Bão Haiyan đe dọa Việt Nam

author 13:06 08/11/2013

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hồi 10 giờ ngày 08/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh trên cấp 17 (tức là trên 221 km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km. Như vậy khoảng chiều tối nay (08/11), bão sẽ đi vào biển Đông. Đến 10 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 190km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17 (tức là từ 184 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 10 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17. 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều nay (08/11), vùng biển phía Đông Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 9 - 11, sau tăng lên cấp 13, cấp 14, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 16, cấp 17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội. 

Thông tin trên Dân trí cho biết, ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận cũng đã có công điện, thông báo chỉ đạo và báo cáo về công tác chủ động triển khai ứng phó với siêu bão HaiYan, mưa lũ. Các tỉnh ven biển đã chuẩn bị phương án sơ tán, di dời dân khi có bão, mưa lớn, lũ. Riêng Quảng Ngãi sẵn sàng triển khai phương án di dời, sơ tán cho 54.050 hộ/216.000 khẩu theo kế hoạch khi có bão ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa, lũ lớn. Trong đó, đặc biệt chú trọng 5.189 hộ/21.370 khẩu có mức rủi ro cao trước ảnh hưởng của gió bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, hạ du công trình thủy điện,... ở các huyện thuộc khu vực phía Bắc tỉnh.

Những ngày qua, nhiều tàu thuyền của ngư dân đã gặp nạn do ảnh hưởng của ảnh thấp nhiệt đới, mưa lũ.

Tàu của ông Võ Thạch ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, không có số đăng ký, trên tàu có 01 lao động làm nghề lưới ghẹ bị sóng đánh chìm lúc 04h30 ngày 6/11.

Tàu BĐ 05153 TS với 02 lao động của ông Võ Thạnh ở cùng địa phương tới kéo. Trong quá trình kéo, do sóng to nên tàu BĐ 05153 TS bị chìm, 03 lao động được cứu thoát.

Tàu BĐ 91377 TS của ông Trương Hoài Khánh ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn làm nghề vây rút chì, đang trên đường từ Cam Ranh về Quy Nhơn bị mắc vào san hô lúc 13h ngày 5/11 đã nhờ 1 tàu ở Phú Yên lai dắt. Trong lúc lai dắt, thuyền viên Trương Văn Tài bị dây thừng quấn vào cổ chết. Hiện gia đình đang đưa thi thể ông Tài về quê mai táng.

Hiện nay, các hồ thủy điện lớn trong khu vực đang hoạt động bình thường.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, thiệt hại sơ bộ do ATNĐ, mưa lũ gây ra khiến 2 người mất tích và một người bị thương (đều ở Quảng Ngãi).

Trên Vnexpress, tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm qua cảnh báo người dân chuẩn bị mọi thứ có thể trước cơn bão, khi nó đang di chuyển với sức gió giật đến 380 km/h và tiến gần nước này. "Thưa tất cả các quan chức địa phương, khu vực của các vị đang đối mặt với một sự nguy hiểm nghiêm trọng. Hãy làm tất cả những thứ chúng ta có thể khi Haiyan chưa ập vào đất liền", Aquino nói trên truyền hình.

Tổng thống kêu gọi người dân giúp đỡ lẫn nhau và giữ bình tĩnh, đặc biệt khi mua nhu yếu phẩm và lúc di chuyển đến nơi an toàn hơn. Ông cảnh báo những khu vực bị ảnh hưởng trong phạm vi 600 km của siêu bão có khả năng sẽ ngập lụt nghiêm trọng và chịu gió lớn gây thiệt hại, còn ở các vùng duyên hải, sóng có thể cao 6 đến 7 m. 12 triệu dân Philippines đang gặp nguy hiểm khi bão Haiyan tấn công.

Công tác sơ tán đang diễn ra ở nhiều thị trấn và làng mạc nằm trong phạm vi cơn bão đi qua, nhiều trường học đã đóng cửa, các chuyến phà và tàu thuyền đều ngưng hoạt động để đảm bảo tính mạng cho người dân. Các hãng hàng không thông báo hoãn hàng trăm chuyến bay nội địa và quốc tế.

Trung tâm Cảnh báo Bão của Hải quân Mỹ hôm qua cũng đã dự đoán siêu bão Haiyan được coi là mạnh nhất thế giới trong năm.

Siêu bão Haiyan tấn công các khu vực vẫn đang khắc phục hậu quả của cơn bão năm 2011 và trận động đất 7,1 độ Richter mới xảy ra tháng trước. Ở tỉnh Bohol, tâm chấn của trận động đất khiến 222 người thiệt mạng, và là nơi trú ngụ của 5.000 người trong những lều trại tạm bợ.

Các khu vực khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng của siêu bão bao gồm các thành phố cảng Cagayan de Oro và Iligan, nơi lũ quét của cơn bão nhiệt đới Washi tháng 12/2011 đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng.

Trung bình mỗi năm, người dân Philippines phải hứng chịu sự tàn phá của khoảng 20 cơn bão lớn. Bopha, cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2012 đổ bộ vào nước này khiến hơn 2.000 người dân ở đảo Mindanao thiệt mạng hoặc mất tích.

PV (tổng hợp)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang