(VietQ.vn) - Công cụ 5S được giới thiệu ở Việt Nam từ nhiều năm nay đã chứng minh hiệu quả khi giúp nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp phụ trợ “thay da đổi thịt”.

5S được áp dụng lần đầu tiên ở Toyota, sau đó phát triển rất nhanh ở các công ty Nhật Bản và phổ biến sang nhiều nước khác. Ở Việt Nam, 5S lần đầu tiên được áp dụng vào năm 1993. Hiện nay, rất nhiều công ty sản xuất ở Việt Nam áp dụng 5S vì có nhiều lợi ích như: Chỗ làm việc sạch sẽ, gọn gàng, ngưđộng động đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ, năng suất cao, hiệu quả tức thời, tạo hình ảnh tốt cho công ty.
Doãn Trung - Vân Trang
Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang