Cả năm 2013 chỉ cổ phần hóa được 3 doanh nghiệp nhà nước

author 15:07 04/12/2013

(VietQ.vn) - Đó là số liệu được ông Trần Anh Đức và nhóm Công tác đầu tư và thương mại thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2013 đưa ra.

Vì "điều kiện thị trường khó khăn", hay còn vì lý do nào khác?

Có thể thấy, tiến độ cổ phần hóa nhóm doanh nghiệp này khá chậm chạp. Năm 2013 vừa qua chỉ có 3 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.

sở hữu nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, quy chế quản trị

Số lượng DNNN cổ phần hóa bình quân năm

 

Nhìn lại giai đoạn 2003-2005 là thời kỳ bùng nổ khi các doanh nghiệp nhà nước “đua nhau” cổ phần hóa. Ấn tượng nhất là năm 2004 tính trung bình có 856 doanh nghiệp cổ phần hóa. Tính ra mỗi ngày có hơn 2 doanh nghiệp tham gia quá trình này.
Tuy nhiên từ năm 2006, tiến trình này bắt đầu chậm lại khi số doanh nghiệp được cổ phần hóa khi số lượng doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa năm sau chỉ bằng 1 nửa so với năm trước. Thậm chí có trong 2 năm 2008-2010, số doanh nghiệp cổ phần hóa chỉ bằng 15% so với riêng năm 2007.
Theo ông Đức, hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn gặp vướng phải nhiều vấn đề về quản trị và giám sát thông tin. 
Nhiều doanh nghiệp đã được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần với việc nhà nước giữ cổ phần chi phối nhưng lại chưa có quy chế quản trị và giám sát đặc thù để phân định quyền hạn của chủ sở hữu nhà nước trong việc điều hành doanh nghiệp. Chính việc thiếu cơ chế giảm sát hiệu quả khiến nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả và thua lỗ lớn.
Với việc bùng nổ cổ phần hóa giai đoạn 2003-2007 nhưng hoạt động kinh doanh của nhóm doanh nghiệp này dần bộc lộ không hiệu quả, thua lỗ khiến nhà đầu tư cũng trở nên dè chừng trong những năm gần đây.
Có nhiều ý kiến cho rằng, tiến độ cổ phần hóa chậm chạp là do TTCK đi xuống, nói cách khác là "không được giá nên không bán". Có lẽ nên xem lại cách nhìn này, vì trong hai năm TTCK bùng nổ 2006-2007, tổng số DN cổ phần hóa còn chưa bằng năm 2005.
Còn so với "thời gian vàng" 2003-2005, tổng số DN cổ phần hóa trong 8 năm từ 2006 đến nay (609 DN) còn chưa bằng năm thấp nhất (2003 với 622 DN).

 

sở hữu nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, quy chế quản trị

Diễn biến Vn-Index . Nguồn: Cafef.vn

Theo Trí thức trẻ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang