10 đội xuất sắc tham dự chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2020

author 10:53 27/11/2020

(VietQ.vn) - Chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2020 với chủ đề “Thích ứng - Chuyển đổi - Bứt phá” sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/11, tại Hội trường A2, Tòa A2, ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Chung kết là chặng cuối của hành trình 3 tháng tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do người Việt trong nước và quốc tế sáng lập vượt qua thời điểm khó khăn của cơn đại dịch, thích ứng với sự biến động của thị trường, đón nhận cơ hội nhằm bứt phát.

Cuộc thi là quyết tâm của Bộ KH&CN trong việc thúc đẩy chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước đến sân chơi khởi nghiệp và công nghệ quốc tế, với sự hỗ trợ bởi các đơn vị nhiều tâm huyết và có uy tín trong lĩnh vực đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo như: K-Group Vietnam, SunShine Holding, VMED Group, VinaCapital Ventures, Sao Bắc Đẩu Technologies Group,... Đây được xem là dịp quảng bá hình ảnh hệ sinh thái khởi nghiệp Việt năng động, sẵn sàng chào đón sự hợp tác cùng phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ các đối tác trên toàn cầu.

Đến với cuộc thi năm nay, Ban Tổ chức (BTC) lựa chọn và khuyến khích nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao và nhóm doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để xây dựng các mô hình kinh doanh mới. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, đồng hành, đề cử đội dự thi, truyền thông, của hơn 200 chuyên gia, nhà đầu tư, tổ chức, vườn ươm, chương trình tăng tốc, trung tâm đổi mới sáng tạo từ nhiều tỉnh thành phố. Tất cả các hồ sơ được lựa chọn đều đã có giấy phép đăng ký kinh doanh, có sản phẩm và khách hàng, một số dự án đã đăng ký bản quyền trí tuệ.

Trải qua 3 vòng thi căng thẳng, 10 đội có kết quả đánh giá cao nhất bởi hội đồng hơn 60 chuyên gia và nhà đầu tư trong nước và quốc tế sẽ bước vào vòng Chung Kết, tổ chức vào ngày 29/11, tại Hội trường A2, Tòa A2, ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Hội đồng Ban giám khảo Chung kết sẽ có sự tham gia của các nhà đầu tư, các chuyên gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đại diện nổi tiếng và nhiều kinh nghiệm gồm: Ông Richard Han - Phó Chủ tịch Qũy đầu tư VinaCapital Ventures; Ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch hội đồng quản trị CEN Group; Ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Tập đoàn NextTech; Bà Nguyễn Bảo Linh - Thành viên sáng lập One Mount Group; Ông Nguyễn Duy Khanh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần K-GROUP Việt Nam; Ông Nguyễn Huy Minh - Tổng giám đốc SunShine Holding; Bà Lê Hoàng Uyên Vy - Đồng sáng lập Do Ventures; Ông Martin Kim - Giám đốc Shinhan Futures Lab Vietnam; Ông Olivier Raussin - Đối tác quản lý tại FEBE Ventures.

Hội đồng cố vấn Công nghệ gồm các chuyên gia gồm: Ông Trần Viết Huân - Sơn Kim Group; Ông Trịnh Thanh Lâm - Giám đốc Kinh doanh Công ty Synopsys Singapore tại Việt Nam; Ông Hoàng Minh Ngọc Hải - Cố vấn cấp cao, Startup Vietnam Foundation (SVF).

MultiGlass giành giải nhất tại Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp trong khuôn khổ Techfest Vietnam 2019 

Tham dự Chung kết năm nay dự kiến có khoảng 800 đại biểu, lãnh đạo Bộ, nhà đầu tư, chuyên gia quốc tế và trong nước, doanh nghiệp khởi nghiệp, đại diện một số học viện, trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.

Được tổ chức theo hình thức thuyết trình trực tiếp, các đội sẽ có 30s chiếu video demo sản phẩm, 5 phút chia sẻ về dự án, 5 phút trả lời câu hỏi các nhà đầu tư. Để hỗ trợ cho việc ra quyết định của ban giám khảo, một hội đồng cố vấn công nghệ gồm các chuyên gia công nghệ đầu ngành sẽ đưa ra các góp ý, nhận xét, về năng lực công nghệ lõi và tính thích ứng của công nghệ lựa chọn với sự phát triển của thế giới.

Trước thềm sự kiện, để tìm ra Top 10, vòng Bán Kết cuộc thi đã diễn ra ngày 24/11 tại Hội trường K-Space , K-GROUP VIỆT NAM 12B Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, với phần tranh tài của 20 đội thi. Ban giám khảo của vòng Bán kết không chỉ là nhà đầu tư, đại diện các quỹ mà còn là những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường, đem đến nhiều lời khuyên quý giá cho các đội thi.

Ông Nguyễn Duy Khanh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần K-GROUP Việt Nam, thành viên ban giám khảo chung kết cho biết: “Tôi nhận thấy với tiềm năng về nguồn nhân lực, thị trường, chính sách và các chương trình hỗ trợ hiện tại, Việt Nam hoàn toàn có khả năng đi ngang với thế giới về mặt công nghệ. Càng tiếp xúc nhiều với các dự án, công ty mới trong lĩnh vực công nghệ, tôi càng tin đây chính là thời điểm vàng đưa Việt Nam trở thành đất nước công nghệ. Các cuộc thi quy mô lớn, chính thống là cơ hội để các bạn tìm hiểu nhu cầu thị trường, đúc kết chắt lọc nên làm gì, bổ sung và thay đổi, kết nối với chuyên gia, nhà đầu tư tạo nên lực đẩy bổ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp".

Chia sẻ về cuộc thi năm nay, bà Mandy Nguyễn - Trưởng BTC Cuộc thi, Giám đốc Phát triển Hệ sinh thái SVF cho biết: “Năm nay cuộc thi đón nhận số lượng lớn các dự án với mô hình kinh doanh thực tiễn, ứng dụng công nghệ để nhân rộng và thoả mãn nhu cầu đa dạng biến đổi của khách hàng. Chuyển đổi số đã không còn là từ khoá xa lạ, mà đã trở thành một thành tố không thể thiếu để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, đặc biệt là sau Covid-19. Các ngành công nghiệp truyền thống của đất nước chắc chắn sẽ được đón chào một làn sóng mới những sáng kiến, và sản phẩm sáng tạo, đem lại giá trị và chất lượng vượt trội".

Đăng Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang