Bắt giữ xe tải chở 29 thùng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

author 06:30 30/08/2017

(VietQ.vn) - CSGT Hà Nội vừa phát hiện xe tải chở theo 29 thùng các tông, bên trong chứa toàn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.

Mới đây, Đội 11 Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Hà Nội (PC67) trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông trên Đại lộ Thăng Long đã phát hiện, bắt giữ xe tải BKS 29C – 199.89 vi phạm luật giao thông.

Qua kiểm tra, Đội 11 do Thượng úy Nhữ Mạnh Hùng làm Tổ trưởng làm nhiệm vụ tại Km 7 Đại lộ Thăng Long đã ra hiệu lệnh dừng xe tải trên để kiểm tra, xử lý.

CSGT kiểm tra các thùng hàng trên xe tải vi phạm. Ảnh: báo Tin tức 

Tại thời điểm kiểm tra khoảng 15 giờ ngày 28/8, tổ công tác phát hiện trên thùng xe chứa 29 thùng các tông, bên trong có toàn đồ chơi bằng nhựa (các loại ô tô, máy bay, đàn...). Lái xe tải là Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1979, trú tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, số hàng trên xe là đồ chơi trẻ em.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng CSGT Đội 11 xác định, số đồ chơi trẻ em trên không có tem hợp quy, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Tuyên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh hàng hóa.

Tổ công tác Đội CSGT số 11 đã bàn giao chiếc xe, cùng toàn bộ số hàng trên cho Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) tiếp tục mở rộng, điều tra, làm rõ.

Trong các thùng các tông chứa toàn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc. Ảnh: báo Tin tức 

Ở diễn biến khác liên quan, vào ngày 29/8, Công an TPHCM vẫn đang điều tra mở rộng đường dây buôn lậu hàng trăm container máy móc cũ nhập lậu từ Nhật Bản về Việt Nam bán lại suốt nhiều năm nay.

Theo điều tra, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng (PC46 – Công an TPHCM) phát hiện Trần Quốc Vương (SN 1977, ngụ quận 10) thường sang Nhật mua một số máy móc thiết bị đã qua sử dụng rồi nhập về Việt Nam bằng đường biển.

Đến ngày 17.8, các trinh sát PC46 đồng loạt khám xét các kho chứa hàng của Vương. Tại đây, cơ quan công an phát hiện hàng nghìn tấn thiết bị máy móc đã qua sử dụng được nhập lậu từ Nhật về, trong đó có nhiều máy móc đặc chủng dùng trong công nghiệp.

Tiếp tục khám xét văn phòng công ty của Vương, Dũng và công ty thuê kho cho Vương, cảnh sát phát hiện và thu giữ nhiều giấy tờ, con dấu có liên quan đến việc nhập lậu máy móc đã qua sử dụng về Việt Nam…

Nhận định Vương, Dũng đã nhập lậu về Việt Nam hàng trăm container máy móc cũ, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Dũng, Vương và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Phong Lâm (T/h)

Quảng Ninh: Bắt giữ gần một tấn cá khoai đông lạnh không rõ nguồn gốc (VietQ.vn) - Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ, tiêu hủy gần một tấn cá khoai đông lạnh không rõ nguồn gốc.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang