Bộ Y tế rà soát nguồn cung thuốc ung thư, dược chất chụp PET/CT
(VietQ.vn) - Việc một số cơ sở y tế phía Nam gặp khó khăn về nguồn dược chất phóng xạ phục vụ chụp PET/CT đang đặt ra yêu cầu rà soát khả năng cung ứng, bởi tình trạng thiếu dược chất có thể khiến người bệnh phải di chuyển đến địa phương khác để thực hiện kỹ thuật chẩn đoán.
Những cuốn sách tiêu biểu được đề xuất Giải thưởng sách KHCN, ĐMST&CĐS năm 2026
SeABank được vinh danh ở hai lĩnh vực cộng đồng và phát triển bền vững
Dòng chảy Thương hiệu Việt: 499 sản phẩm được công nhận Thương hiệu quốc gia năm 2026
Rà soát nguồn cung, chủ động kế hoạch mua sắm
PET/CT là kỹ thuật được sử dụng trong chẩn đoán, đánh giá và theo dõi một số bệnh ung thư. Tuy nhiên, để vận hành hệ thống này không chỉ cần có thiết bị mà còn phải bảo đảm nguồn dược chất phóng xạ phù hợp. Thực tế được phản ánh thời gian qua cho thấy tại một số cơ sở y tế phía Nam, dù đã có hệ thống PET/CT nhưng gặp khó khăn về nguồn dược chất để thực hiện kỹ thuật.
Tình trạng này khiến một số người bệnh ung thư phải đến địa phương khác, thậm chí di chuyển ra Hà Nội, để thực hiện PET/CT khi có chỉ định. Việc phải đi xa trong quá trình điều trị không chỉ phát sinh thêm chi phí đi lại, ăn ở mà còn gây thêm khó khăn cho người bệnh và gia đình.
Vấn đề nguồn cung dược chất phóng xạ cũng có đặc thù khác với nhiều loại thuốc thông thường. Một số dược chất sử dụng trong PET/CT có thời gian sử dụng ngắn, vì vậy nguồn cung cần được tổ chức phù hợp với địa điểm và nhu cầu thực tế của các cơ sở y tế. Khi nguồn dược chất không được bảo đảm, việc đầu tư hệ thống PET/CT có thể không phát huy đầy đủ hiệu quả. Từ thực tế này, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm có thiết bị mà còn phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để thiết bị được vận hành liên tục, đáp ứng nhu cầu chẩn đoán của người bệnh.
.png)
Trước phản ánh về tình trạng thiếu dược chất phóng xạ, tại họp báo về các chính sách y tế trọng tâm quý IV/2026 ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết Cục đang rà soát nguồn cung một số thuốc, trong đó có thuốc điều trị ung thư và dược chất phóng xạ, nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu điều trị.
Ông Nguyễn Thành Lâm - Phó cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cho biết, Cục Quản lý dược đang rà soát nguồn cung một số thuốc, trong đó có thuốc điều trị ung thư và dược chất phóng xạ, nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu điều trị.
Theo đó, hiện các số đăng ký lưu hành vẫn có đầy đủ các nhóm thuốc hóa dược và thuốc phóng xạ. Cục Quản lý dược đang tiếp tục rà soát tình hình cung ứng, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng cũng như những vấn đề có thể ảnh hưởng đến nguồn thuốc để có phương án xử lý phù hợp.
Ông Lâm cho biết trong trường hợp xảy ra tình trạng thiếu thuốc tại bệnh viện, nguyên nhân có thể khác nhau, trong đó có thể liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm và lập kế hoạch. Các bệnh viện cần chủ động trong công tác mua sắm, bảo đảm đủ thuốc phục vụ nhu cầu điều trị của người bệnh.
Yêu cầu an toàn khi sử dụng dược chất phóng xạ
Cùng với việc bảo đảm nguồn cung, quá trình sử dụng dược chất phóng xạ tại các cơ sở y học hạt nhân phải đáp ứng yêu cầu về an toàn bức xạ. Theo Thông tư 59/2025/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ sở y học hạt nhân phải trang bị thiết bị đo suất liều bức xạ và thiết bị đo nhiễm bẩn bề mặt phù hợp với loại bức xạ, nguồn phóng xạ sử dụng.
Cơ sở cũng phải có các thiết bị, dụng cụ phục vụ pha chế, phân liều và thao tác với thuốc phóng xạ, như tủ hút; bàn pha chế, phân liều có che chắn; dụng cụ thao tác từ xa; bình đựng thuốc phóng xạ có che chắn và các phương tiện xử lý khi thuốc phóng xạ bị đổ.
Những yêu cầu này cho thấy hoạt động y học hạt nhân cần được bảo đảm đồng bộ từ nguồn dược chất, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị đến an toàn trong quá trình sử dụng. Trong đó, việc duy trì nguồn cung ổn định là điều kiện quan trọng để các hệ thống PET/CT được khai thác, phục vụ nhu cầu chẩn đoán và theo dõi người bệnh theo chỉ định chuyên môn.
Việc Bộ Y tế rà soát nguồn cung thuốc điều trị ung thư và dược chất phóng xạ vì vậy được đặt trong bối cảnh cần đánh giá cả khả năng cung ứng trên thị trường và tình hình sử dụng thực tế tại bệnh viện. Cùng với đó, các cơ sở khám, chữa bệnh cần chủ động kế hoạch mua sắm, sử dụng và bảo đảm các điều kiện cần thiết, hạn chế nguy cơ gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh.
Liên quan dược chất phóng xạ phục vụ chụp PET/CT, trước đó báo chí phản ánh một số cơ sở y tế tại phía Nam có hệ thống PET/CT nhưng gặp khó khăn về nguồn dược chất để vận hành. Tình trạng này khiến một số người bệnh ung thư phải di chuyển đến địa phương khác để thực hiện kỹ thuật chụp PET/CT.
TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đã có văn bản đề nghị các bệnh viện báo cáo tình hình cung ứng, sử dụng dược chất phóng xạ, đặc biệt các loại thuốc phục vụ chẩn đoán, điều trị bệnh nhân ung thư.
Theo ông Đức, người đứng đầu bệnh viện chịu trách nhiệm bảo đảm thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh, trong đó có khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Không để tình trạng thiếu thuốc, vật tư ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.
An Dương












