giây; 3 súng liên thanh PKT đồng trục 7,62mm với 2.000 viên đạn đặt trên cùng tháp pháo.BMP-3 là chiếc xe chiến đấu bộ binh khá đa dụng, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 5.000 - 6.000m cùng hệ thống vũ khí ATGM 9K116-3 Basnya, báo Giao Thông cho hay.Thân xe được chế tạo bằng hợp kim nhôm, mặt trước được bọc thép có khả năng chống lại đạn xuyên giáp cỡ nòng 30 mm. Hệ thống động lực của BMP-3 dựa trên động cơ diesel UTD-29M công suất 500 mã lực, tốc độ tối đa 72 km/h, tốc độ lội nước 10 km/h.Ngoài BMP-3F, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 có rất nhiều biến thể. Trong đó BMP-3M được nâng cấp với một tháp pháo mới và động cơ mới. Tháp pháo mới bao gồm một hệ thống điều khiển hỏa lực tự động với máy tính kỹ thuật số, xạ thủ tầm nhìn BZS1, màn hình nhiệt SAGEM sử dụng đèn laser, kính tiềm vọng TKN-AI, đèn chiếu sáng hồng ngoại laser và hệ thống đạn dược mới.BMP-3M có thể bắn được các loại đạn như đạn dẫn đường bằng laser 100mm, đạn HE-Frag 100mm (phân mảnh nổ cao) và đạn APDS 30mm. Giáp bảo vệ thụ động hiệu quả với đạn 12,7mm trong phạm vi 50m. Động cơ mới là UTD-32, công suất 660 mã lực. Có nhiều mô hình khác nhau, một số được trang bị thêm áo giáp, hệ thống bảo vệ ‘Arena-E’ hoặc ‘Shtora-1’, điều hòa không khí…. Phiên bản mới nhất như BMP-4 cũng được trang bị tháp pháo BMD-4 ‘Bakhcha- U’. BMP-4 được đưa vào thử nghiệm từ năm 1999.BMMP: Phiên bản cho bộ binh hải quân, trang bị tháp pháo của BMP-2.BMP-3K: Bổ sung thêm 1 radio R-173, 1 APU AB-1, 1 thiết bị định vị TNA-4-6 và hệ thống nổ từ xa ‘Ainet’. BMP-3K thiếu súng máy và có ăng-ten gắn ở phía sau thân xe. Phi hành đoàn: 3 + 3.BMP-3F: Thiết kế đặc biệt cho hoạt động trên biển. Biến thể BMP-3F giúp cải thiện khả năng đi biển và có thể nổi trên mặt nước. BMP-3F có thể ở dưới nước liên tục trong vòng 7 giờ.BRM-3K RYS: Biến thể trinh sát được trang bị thiết bị trinh sát quang tuyến truyền hình ảnh nhiệt 1PN71, radar trinh sát đa dụng 1RL-133-1, thiết bị trinh sát đêm 2 chế độ 1PN65, máy tính 1V520 và hệ thống định vị TNA-4-6. Xe được trang bị pháo 2 trục 30mm 2A72 (600 viên đạn) và súng máy đồng trục 7,62mm PKT (2.000 viên đạn). Trọng lượng chiến đấu: 19 tấn, phi hành đoàn: 6 người.9P157 Krizantema-S: Phiên bản chống tăng với hai tên lửa siêu âm 9M123 Khrizantema (AT-15).9P162 Kornet-T: Phiên bản chống tăng với hệ thống tên lửa 9M133 Kornet (AT-14).2S31 Vena: Xe được hỗ trợ pháo cối 120 mm.UNSh: Khung gầm cơ bản cho các biến thể chuyên ngành.

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang