An Giang: Thu giữ lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật trái phép

(VietQ.vn) - Mới đây Công an tỉnh An Giang đã phát hiện một công ty tư nhân tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trái phép, có quy mô lớn.
Xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản Hải Dương với doanh nghiệp trong nước, quốc tế
Ô tô sử dụng biển số giả vận chuyển thuốc diệt cỏ nhập lậu do Trung Quốc sản xuất
Bộ Công Thương chủ động phối hợp với các Bộ đối tác Lào, Campuchia, Trung Quốc đảm bảo thương mại thông suốt
Mới đây, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 67C-136.58 có nhiều dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 13 thùng giấy và 1 bao tải bên trong có chứa trên 280 chai thuốc bảo vệ thực vật có nhãn mác tiếng nước ngoài và tiếng Việt. Số hàng hoá này không nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành ở Việt Nam, không rõ nguồn gốc.

Hàng nghìn chai thuốc bảo vệ thực vật giả bị thu giữ
Làm việc với cơ quan chức năng, người điều khiển xe khai tên là Phạm Thành Công - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Phú Phú Đạt (tọa lạc 146, tổ 6, ấp Hưng Thạnh, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).
Sau đó, qua khám xét khẩn cấp Công ty Phú Phú Đạt, đồng thời là nơi thường trú của Phạm Thành Công, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ hơn 50 kg hóa chất, hơn 60 kg chai nhựa, nắp chai, 10 kg nhãn mác, 2 máy trộn cùng nhiều tang vật liên quan khác liên quan đến việc sản xuất trái phép thuốc bảo vệ thực vật.
Hiện vụ việc sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trái phép, nghi thuốc giả nêu trên đang được lực lượng công an phối hợp cùng các ngành chức năng liên quan tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.
Theo Điều 195 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, người phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật có thể bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù đến 15 năm tùy thuộc vào mức độ phạm tội và hậu quả gây ra.
Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giả có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con và người tiêu dùng nông sản. Trên thực tế, để cho ra đời những sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đạt tiêu chuẩn, cần rất nhiều nghiên cứu, do các công ty uy tín tiến hành, và quan trọng hơn cả là họ chịu trách nhiệm cho những sản phẩm dù là nhỏ nhất của mình. Việc sản xuất và tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật giả là hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên, nhiều người vì mối lợi trước mắt mà bất chấp những hậu quả lâu dài về sau.
Bảo An (t/h)