Chặn đứng hành vi nhập lậu điện thoại iPhone mang đi tiêu thụ

author 13:19 15/04/2020

(VietQ.vn) - Mới đây, lực lượng chức năng vừa phát hiện 11 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc đang được vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo đó, tổ công tác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện xe ô tô (loại 5 chỗ) mang BKS: 14A-122.00 vận chuyển hàng hóa vi phạm trong địa bàn hoạt động hải quan thuộc địa phận thôn 10, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tại đây, Tổ công tác Hải quan phát hiện trên xe có vận chuyển 11 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone do nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng, không có vỏ hộp và phụ kiện kèm theo.

 11 chiếc iPhone nhập lậu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1987 (trú tại thôn 10, xã Hải Xuân) là người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số điện thoại di động nêu trên.

Căn cứ vào tính chất vụ việc, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính.

Đồng thời, thành lập Hội động xác định giá trị tang vật là 77 triệu động, để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt và hoàn thiện hồ sơ chuyển cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Liên quan đến nhập lậu trước đó Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) cũng đã thông tin, Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh An Giang) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh An Giang tổ chức tuần tra, mật phục trên kênh Vĩnh Tế, đoạn thuộc tổ 9, ấp Trung Bắc Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện tịnh Tịnh Biên, tỉnh An Giang thì phát hiện 1 chiếc thuyền máy có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền máy cất giấu 15.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Trong đó có 2.500 gói mang nhãn hiệu Jes và 12.500 gói mang nhãn hiệu Hero. Số thuốc lá này được các đối tượng buôn lậu cất giấu dưới khoang hầm của chiếc thuyền máy, bên trên ngụy trang bằng các dụng cụ đánh bắt cá, hòng qua mặt cơ quan chức năng để vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ số hàng trên, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật và đưa toàn bộ tang vật về trụ sở Đội kiểm soát Hải quan để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của phát luật.

Tình trạng buôn bán hàng cấm trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để che giấu nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Trên cơ sở đó để công tác đấu tranh chống buôn lậu đạt được kết quả cao trong thời gian tới thì cần phải có sự vào cuộc của các ngành chức năng có liên quan, sự tố giác của các tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng để giúp cơ quan chức năng phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.

 An Hạ

Virus corona vẫn sống sót ở 60 độ C, giải pháp nào để tiêu diệt chúng?(VietQ.vn) - Qua thí nghiệm, các nhà khoa học Pháp phát hiện virus corona chủng mới (Sars-CoV-2) vẫn sống sót ở nhiệt độ 60 độ C. Nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng chất hóa học thay vì nhiệt để tiêu diệt virus.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang