3 sản vật tiền triệu vừa ngon miệng vừa sang trọng biếu tặng dịp Tết

author 09:28 26/01/2018

(VietQ.vn) - Sản vật vùng miền hiện là một trong những món quà biếu tặng được nhiều người lựa chọn dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm nay 2018.

Sự kiện: Đặc sản ngày Tết

Gà Đông Tảo

3-san-vat-tien-trieu-vua-ngon-mieng-vua-sang-trong-bieu-tang-dip-tet-28-tet

 Gà Đông Tảo được rao bán trên mạng xã hội.

Gà Đông Tảo nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên là một trong những sản vật mà bạn có thể chọn tìm mua làm quà biếu, tặng dịp Tết Nguyên đán 2018.

Khảo giá của PV cho thấy, gà Đông Tảo cũng được rao bán trên thị trường theo năm tuổi. Cụ thể, gà 3 tuần tuổi giá vào khoảng 190 nghìn đồng/con; gà trưởng thành 4 tháng tuổi giá 1,1 triệu đồng/con; gà bố mẹ 1-1,5 tuổi giá vào khoảng 11 triệu đến 27 triệu đồng/con. Cuối cùng là loại cao cấp nhất dành biếu sếp có giá khoảng 20 đến 37 triệu đồng/con.

Ngoài ra, gà Đông Tảo cũng được bán theo bề ngang của chân. Đơn cử, bề ngang chân gà 2cm có giá tham khảo vào khoảng 280 nghìn đồng/kg; chân 3cm giá khoảng 350 nghìn đồng/kg; chân bề ngang 4cm giá vào khoảng 1,5 triệu/con và con bề ngang chân 5cm có giá 2 triệu đồng.

3-san-vat-tien-trieu-vua-ngon-mieng-vua-sang-trong-bieu-tang-dip-tet-28-tet

 Tham khảo bảng giá gà Đông Tảo dịp Tết Nguyên đán 2018 của một cơ sở tại Hưng Yên.

Cá anh vũ

Cá anh vũ được xem là một loài cá quý và thường được làm cá tiến vua trong thời kỳ phong kiến ở Việt Nam. Ngày nay, đây là một trong những sản vật đặc sắc được nhiều người chọn mua để dành tặng làm quà biếu dịp Tết.

Khảo sát của PV cho thấy, giá cá anh vũ hiện được rao bán giá tham khảo từ 800 nghìn đồng đến 2,25 triệu đồng/kg.

Cụ thể, cá anh vũ Phú Thọ dạng cấp đông có giá tham khảo khoảng 810.000/kg; Cá anh vũ Tây Nguyên cấp đông khoảng 850.000-1,35 triệu đồng/kg và giá cá sống là 1,5-1,8 triệu đồng/kg. Đắt nhất là cá anh vũ đầu vàng dạng cấp đông có giá khoảng 2,25 triệu đồng/kg.

Cá kho làng Vũ Đại

3-san-vat-tien-trieu-vua-ngon-mieng-vua-sang-trong-bieu-tang-dip-tet-28-tet

 Những niêu cá kho làng Vũ Đại hấp dẫn khách hàng dịp Tết. Ảnh: Facebook

Cá kho làng Vũ Đại ngày càng được rao bán nhiều trên mạng xã hội Facebook. Đây là món ngon nức tiếng của tỉnh Hà Nam bởi sự tinh tế và cầu kỳ.

Theo đó, cá được lựa chọn kho là loài cá trắm đen, đem kho cùng hàng chục loại gia vị, om đun lom dom bằng trấu và củi nhãn, kho trong niêu đất 16 - 18h. Cá khi chín vừa thơm vừa chắc thịt nhưng xương lại nhừ, ăn rất thơm và ngon.

Giá tham khảo cá kho làng Vũ Đại hiện đang được bán trên thị trường như sau. Niêu 1kg có giá vào khoảng 400 nghìn đồng; niêu 1.5kg giá 500.000; niêu 2kg giá 600 nghìn đồng; niêu 2,5 kg giá 700 nghìn đồng; niêu 3 kg giá 800 nghìn đồng; niêu 3,5 kg giá 900 nghìn đồng’ niêu 4kg giá 1 triệu đồng; niêu 4,5 kg giá 1,1 triệu đồng; niêu 5kg giá 1,2 triệu đồng, niêu 6kg giá khoảng 1,4 triệu đồng.

 Lâm Anh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang