Áo ngực Trung Quốc chứa "chất lạ": Không bệnh tật gì?

author 07:40 04/11/2012

(VietQ.vn) - Trước thông tin áo ngực phụ nữ chứa chất lạ, đến thời điểm hiện tại loại áo ngực này hầu như không còn xuất hiện trên thị trường Hà Nội. Nguyên nhân một phần do người tiêu dùng tẩy chay, một phần do sự kiểm tra của các cơ quan chức năng…

 Lo lắng áo gây bệnh

Nghi ngờ mấy chiếc áo ngực mua ở chợ Hôm Đức Viên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tháng trước có chứa chất lạ, chị Đặng Hồng Vân (ở đường Kim Mã, quận Ba Đình) đã về kiểm tra lại. Quả thật, sau khi rạch đường chỉ may ở viền áo, chị Vân đã phát hiện một túi chất lỏng trong đó có mấy hạt màu trắng được độn trong 2 chiếc áo.
 
“Do người bán hàng quảng cáo đây là loại áo ngực đặc biệt, chất lỏng trong áo là silicone, hạt màu trắng là hạt massage giúp cho ngực nở, săn chắc, mặc vào rất dễ chịu, lại có tác dụng nâng ngực nên tôi đã mua về dùng thử với giá 80.000đ/chiếc. Rất may là tôi chưa mặc lần nào. Dù chưa biết chất trong áo có gây hại hay không nhưng để an toàn tôi đành vứt bỏ”…
Bên trong áo ngực Trung Quốc có "chất lạ"
Bên trong áo ngực Trung Quốc có "chất lạ" (Ảnh: Đan trường - VietQ.vn)
 
Cũng trong tình trạng tương tự, mấy ngày nay khi nghe tin áo ngực chứa thuốc và chất gây hại, Vũ Kim A – Sinh viên Trường ĐH Văn hóa Hà Nội đứng ngồi không yên. Chẳng là trong dịp sinh nhật vào tháng 9, Kim A đã được cô bạn thân tặng cho 5 chiếc áo ngực với màu sắc khác nhau.
 
Điểm chung của những chiếc áo ngực này là đều có túi chất lỏng và hạt ở bên trong. Trên áo có mác ghi chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. “Khi mặc những chiếc áo này, ban đầu em cũng thấy khó chịu và ngứa ngáy. Nhưng em nghĩ chắc do áo chật và mới nên có hiện tượng như vậy. Nay nghe tin chất này có thể là chất độc hại em rất lo, chỉ sợ ảnh hưởng đến việc sinh nở thì nguy”.
 
Trên một số diễn đàn mạng, chủ đề áo lót chứa chất lạ cũng trở thành đề tài được bàn tán khá sôi nổi những ngày qua. Nick anhchangdeptrai chia sẻ: “Chẳng riêng gì chị em mà anh em cũng đang lo ngay ngáy. Bản thân tôi đã có lần mặc đồ lót hàng Trung Quốc mua ở chợ, được vài hôm thì thấy da vùng đó mẩn ngứa như bị dị ứng nên từ đó cạch đến già”.
 
Nick hoaoaihuong bày tỏ sự thất vọng: “Lo nhất là những chị em chưa, sắp hoặc mới lập gia đình đã trót mặc loại áo này. Nếu những chất trong áo gây bệnh thì chỉ người tiêu dùng phải gánh chịu hậu quả. Tuy vậy, bên cạnh lỗi từ chính tâm lý ham rẻ của người dân thì các cơ quan chức năng quản lý cũng đã buông lỏng trách nhiệm. Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xác định, chất lỏng trong áo lót là gì và siết chặt công tác quản lý hàng không rõ nguồn gốc từ nước ngoài tràn về”.
 
Điều đáng nói là ở Việt Nam hiện nay, đa phần đồ lót dành cho phụ nữ là hàng Trung Quốc. Loại hàng này vừa rẻ lại đẹp nên nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Trong khi đó, hàng sản xuất trong nước vừa hiếm lại vừa đắt. Dạo một vòng qua một số chợ và khu vực chuyên bán đồ lót như chợ Hôm, chợ Thành Công, phố Gia Ngư, Hàng Ngang, Hàng Đào...
 
Khi thấy chúng tôi hỏi về áo lót massage, nâng ngực, các chủ quầy hàng đều lắc đầu quầy quậy. Họ cho biết, hiện mặt hàng này đã hết nên chỉ bày bán áo ngực có đệm hoặc không có đệm mút.
 
Sau khi bỏ tiền ra mua một số món đồ, chúng tôi mới được bà Trần Thị H – chủ một quầy hàng chuyên bán đồ lót ở chợ Đồng Xuân  tiết lộ: “Đang kiểm tra ầm ầm, ai dại gì mà bày bán. Em có nhu cầu thì ít ngày nữa quay lại, muốn áo lót kiểu gì cũng có, đảm bảo yên tâm về chất lượng, chả có bệnh tật gì đâu, chỉ là tin đồn thôi” ?!
 
Liên tục phát hiện áo ngực có chất lạ
 
Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh áo ngực phụ nữ tại chợ Đồng Xuân và phố hàng Đào vào sáng nay, 31/10.
 
Quá trình kiểm tra áo ngực phụ nữ tập trung chủ yếu vào 2 nội dung chính. Đó là kiểm tra một số áo ngực nữ nhãn hiệu Wacoal do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu trùng với áo ngực nhãn hiệu này của Nhật Bản đã được bảo hộ nhãn hiệu theo công văn số 2410/XLLP/Wacoal VN.kd.
 
Ngoài ra còn kiểm tra áo ngực có chứa chất lỏng và viên thuốc màu trắng đang nghi ngại gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4 điểm kinh doanh tại chợ Đồng Xuân gồm: quầy Khoa Huyền, 65A1; quầy Hồng Trang 41A1; quầy Thuyên Mùi 77A1 và quầy Ngọc Phương 78A1.
 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ 92 chiếc áo ngực nữ có túi nước và hạt thuốc màu trắng nghi ngờ có ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng; 93 chiếc áo ngực nữ nhãn hiệu Wacoal do nước ngoài sản xuất. Trước đó, ngày 30-10, lực lượng quản lý thị trường cũng kiểm tra 1 quầy hàng tại chợ Đồng Xuân và phát hiện 16 áo ngực Wacoal.
 
Cùng ngày, đội quản lý thị trường số 2 tăng cường kiểm tra cửa hàng 67 hàng Đào, tạm giữ 61 áo ngực nữ nhãn hiệu Menganaeroi; trong đó có 28 chiếc có túi nước và hạt, 33 chiếc gel do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc và bị tạm giữ để kiểm định chất lượng. Ghi nhận ban đầu cho thấy, túi nước trong áo ngực nữ khi vỡ và tiếp xúc với tay người sử dụng gây cảm giác ngứa. 
 
Trước đó, ngày 30/10, Đội quản lý thị trường số 2, Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng phát hiện thêm nhiều áo ngực Trung Quốc có chứa những viên thuốc trong gói dung dịch gây ngứa.
 
Đội đã kiểm tra đột xuất cơ sở bán áo ngực ở 69 Hàm Nghi (TP Huế) do bà Huỳnh Thị Quý Minh làm chủ và phát hiện 15 áo ngực Trung Quốc hiệu Huang Jia Ma Lian, trong có chứa 2 gói dung dịch lẫn 6 viên thuốc lạ để độn ngực.
 
Đây là số hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hoá đơn chứng từ. Loại dung dịch này lẫn thuốc theo nhiều phản ánh của phụ nữ dùng áo ngực Trung Quốc thì đã gây ra một số phản ứng ngứa ngáy sau vài ngày mặc.
 
Số áo ngực này do bà Minh mua tại 1 cơ sở ở Đà Nẵng. Mỗi áo ngực được bán ra với giá rẻ, chỉ 30.000-35.000đ. Trước sự chứng kiến của nhiều người dân và báo đài, các kiểm soát viên của đội đã rạch một chiếc áo ngực bằng kéo. Kết quả phát hiện bên trong chứa 2 gói dung dịch và 6 viên thuốc màu trắng. Sau khi thử dùng tay chạm vào dung dịch này thì thấy dung dịch gây dính, ngứa ngáy và khó chịu.
 
Tại Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thái Bình, TP.HCM theo ghi nhận của nhóm PV Chất lượng Việt Nam các mặt hàng áo ngực ghi nhãn mác Trung Quốc được bày bán tràn lan.  Khi được hỏi về các "chất lạ" này, tiểu thương ở sạp hàng đều nói rằng mặt hàng này được bán nhiều năm qua. Từ trước đến nay vẫn chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào bị dị ứng hay viêm nhiễm ở ngực. Tiểu thương ở chợ nói chắc nịch rằng: Cứ rộ ầm lên vậy thôi chứ có bệnh tật gì đâu!?
Nhiều chị em cho biết, loại áo ngực chứa "chất lạ" đưiợc họ sử dụng suốt nhiều năm qua
Nhiều chị em cho biết, loại áo ngực chứa "chất lạ" đưiợc họ sử dụng suốt nhiều năm qua (Ảnh: Đan Trường - VietQ.vn)
 
Sớm làm rõ nghi vấn
 
Theo ông Hoàng Đại Nghĩa- Đội trưởng Đội QLTT số 14, tất cả số hàng hoá mà đội đã phát hiện và thu giữ lần này đều có xuất xứ từ Trung Quốc, được nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện nay, đội đã chuyển mẫu áo lót có chứa chất lạ đến Viện khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an để giám định phân tích mẫu dung dịch, vỏ bọc cũng như hạt bên trong, xem những chất lỏng này là loại chất gì, có gây hại cho sức khoẻ của người sử dụng hay không.
 
Ngay sau khi có kết quả, Chi cục QLTT sẽ có thông tin chính thức đến người tiêu dùng và tiến hành giám định chất lượng để có cơ sở xử lý theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, trong thời gian tới, lực lượng vẫn sẽ tiếp tục tiến hành, kiểm tra, rà soát các cửa hàng trên địa bàn Hà Nội, thu giữ và có biện pháp xử lý những mẫu áo lót có chứa chất lạ, nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.
 
Về vấn đề này, bác sĩ Trần Thị Thu Hà - bệnh viện Bạch Mai cho biết, trước thông tin áo ngực có những hạt nhựa để massage làm nở ngực, săn ngực như lời quảng cáo của những người bán hàng là điều hoàn toàn không tưởng. Thông thường, để nâng cao ngực, phụ nữ có thể phẫu thuật để độn silicone cho ngực đầy đặn. Nếu trong quá trình sử dụng silicone hay bất cứ chất gì bị vỡ khỏi túi bọc rất có thể sẽ bị ảnh hưởng.
 
Do chưa có kết quả kiểm nghiệm chính xác từ phía cơ quan chức năng đó là chất gì và tác hại như thế nào, nhưng rất có thể túi nước lạ trong áo là một loại silicone công nghiệp. Loại này rẻ hơn so với silicone sinh học và có nguy cơ gây hại cho người dùng. Đã có không ít trường hợp người mặc bị dị ứng nặng, mẩn ngứa, nổi vết ở bầu ngực vì sử dụng những chiếc áo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Do vậy, chị em nên tìm đến những nhãn hàng có uy tín, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
 
Đại diện Bộ Y tế cho rằng, trong vụ việc này, Bộ Công thương là đơn vị quản lý hàng hóa phải làm rõ vấn đề nêu trên.
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này. 
Mai Anh Tuân (tổng hợp)
 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang