Bé 8 tháng tuổi nhập viện vì uống nhầm thuốc nhỏ mũi: Cảnh báo trong bảo quản, sử dụng thuốc

author 06:50 05/09/2025

(VietQ.vn) - Một sự cố đáng lo ngại vừa xảy ra tại Ninh Bình khi bé trai 8 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu do uống nhầm thuốc nhỏ mũi chứa Naphazoline. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự bất cẩn trong bảo quản và sử dụng thuốc, đặc biệt là những loại thuốc có bao bì dễ gây nhầm lẫn với sản phẩm thông thường.

Ngày 4/9, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, Khoa Cấp cứu của đơn vị vừa tiếp nhận bé trai trong tình trạng li bì, kém tỉnh táo, chân tay lạnh, da tái và thở nấc. Trước đó, bé bị táo bón kéo dài ba ngày và được bố mẹ cho uống men tiêu hóa. Tuy nhiên, do sơ suất, gia đình đã lấy nhầm lọ thuốc nhỏ mũi Naphazoline khiến bé uống khoảng 4mg.

Sau khi uống thuốc, bé nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu bất thường và được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau 5 giờ. Các bác sĩ xác định bé bị ngộ độc Naphazoline, lập tức tiến hành điều trị hỗ trợ hô hấp, cho thở oxy mask 5 lít/phút, truyền dịch và ủ ấm. Sau hai ngày theo dõi và điều trị tích cực, tình trạng của bé ổn định, tỉnh táo trở lại và đã được xuất viện.

Naphazoline vốn là thuốc co mạch thường được sử dụng để giảm nghẹt mũi trong viêm mũi, cảm lạnh. Tuy nhiên, thuốc này tuyệt đối không được dùng cho trẻ dưới 6 tuổi vì có thể gây ức chế hệ thần kinh trung ương, dẫn đến li bì, hôn mê, nhịp tim chậm, hạ thân nhiệt, thậm chí ngừng thở. Các triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện sớm, chỉ từ 30 phút đến 2 giờ sau khi dùng quá liều.

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khám cho một bệnh nhi tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Điều đáng lo ngại là hiện không có thuốc giải độc đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu dựa vào hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn.

Điều đáng quan tâm là thời gian qua tại nhiều bệnh viện nhi trên cả nước như Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ, các bác sĩ cũng tiếp nhận không ít ca ngộ độc tương tự do trẻ uống hoặc nhỏ nhầm thuốc nhỏ mũi, có trường hợp phải thở oxy và truyền dịch nhiều ngày mới hồi phục.

Theo quy định của ngành y tế, trẻ dưới 6 tuổi không được phép dùng Naphazoline. Với nhóm từ 6 đến 12 tuổi, chỉ khi thật sự cần thiết và có chỉ định của bác sĩ mới được sử dụng dung dịch nồng độ thấp 0,025% đến 0,05%, thời gian dùng không quá 3 đến 5 ngày. Người lớn và trẻ trên 12 tuổi chỉ nên dùng tối đa 1 đến 2 giọt mỗi lần, cách nhau 3 đến 6 giờ, không vượt quá 5 ngày liên tiếp. Đây là khuyến cáo bắt buộc nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gây biến chứng và ngộ độc.

Các chuyên gia cảnh báo, cha mẹ tuyệt đối không tự ý mua hoặc dùng thuốc nhỏ mũi chứa Naphazoline cho trẻ nhỏ nếu không có chỉ định. Đặc biệt, cần phân biệt rõ lọ thuốc với nước muối sinh lý vì hai loại này thường có thiết kế bao bì khá giống nhau, dễ gây nhầm lẫn. Thuốc cần được bảo quản ở nơi an toàn, tránh xa tầm với của trẻ nhỏ để ngăn nguy cơ uống nhầm. Trong đa số trường hợp, việc vệ sinh mũi cho trẻ bằng dung dịch nước muối sinh lý 0,9% được xem là giải pháp an toàn và hiệu quả hơn.

Trường hợp bé 8 tháng tuổi tại Ninh Bình là lời nhắc nhở rằng chỉ một chút bất cẩn của người lớn cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Để bảo vệ sức khỏe trẻ em, nguyên tắc vàng là sử dụng thuốc đúng liều, đúng lứa tuổi, tuân thủ tuyệt đối chỉ định của bác sĩ và nâng cao cảnh giác trong bảo quản thuốc trong gia đình.

Thanh Hiền

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang