Bão số 3 tiến thẳng vào Quảng Ninh-Hải Phòng: Dừng các cuộc họp để đối phó!

author 19:03 15/09/2014

(VietQ.vn) - Dự báo đêm mai, 16/9, cơn bão số 3 mang tên Kalmaegi sẽ đổ bộ vào Việt Nam với với sức giật cấp 13-14.

 Chiều nay, 15/9 Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ lên công tác chuẩn bị đối phó với cơn bão số 3.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, cơn bão số 3 có đặc điểm là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh cường độ mạnh với tốc độ từ 25-30km/h.

“Chỉ sau 1,5 ngày (từ 12-13/9) cơn bão đã tăng lên 5 cấp từ cấp 8 lên cấp 13. Đây là đặc điểm hiếm có so với các cơn bão cùng thời điểm trong quá khứ.”, ông Cường nhận định.

Hướng đi của cơn bão số 3 tới chiều 15/9

Dự báo cho thấy cơn bão số 3 sẽ đi theo hướng chủ đạo Tây Tây Bắc khi tiến vào bờ và sâu trong đất liền. Theo hướng chủ đạo trên, bão số 3 sẽ nhắm vào khu vực giữa đảo Hải Nam với Lôi Châu (Trung Quốc) đi tới khu vực Vịnh bắc bộ. Khi vào Việt Nam, cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp tại 2 tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng rồi sau đó đi theo hướng Tây Bắc và suy yếu thành áp thấp. Với đường đi như vậy, dự báo bão sẽ đạt cường độ mạnh nhất khi tới đảo Hải Nam và suy yếu chút khi đi vào Vịnh Bắc Bộ.

“Dự kiến bão sẽ đạt cấp 13 với sức giật cấp 14 tới 15 khi tới đảo Hải Nam và tới Việt Nam sẽ suy giảm về cấp 11-12 giật từ cấp 13 tới 14 thậm chí những điểm trên cao sẽ có sức giật cấp 15. Thời gian đổ bộ cơn bão vào Việt Nam cũng được dự báo từ 9 h tối 16/9 tới 6h sáng 17/9”, ông Cường cho biết.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo PCLB TƯ chiều 15/9

Theo đó, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng cơn bão ở cấp 7 với sức giật từ cấp 8 tới cấp 9. Khi bão số 3 đổ bộ vào đất liên nước ta sẽ gây ra lượng mưa lớn phổ biến ở mức 100-120mm, tập trung nhất vùng ven biển đông bắc có những nơi lên tới 300mm.

Với lượng mưa này, tuy diễn ra trong thời gian khác nhanh song vẫn có thể gây ngập lụt vùng trũng và ven biển. Dự báo cơ quan khí tượng thủy văn cũng cho thấy hoàn lưu cơn bão số 3 có thể gây mức mưa lớn gây ra lũ trên một số khu vực sông Bắc bộ;h ầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc và Đông Bắc là nơi xảy ra nguy cơ lũ quét cao.

Kết thúc cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định: Đây là cơn bão mạnh, tốc độ nhanh không thể chủ quan. Tuy dự báo cơn bão đi theo hướng Tây Tây Bắc nhưng cũng không nên chủ quan, cơ quan khí tượng cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin để người dân nắm được.

Phó Thủ tướng chỉ đạo: “Vùng chịu ảnh hưởng cơn bão số 3 được xác định từ vĩ tuyến 17 đổ lên. Các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp phải dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết, bố trí trực ban nhằm chỉ đạo, đối phó với cơn bão. Tới 17 h ngày 16/9, công tác kêu gọi tàu thuyền cập bến, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm”.

“Chúng ta đã ứng phó rất tốt trên khu vực biển mỗi khi xảy ra thiên tai, giảm đáng kể thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên rút kinh nghiệm, mưa lũ sau bão vẫn là mối lo ngại. Dù đã lên phương án đề phòng song tại các vùng núi Tây Bắc, Bắc Trung Bộ vẫn xảy ra thiệt hại lớn về người. Có những trường hợp rất đáng tiếc do tâm lý chủ quan “chỉ một bước chân là về tới nhà” của người dân khi đi lại trong ngày mưa lũ. Chính vì vậy cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân tránh những tai nạn không đáng có xảy ra”, Phó Thủ tướng nói.

Tính tới 17 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc; 115,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 130km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với cường độ cấp 10 - 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 17/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 102,4 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Tây Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 15 – 16, sóng biển cao 7 - 9m. Biển động dữ dội. Từ sáng mai (16/9), vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 8, riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải) tăng lên cấp 10 – 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 – 13, giật cấp 15 – 16, sóng biển cao 7 - 9m. Biển động dữ dội. Từ chiều tối 16/9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương có gió mạnh cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 – 11, giật cấp 12 – 13. Các nơi khác ở khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 4 – 5m. Ở Bắc Bộ từ đêm 16/9 có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía bắc có mưa to đến rất to.

Hạ Lan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang