Chung kết 'Rung chuông Web3': Khơi nguồn tri thức số cho thế hệ trẻ Việt Nam
(VietQ.vn) - Sáng 25/10/2025, tại Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng, đã diễn ra Vòng Chung kết chương trình “Rung Chuông Web3” do Bybit Technology Limited và Tether phối hợp tổ chức.
Ba “ông lớn” kiến trúc toàn cầu góp mặt tại cuộc thi thiết kế Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 đã tìm ra các dự án sáng tạo công nghệ xuất sắc
Chương trình có sự tham gia của PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; ông Trần Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP; ông Võ Đức Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, cùng đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, tạo nên không gian giao lưu đa chiều giữa giáo dục, công nghệ và thực tiễn.
Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động triển khai nội dung ký kết hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và sàn giao dịch Bybit tại Tuần lễ Tài chính & Công nghệ Đà Nẵng 2025, hướng tới lan tỏa kiến thức về Web3, Blockchain và đổi mới sáng tạo đến sinh viên thông qua hình thức thi đấu tương tác “vui học - vui thi - vui thưởng”, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng - trung tâm công nghệ và sáng tạo trẻ năng động của khu vực miền Trung.
PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc chương trình, PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã truyền tải thông điệp sâu sắc về ý nghĩa của cuộc thi. Ông nhấn mạnh đây không chỉ là cuộc đua tri thức mà còn là cơ hội để sinh viên rèn luyện tư duy phản biện, kỷ luật và bản lĩnh - những phẩm chất cần thiết cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.
Bà Charmaine Lim - Giám đốc Trung tâm Chiến lược VIP, Bybit khẳng định, Web3 không đơn thuần là công nghệ tiên tiến mà còn đại diện cho một triết lý mới: minh bạch, tin cậy và trao quyền cho người dùng. Bybit đã sáng lập liên minh "Blockchain for Good" với niềm tin rằng giáo dục là nền tảng của mọi đổi mới.
Bà bày tỏ kỳ vọng rằng mọi tài năng trẻ Việt Nam, dù ở Đà Nẵng, Hà Nội hay TP.HCM đều sẽ có cơ hội phát triển trong nền kinh tế phi tập trung và Việt Nam có thể trở thành trung tâm Web3 tiềm năng của châu Á.
Ông Trần Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng.Ông Trần Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng khẳng định, chương trình “Rung Chuông Web3” là hoạt động thiết thực trong việc cụ thể hóa định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số của thành phố. Đà Nẵng luôn coi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho phát triển bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực Web3 và blockchain - nền tảng quan trọng của kinh tế số. Sở KH&CN Đà Nẵng ghi nhận sự đồng hành của Bybit cùng các trường đại học, đồng thời kỳ vọng chương trình sẽ tiếp thêm cảm hứng học tập, khơi dậy tinh thần sáng tạo và góp phần hình thành thế hệ nhân lực số mới cho Đà Nẵng.
Cuộc thi gồm hai vòng: vòng sơ loại trực tuyến diễn ra ngày 22/10/2025 đã chọn ra 100 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết trực tiếp ngày 25/10/2025. Tại đây, các thí sinh thi đấu theo hình thức loại trực tiếp để tìm ra Quán quân, Á quân 1, Á quân 2 và Khuyến khích, trong không khí sôi nổi, sáng tạo và gắn kết.
Kết quả chung cuộc, sinh viên Lê Tuấn Thắng - Đại học Duy Tân đã xuất sắc giành ngôi Quán quân của cuộc thi. Giải Á quân 1 thuộc về Hoàng Ánh Bình Minh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Á quân 2 được trao cho Nguyễn Trọng Khôi, sinh viên Đại học Duy Tân.
Ngoài ra, 02 giải Khuyến khích lần lượt thuộc về Dương Nguyên Phúc Quỳnh sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng và Lê Thanh Hoàn sinh viên Đại học Duy Tân.
Các thí sinh tự hào sau quá trình nỗ lực.Có thể nói, “Rung Chuông Web3” không chỉ là sân chơi tri thức mà còn là cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong hành trình đưa công nghệ Web3 và blockchain vào thực tiễn. Sự kiện cũng góp phần khẳng định tầm nhìn của Đà Nẵng trong việc trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ hàng đầu, theo tinh thần Nghị quyết 43-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
PV









