Cảnh giác thiết bị đo thân nhiệt nhập lậu
Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhóm công tác về tiêu chuẩn của ACCSQ – WG 1
Hướng dẫn thủ tục về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi thực thi EVFTA
Hơn 3 tỷ đồng “Chung sức hành động vì cộng đồng” ứng phó với đại dịch Covid-19
Theo đó, trong quá trình kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng Lạng Sơn phát hiện một số đối tượng đang có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua các đường mòn, lối mở. Phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ lại hàng và chạy về phía Trung Quốc.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 1.000 thiết bị đo thân nhiệt, xuất xứ từ Trung Quốc và không có giấy tờ hợp pháp.
Lô thiết bị đo thân nhiệt điện tử không hóa đơn chứng từ.
Theo cơ quan chức năng, mỗi máy đo thân nhiệt được mua ở bên kia biên giới chỉ với mức giá 120.000 đồng/chiếc, nhưng khi đưa vào Việt Nam, qua các khâu trung gian, giá bán đến tay người dùng được đẩy lên trên 1 triệu đồng/chiếc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số hàng vi phạm trên, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng đã tìm cách nhập lậu những mặt hàng phục vụ công tác chống dịch, như khẩu trang, găng tay y tế, máy đo thân nhiệt… đưa vào thị trường trong nước tiêu thụ để trục lợi.
Điểm chung của các thiết bị đo thân nhiệt bị bắt giữ tại Lạng Sơn lần này đều có xuất xứ Trung Quốc. Vì được nhập lậu qua đường mòn nên tất cả những sản phẩm này không có giấy tờ nào hợp pháp để chứng minh chất lượng. Trong khi theo quy định, loại thiết bị y tế này khi nhập khẩu bắt buộc phải được cấp phép và có giấy kiểm định chất lượng của Bộ Y tế.
PV