Cảnh báo nhiều trẻ nhỏ hóc hạt nhãn nguy cơ tử vong

author 06:15 27/03/2024

(VietQ.vn) - Theo các bác sĩ, đã có không ít trẻ nhỏ bị tai nạn dị vật trong đó có hóc quả nhãn rơi vào đường thở dẫn tới tím tái, khó thở và tử vong.

Mới đây nhất, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đơn vị này đã kịp thời cấp cứu một bé gái 5 tuổi bị tím tái, nhịp tim chậm do hóc quả nhãn vào đường thở.

Cụ thể, bé gái 5 tuổi trong lúc ăn nhãn bất ngờ bị ho sặc, hóc, khó thở, tím tái, được người nhà sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả. Sau đó bé được đưa đến Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng lơ mơ, tím tái, nhịp tim chậm.

Qua nhận định nhanh tình trạng bệnh và thông tin người nhà cung cấp, các bác sỹ xác định bệnh nhi bị suy hô hấp cấp do hóc dị vật (quả nhãn) vào đường thở. Ngay lập tức các kỹ thuật cấp cứu được thực hiện, các bác sĩ phát hiện được dị vật tròn che lấp hoàn toàn đường thở. Hiện tại, bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn, không để lại di chứng gì và được ra viện.

 Nhiều trẻ bị hóc hạt nhãn cha mẹ cần cảnh giác. Ảnh: BV Đa khoa Phú Thọ

Liên quan tới hóc hạt nhãn, trước đó đã có không ít trẻ nhỏ tử vong do không may hạt nhãn rơi vào đường thở. Cụ thể, bé H.V.V. (2 tuổi, ngụ xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu) chơi một mình ở sân trước nhà và mang chùm nhãn ra ăn. Không may, bé nuốt phải hạt nhãn dẫn đến sặc, ngạt đường thở dẫn đến tử vong.

Tương tự, một trường hợp tiếp theo đã xảy ra tại nhà dân ở xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Người nhà cho biết bé L (sinh năm 2017) ngồi bấm điện thoại chơi và ăn nhãn. Khi bé L cắn vỏ nhãn và lấy vỏ ra thì hạt nhãn chạy xuống cổ họng, rơi vào đường thở. Nạn nhân được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. 

Liên quan tới các trường hợp trên, bác sĩ Hoàng Hồng Quang, Trưởng Khoa Cấp cứu – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hóc dị vật đường thở là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, lứa tuổi hay mắc là từ 1-5 tuổi, các trường hợp bị hóc dị vật vào đường thở nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả rất nặng nề suy hô hấp, ngừng thở và ngừng tim, đặc biệt với những dị vật lớn lấp hoàn toàn đường thở có thể dẫn đến ngừng tim chỉ trong vài phút. Trường hợp bệnh nhi này rất may mắn khi sơ cứu tại nhà không có kết quả nhưng bệnh nhi cũng được đưa đến Bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã qua được nguy hiểm.

Qua trường hợp bệnh nhi này, bác sĩ khuyến cáo bố mẹ, ông bà hay người trông trẻ cần hết sức cảnh giác với những đồ ăn, đồ chơi xung quanh trẻ, có hình tròn, trơn nhẵn như quả vải, quả nhãn, viên kẹo, viên bi… và tuyệt đối không để trẻ vừa ăn vừa chơi đùa vì rất dễ gây sặc. Khi phát hiện trẻ bị hóc dị vật cần thực hiện các biện sơ cứu đúng cách và kịp thời; đồng thời cũng phải nhanh chóng kêu người hỗ trợ vừa thực hiện sơ cấp cứu vừa đưa trẻ đến các cơ sở y tế ở gần nhất để được hỗ trợ chuyên sâu.

 An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang