Cảnh báo nguy cơ liệt vĩnh viễn vì tiêm thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc

author 08:48 11/07/2025

(VietQ.vn) - Một bệnh nhân 70 tuổi đã rơi vào tình trạng liệt tứ chi và suy hô hấp cấp sau khi tiêm thuốc giảm đau tại một phòng khám tư không rõ chuyên môn. Các bác sĩ cảnh báo: tự ý điều trị tại cơ sở không phép có thể trả giá bằng mạng sống.

Tự ý tiêm thuốc tại phòng khám tư: Từ đau cổ đến liệt toàn thân

Mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam Đ.Đ.B. (70 tuổi, ở Quảng Ninh) trong tình trạng nguy kịch: liệt hoàn toàn tứ chi, mất cảm giác, suy hô hấp cấp, buộc phải đặt nội khí quản và mở khí quản cấp cứu. Dù tỉnh táo, bệnh nhân không thể tự thở hay cử động bất kỳ chi nào.

Theo người nhà, cụ ông bị đau mỏi cổ – vai – gáy kéo dài nhưng không đến bệnh viện mà tự ý tiêm thuốc giảm đau tại một phòng khám tư, không rõ bác sĩ có chuyên môn hay không. Tình trạng không cải thiện, ngược lại nhanh chóng chuyển nặng: yếu tay chân, khó thở, rồi liệt từ cổ trở xuống.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt tứ chi và suy hô hấp. 

Bác sĩ Lê Sơn Việt, Khoa Cấp cứu cho biết: "Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cơ lực bằng 0, phản xạ mất hoàn toàn, liệt cơ hô hấp nặng". Kết quả chụp MRI xác định bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cổ nghiêm trọng tại C2–C3, gây chèn ép tủy sống và viêm tủy lan rộng.

Các bác sĩ đã phẫu thuật giải ép khẩn cấp để cứu tính mạng, song tổn thương thần kinh đã rất nghiêm trọng. Khả năng hồi phục vận động chỉ khoảng 40%, bệnh nhân nhiều khả năng phải sống phụ thuộc, không thể đi lại, sinh hoạt bình thường như trước.

Đáng lo ngại hơn, bệnh nhân còn mắc nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não mủ, nền thể trạng yếu do tiền sử lao phổi, miễn dịch suy giảm – khiến nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương thần kinh càng nặng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống, tủy cổ bệnh nhân phù nề, dính sát thành ống sống. Nếu không mổ ngay, nguy cơ tử vong trong vài giờ là rất cao.

Các bác sĩ nhấn mạnh: Thoát vị đĩa đệm cổ, đặc biệt ở đoạn cao như C2-C3, là bệnh lý cực kỳ nguy hiểm. Việc tự điều trị bằng tiêm thuốc, bấm huyệt, châm cứu tại các cơ sở không phép không chỉ khiến bệnh tình che lấp triệu chứng mà còn gây nhiễm trùng, viêm tủy cổ, viêm màng não và tổn thương thần kinh không hồi phục. Người cao tuổi, người có bệnh nền là đối tượng đặc biệt dễ gặp biến chứng nặng. Nhiều trường hợp đến viện muộn, tổn thương đã không thể phục hồi, phải sống đời sống phụ thuộc với chi phí điều trị kéo dài.

Đừng để mất "thời gian vàng"

Theo bác sĩ Lê Sơn Việt, nếu bệnh nhân đến khám sớm, nhiều ca thoát vị đĩa đệm cổ có thể điều trị bảo tồn, không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, khi đã muộn, tủy sống bị chèn ép sâu, mô thần kinh tổn thương không thể tái tạo, hậu quả để lại có thể liệt vĩnh viễn, sống đời sống thực vật hoặc tử vong.

“Chúng tôi từng gặp nhiều trường hợp vào viện muộn do người bệnh chủ quan, tự chữa tại nhà. Cái giá phải trả là phải thở máy suốt đời, không thể nhấc nổi tay chân, thậm chí tử vong trong uất nghẹn của gia đình”, bác sĩ Việt chia sẻ.

Từ trường hợp đau lòng này, các chuyên gia khuyến cáo: Tuyệt đối không tự ý tiêm – truyền – châm cứu – bấm huyệt tại các cơ sở không có giấy phép. Khi có các triệu chứng đau cổ, tê tay, yếu chi, khó thở – cần đến các bệnh viện chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác. Không nên tin vào quảng cáo chữa bệnh "thần tốc", nhất là khi không rõ người thực hiện có giấy phép hành nghề hay không.

Luôn hỏi kỹ về nguồn gốc thuốc, điều kiện vô trùng, trình độ chuyên môn của người điều trị. Sức khỏe không phải trò may rủi, một quyết định sai có thể đổi bằng mạng sống hoặc cả đời sống thực vật. Hãy tỉnh táo và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho bản thân và người thân!

An Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang