Ăn nhiều trái vả mật gây đau bụng dữ dội phải nhập viện cấp cứu
(VietQ.vn) - Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân đau bụng dữ dội kèm nôn nhiều do khối dị vật là bã thức ăn từ trái vả.
Quảng Ngãi: Xử phạt hộ kinh doanh ngoại tệ trái phép, buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu
Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trái dừa sang thị trường Châu Âu
Bé trai nhập viện do uống tới 11 loại thuốc
Trái vả (ngõa) là một trong những loại trái cây nhiều chất xơ, sử dụng một lượng lớn thực phẩm có nhiều chất xơ và tanin như hồng, ổi, sung, măng... có thể là một trong những nguy cơ hình thành bã thức ăn trong quá trình tiêu hóa.
Mới đây, Khoa Nội soi tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam 38 tuổi được chuyển đến từ Bệnh viện huyện Bắc Quang, Hà Giang. Do bị đau bụng và khó tiêu, nội soi dạ dày ở tuyến trước thấy khối dị vật là bã thức ăn ứ đọng nhưng chưa can thiệp để lấy ra được.
Bệnh nhân đến bệnh viện khám trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm nôn nhiều. Quá trình nội soi thấy khối dị vật là bã thức ăn màu vàng đặc quánh, đen đặc lòng thân vị dạ dày gây hạn chế lưu thông.
Ngay lập tức, ê kíp tiến hành cắt nhỏ từng phần khối bã thức ăn bằng dụng cụ nội soi. May mắn vì bệnh nhân được phát hiện sớm nên khối dị vật chưa gây biến chứng loét hay chảy máu dạ dày. Sau can thiệp bệnh nhân ổn định và được hướng dẫn theo dõi tại nhà.
Khai thác bệnh sử được biết gần đây bệnh nhân có ăn lượng lớn trái vả mật trồng tại vườn nhà cùng mật ong trong thời gian dài, đặc biệt khi đói.

Do trái vả có nhiều chất xơ nên ăn nhiều sẽ có nguy cơ gây tắc ruột cần tránh. Ảnh minh họa
Theo các bác sĩ, trái vả là một trong những loại trái cây nhiều chất xơ, sử dụng một lượng lớn thực phẩm có nhiều chất xơ và tanin như hồng, ổi, sung, măng có thể là một trong những nguy cơ hình thành bã thức ăn trong quá trình tiêu hóa.
Đặc biệt, nếu ăn khi đói, dạ dày còn trống rỗng, chúng dễ bị kết tủa làm kết dính các sợi xơ thực vật, tạo thành khối bã rắn chắc, lâu ngày to dần lên gây ra các triệu chứng cho bệnh nhân như đầy bụng, khó tiêu, đau bụng, nôn, buồn nôn, chảy máu tiêu hóa do loét ở vị trí cọ xát tì đè, tắc ruột…
Các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên hạn chế sử dụng thức ăn chứa nhiều chất xơ và tanin, nhất là không nên ăn khi đói, ăn chậm nhai kỹ và uống nhiều nước. Nếu gặp tình trạng đau bụng, buồn nôn sau khi vô tình nuốt phải mảnh thức ăn lớn hoặc ăn các chất chát dính, nên đến cơ sở y tế uy tín để sớm phát hiện dị vật thức ăn, tránh biến chứng.
Khuyến cáo thêm, các bác sĩ tại Bệnh viện E cũng cho rằng, tắc ruột do khối bã thức ăn thường gặp ở người già và trẻ nhỏ, nhưng gần đây có các bệnh nhân ở độ tuổi thanh niên, trung niên.
Các bác sĩ cho hay, khối bã thức ăn thường hình thành khi thực phẩm có nhiều chất tanin (loại ăn có vị chát) như quả hồng ngâm, xoài xanh, ổi, sung... và thức ăn có nhiều chất bã xơ như măng. Đặc biệt lưu ý về thời điểm ăn, nếu ăn khi đói, dạ dày còn trống rỗng rất thuận lợi cho hoa quả có nhiều chất xơ, có nhiều nhựa dễ bị kết tủa làm kết dính các sợi xơ thực vật, tạo thành khối bã rắn chắc. Ngoài yếu tố trên, thói quen ăn quá nhanh, nhai không kỹ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ gây tắc ruột do bã thức ăn.
Việc chẩn đoán sớm bệnh thường khó do siêu âm bụng không thấy được bã thức ăn nếu không được xử trí kịp thời, tắc ruột do ứ đọng bã thức ăn có thể gây biến chứng hoại tử ruột, thủng ruột, viêm màng bụng, nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân... dẫn tới tử vong.
An Dương









