Chân dung 6 công an bao che, tiếp tay Dương Chí Dũng

author 11:47 23/02/2013

(VietQ.vn) - Nhiều người trước khi bị Cảnh sát bắt giam khoác trên mình những chiến công trong lực lượng... công an.

Bắt trưởng công an xã Vũ Văn Sáu

Cơ quan CSĐT (Công an TP.Hải Phòng) đã bắt tạm giữ Vũ Văn Sáu - SN 1968, là Trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão (Hải Phòng) - để điều tra, xử lý về hành vi giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 284 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ngày 2.11.2011, tại trụ sở Công an xã An Thọ, Vũ Văn Sáu với tư cách là Trưởng Công an xã An Thọ đã viết đơn đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Văn Linh - SN 16.7.1975, đăng ký thường trú tại xã An Thọ, huyện An Lão, nhưng lại dán ảnh Đồng Xuân Phong - SN 11.5.1974, thường trú tại phố Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng (Hải Phòng). Đồng Xuân Phong - nguyên cán bộ Đội chống buôn lậu - Cục Hải quan Hải Phòng. Tại thời điểm Sáu làm giả giấy tờ cho Đồng Xuân Phong, đối tượng này đang có lệnh truy nã của Công an TP.Hồ Chí Minh về tội buôn lậu.

Ông Dương Chí Dũng
Ông Dương Chí Dũng

Tờ đơn do Vũ Văn Sáu giả mạo được sử dụng làm hộ chiếu mang tên Hoàng Văn Linh, nhưng lại dán ảnh Đồng Xuân Phong. Với hộ chiếu này, Đồng Xuân Phong nhiều lần xuất - nhập cảnh vào Việt Nam và tổ chức cho Dương Chí Dũng (nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines) bỏ trốn.

Bắt thượng tá Vũ Tiến Sơn

Ngày 6/12, thượng tá Vũ Tiến Sơn, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hải Phòng đã bị bắt giam về tội Tổ chức người trốn đi nước ngoài.

Thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh văn phòng Công an Hải Phòng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã làm việc với Công an Hải Phòng và công bố Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thượng tá Sơn (46 tuổi).

Thông tin ban đầu, Thượng tá Vũ Tiến Sơn bị bắt điều tra về hành vi “tổ chức người trốn đi nước ngoài”, vi phạm điều 275 Bộ Luật Hình sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Sơn bị cáo buộc có liên quan đến vụ việc tiếp tay cho Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng cục hàng hải Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài trong quá trình điều tra sai phạm ở Vinalines.

Thượng tá Sơn từng tham gia một số chuyên án lớn của đất Cảng như vụ Cu Nên, vụ nữ quái Dung Hà... Sau đó, ông Sơn chuyển về Đội chống tội phạm có tổ chức và lên chức Phó phòng PC45.

 Bắt nguyên phó công an xã Phạm Đình Nghiên

Chiều 26/12, Công an Hải Phòng cho biết Cơ quan An ninh Điều tra thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Đình Nghiên (43 tuổi, nguyên phó công an xã An Thọ, An Lão) về hành vi Giả mạo trong công tác. Ông Nghiên có 1 vợ và 2 con gái, trước năm 2007, ông là trưởng thôn Độc Lập, sau được lên chức Phó Trưởng công an xã An Thọ.

Phạm Đình Nghiên được xác định cùng với Vũ Văn Sáu, nguyên Trưởng Công an xã An Thọ, đã làm giả các giấy tờ đề nghị cấp chứng minh nhân dân cho Đồng Xuân Phong, nguyên cán bộ Hải quan Hải Phòng (SN 1974, đăng ký hộ khẩu thường trú ở 123 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, - TP Hải Phòng), người đã tổ chức cho Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Hàng hải Việt Nam bỏ trốn vào hồi tháng 5 vừa qua.

Bắt Trung tá Hoàng Văn Thắng

Ngày 23/1, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã làm việc với Công an TP Hải Phòng về việc công bố quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" theo Điều 275, Bộ luật Hình sự đối với ông Hoàng Văn Thắng.

Trung tá Hoàng Văn Thắng (SN 1970) nguyên là chiến sĩ Đội truy nã thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP. Hải Phòng. Năm 2007, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP. Hải Phòng thành lập, trung tá Thắng về làm Đội trưởng Đội 3.

Cơ quan điều tra xác định Trung tá Hoàng Văn Thắng đã giúp Dương Chí Dũng nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bỏ trốn. Cơ quan an ninh điều tra cũng tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà riêng trung tá Thắng ở số 12, ngõ 32, phố Trần Quang Khải, Hải Phòng. Cũng ngay trong ngày 23/1, trung tá Hoàng Văn Thắng đã bị tước quân tịch.

Bắt Thiếu úy công an Nguyễn Trọng Ánh

Ngày 30 - 1, Thượng tá Phạm Duy Diên – Chánh văn phòng CA TP Hải Phòng cho biết, ngày 29 -1, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam đối với Thiếu úy Nguyễn Trọng Ánh, SN 1985, cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) – CA TP Hải Phòng để điều tra về việc Nguyễn Trọng Ánh tham gia cùng một số cán bộ CA TP Hải Phòng tổ chức cho ông Dương Chí Dũng – nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, đối tượng bị Bộ Công an ra quyết định truy nã về các sai phạm nghiêm trọng trong thời gian làm lãnh đạo Tổng Cty Hàng hải Việt Nam.

Thiếu úy Ánh là cán bộ của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự Xã hội (PC 45), Công an TP Hải Phòng và ở tạm số 4 phố Lê Đại Hành (quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Trước đóThiếu úy Ánh nguyên là cán bộ dưới quyền của em trai ông Dương Chí Dũng là đại tá Dương Tự Trọng (nguyên Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hải Phòng). Đại tá Dương Tự Trọng hiện làm cục phó một cục nghiệp vụ, Bộ Công an.

 Bắt Dương Tự Trọng Cục phó Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày 22/2, Bộ Công an phát đi thông báo, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can với đại tá Dương Tự Trọng (52 tuổi) để điều tra hành vi tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép theo điều 275 Bộ luật Hình sự.

Sau khi công bố các quyết định tố tụng, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam ông Trọng.

Đại tá Trọng được cho là "mắt xích" trong đường dây tổ chức cho nguyên cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng bỏ trốn ra nước ngoài. Ông Trọng là em trai ruột của ông Dũng.

Dương Chí Dũng (55 tuổi, nguyên quán Hải Dương, trú tại phường Thành Công, Hà Nội) được bổ nhiệm chức TGĐ Vinalines từ tháng 8/2005. Đến tháng 7/2011, ông Dũng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT tổng công ty này.
 
Đầu tháng 2 năm nay, sau khi thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinalines, ông Dũng được điều động sang giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải thuộc Bộ GTVT.
 
Theo cơ quan CSĐT Bộ Công an, khi còn làm Chủ tịch HĐQT Vinalines, Dương Chí Dũng đã có những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong việc thực hiện dự án nhà máy sửa chữa tàu Vinalines phía Nam, trong đó nghiêm trọng nhất là việc mua ụ nổi No83M, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
 
Việc mua ụ nổi No83M và dự án nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam đã gây thiệt hại nhiều tỷ đồng
 
Ngày 18/5, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Dương Chí Dũng để điều tra hành vi 'Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng'.
 
Tuy nhiên, việc bắt giữ bất thành do ông Dũng vắng mặt bất thường tại nơi cư trú cũng như nơi làm việc. Cùng ngày, Bộ GTVT đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Dũng để phục vụ công tác điều tra.
 
Ngày 19/5, cơ quan điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã đặc biệt đối với ông Dương Chí Dũng.
 
Đến cuối tháng 6, Tổ chức Interpol quốc tế chính thức ban hành lệnh truy nã đỏ đối với Dương Chí Dũng trên phạm vi toàn thế giới.
 
Trong suốt quá trình Dương Chí Dũng bỏ trốn, câu hỏi về việc ai, Bộ ngành nào sẽ chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm ông Dũng liên tiếp được đặt ra trong các phiên chất vấn. Trong đó trách nhiệm của Bộ GTVT và Bộ Công an được nhiều người xoáy sâu.
 
Xung quanh vụ việc này, trong buổi tiếp xúc báo chí vào chiều 27/5, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng: Không có quy định nào nói rằng một doanh nghiệp đang trong quá trình thanh tra thì không được bổ nhiệm, thuyên chuyển cán bộ. Việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng đúng quy định.
 
Tiếp đó vào chiều 31/5, Bộ GTVT tổ chức họp báo về việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng. 2 thứ tưởng Lê Mạnh Hùng và Nguyễn Hồng Trường thay mặt trả lời hàng loạt câu hỏi của phóng viên các báo, đài.
Tuy nhiên xung quanh câu hỏi chính là tại sao Bộ GTVT không chủ động hỏi Thanh tra Chính phủ khi bổ nhiệm Dương Chí Dũng khi ông này đang công tác tại một đơn vị bị thanh tra chưa được 2 thứ trưởng trả lời thuyết phục.
 
Đến ngày 4/6, không trực tiếp trả lời chất vấn trước QH, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng có văn bản trả lời đại biểu QH, trong đó nói rõ: Trước khi ký, quyết định bổ nhiệm đã được các cơ quan liên quan thẩm định chặt chẽ theo quy định. 
 
Trong văn bản, Bộ trưởng Thăng cũng khẳng định: “Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng là đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục và đã được các cơ quan chức năng có liên quan thẩm định kỹ”.
 
Ngày 14/6, phiên chất vấn tại QH tiếp tục nóng xung quanh những câu hỏi dành cho Bộ trưởng Bộ Công an vì sao để cựu chủ tịch Vinalines bỏ trốn? Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ tại sao ông Dũng bỏ trốn, có lộ lọt thông tin hay không để xử lý theo quy định pháp luật?”.
 
Sau vụ việc, Bộ trưởng Quang cho rằng cơ quan CSĐT cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ.
 
Cũng trong buổi chất vấn này, người đứng đầu Bộ GTVT đã đứng ra nhận trách nhiệm về việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng. Bộ trưởng Đinh La Thăng nói rõ: “Với tư cách là người đứng đầu Bộ GTVT tôi xin nhận trách nhiệm về việc này do chưa cân nhắc cẩn trọng trong thời điểm bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng”.
 
Liên quan đến nghi ngờ lọt thông tin về vụ án dẫn đến việc Dương Chí Dũng bỏ trốn, ngày 27/7, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm cho biết, vẫn chưa có tài liệu nào cho thấy có việc lọt thông tin vụ Vinalines. Và cũng chưa có thông tin, tài liệu về việc ông Dũng mất nhiều tiền để có thông tin trước và thoát thân. 
 
Liên quan đến vụ án, mới đây nhất, ngày 22/8, trong phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy nã, bắt bằng được bị can Dương Chí Dũng.
 
Và ngày 4/9, sau hơn 3 tháng bị truy nã, bị can Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam đã bị bắt giữ.

Mai Tuân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang