Asiad 17: Nghi án dàn sếp tỷ số môn bóng đá nam là rất cao

author 07:06 26/09/2014

(VietQ.vn) - Ban tổ chức Asian Games cho biết sẽ điều tra nghi vấn dàn xếp tỷ số tại môn bóng đá sau khi nhận được cảnh báo từ công ty phân tích cá cược Sportradar có trụ sở tại Thụy Sỹ.

Khán đài vắng khán giả trong một trận đấu tại môn bóng đá nam ASIAD 2014. 

Trên tờ The New Paper của Singapore, đại diện của Sportradar khẳng định đã có dấu hiệu dàn xếp tỷ số tại Asian Games năm nay. "OCA sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề này và sẽ làm việc với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để điều tra rõ vụ việc", một quan chức của Ủy ban Olympic châu Á cho biết.

"Chúng tôi tin rằng đã có những tác động nhất định vào các trận đấu tại Asian Games 2014. Ví dụ ở một trận đấu tại giải năm nay, hàng loạt người chơi đã vô cùng tự tin về một bàn thắng được ghi trong những phút cuối với số tiền đặt cược lớn", Andreas Krannich - giám đốc điều hành chiến lược của Sportradar cho biết.

Hiện tại cả AFC lẫn FIFA đều chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin có dàn xếp tỷ số tại môn bóng đá nam. Về phần Krannich, ông không tiết lộ những đội tham gia nhưng tập trung vào 1 trận đấu có bàn thắng được ghi trong những phút cuối cùng. Các trận đấu môn bóng đá nam ASIAD năm nay đã kết thúc vào hôm 22/9 vừa qua và bắt đầu những trận thuộc vòng 1/16 vào hôm nay 25/9.

Môn bóng đá nam ở ASIAD 17 có nhiều dấu hiệu bất thường

Sportradar là công ty chuyên nghiên cứu tỷ lệ và cảnh báo các trận đấu bị dàn xếp trên khắp thế giới. Công ty này được thành lập vào năm 2000, có trụ sở chính tại Thụy Sỹ. Hiện tại, Sportradar có chi nhánh tại hơn 25 quốc gia. Mùa giải 2013-2014 vừa qua, sau khi xem xét 1.500 trận đấu, Sportrada đã có 1 bản báo cáo dài 60 trang chỉ ra 300 trận đấu dàn xếp tỷ số, trong đó có cả giải Ngoại hạng Anh.

Lực lượng an ninh của hãng phân tích tỷ lệ độ này không chỉ giám sát cách thức cá cược của những tay chơi chuyên nghiệp mà còn theo dõi động thái của các cầu thủ và những bên liên quan. Vì thế độ tin cậy trong thông tin của họ là rất cao. Trong 6 tháng đầu năm 2014, điều tra của Sportradar đã dẫn đến 60 vụ bắt giữ và 19 vụ dàn xếp tỷ số hoặc các hành vi phạm tội tương tự ở Úc và Hong Kong - nơi họ vừa mở thêm chi nhánh đầu tháng 9 vừa qua.

Trước báo giới, một quan chức của OCA cho biết: “OCA sẽ xem xét một cách nghiêm túc vấn đề này. Chúng tôi sẽ làm việc với AFC cũng như FIFA để tiến hành cuộc điều tra phù hợp và đầy đủ”.

Long Nguyễn (TH)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang