Cảnh báo nguy hiểm sức khỏe khi tự ý sử dụng thuốc giảm đau cổ vai gáy

author 14:30 11/09/2024

(VietQ.vn) - PGS.TS.BS Nguyễn Mai Hồng - nguyên Trưởng khoa Cơ xương khớp- Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện nay có nhiều người khi bị đau mỏi vai gáy thường tự ý mua thuốc giảm đau điều này vô cùng nguy hiểm.

PGS.TS.BS Nguyễn Mai Hồng - nguyên Trưởng khoa Cơ xương khớp- Bệnh viện Bạch Mai cho biết, với tâm lý nôn nóng, muốn giảm đau nhanh, khi bị đau gối mỏi cổ, đau vai gáy, nhiều người thường “cầu cứu” giải pháp từ các thuốc giảm đau nhanh. Tuy nhiên, đây lại là “con dao 2 lưỡi” nếu lạm dụng.

Thông thường các thuốc được sử dụng để điều trị các tình trạng thoái hóa cột sống, đau lưng, đau vai gáy thường là thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAID). Thuốc giảm đau NSAID là nhóm thuốc được sử dụng phổ biến và bệnh nhân có thể mua ở các nhà thuốc gần nhà mà không cần sự kê đơn của bác sĩ. Chính vì vậy rất nhiều bệnh nhân khi có cơn đau thường tự ý mua thuốc NSAID. Tuy nhiên, nếu không dùng đúng liều hay dùng quá lâu thuốc NSAID sẽ gây tác các dụng phụ như loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, suy thận, loãng xương,...

PGS.TS.BS Nguyễn Mai Hồng cho biết thêm, nguy hại nhất là việc dùng các loại thuốc chống viêm, giảm đau vô tội vạ, hễ đau là uống, bất chấp kê đơn và hướng dẫn sử dụng của bác sĩ. Lạm dụng thuốc giảm đau trong một thời gian dài sẽ dẫn đến hiện tượng nhờn thuốc, thậm chí gây tổn thương sụn khớp và xương dưới sụn, khiến mức độ đau khớp trở nên dữ dội hơn.

Tự ý mua thuốc giảm đau điều trị thoái hóa đốt sống cổ tiềm ẩn nhiều tác hại khó lường cho sức khỏe. Ảnh minh họa

Xu hướng chung trong điều trị các bệnh xương khớp hiện nay là sử dụng kết hợp các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, giúp đạt hiệu quả tối ưu và an toàn, lành tính khi sử dụng lâu dài. Sử dụng thảo dược trong hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp hiện đang là giải pháp an toàn, hiệu quả, toàn diện. 

Vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Trung Tiến - Phó khoa Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang cũng cho biết, thuốc là 'con dao hai lưỡi”, tự ý sử dụng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Có nhiều loại thuốc thông dụng thường được sử dụng để giảm đau trong điều trị đau nhức xương khớp. Trong đó, có nhóm giảm đau đơn thuần có chứa Acetaminophen, Paracetamol. Nhóm giảm đau, kháng viêm không NSAIDs như: Aspirin, Ibuprofen, Diclofenac. Nhóm giảm đau, kháng viêm NSAIDs như: Celecoxid, Etoricoxid, Meloxicam. Nhóm giảm đau có nguồn gốc thần kinh như: Gapapentin, Pregabalin. Nhóm thuốc Corticoid: Dexamethason, Hyprocortison, Prednisolon, Methyprednisolon...

Mọi người nên hiểu khi sử dụng thuốc cần được sự tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Nếu tự ý sử dụng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có hại cho sức khỏe. Một trong những nguy cơ thường gặp nhất khi tự sử dụng thuốc giảm đau sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa như viêm loét dạ dày hoặc xuất huyết dạ dày… Hay phản ứng, dị ứng do hầu hết các loại thuốc giảm đau đều có khả năng phản ứng, dị ứng, nhẹ thì nổi mề đay, ngứa, nặng thì khó thở, hạ huyết áp… Nguy cơ suy gan, suy thận vì tất cả các thuốc phần lớn đều chuyển hóa qua gan qua thận nếu sử dụng không đúng sẽ dẫn đến suy gan, suy thận.

Ngoài ra, khi lạm dụng thuốc giảm đau tiềm ẩn nguy cơ về bệnh tim mạch. Các nghiên cứu đã chứng minh việc sử dụng thuốc chống viêm không NSAID làm tăng nguy cơ đau tim chỉ sau vài tuần sử dụng. Do đó, việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau thường xuyên không được khuyến khích nhất là sử dụng các toa thuốc truyền tai nhau.

Tuyệt đối không được mua thuốc tự điều trị, như: Thuốc nam, thuốc tễ, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc giảm đau,… Đặc biệt, cần cảnh giác với các bài đăng quảng cáo về các loại thần dược như thuốc rượu, thuốc nam, thuốc vùng cao, sữa… chưa qua kiểm chứng hiện nay trên không gian mạng như Facebook, Tiktok, Youtube để tránh tiền mất tật mang, mất tiền mà còn nguy hại đến sức khỏe.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực (Thanh Hóa) cũng cho biết, đơn vị này thường xuyên tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân đến thăm khám bởi biến chứng sau lạm dụng thuốc giảm đau xương khớp. Thói quen dùng thuốc giảm đau thường xuyên hay tự ý tăng liều lượng thuốc với hy vọng giảm đau tốt hơn có thể khiến nhiều người phụ thuộc vào thuốc và phải gánh chịu nhiều tác hại nghiêm trọng.

Các loại thuốc mặc dù có thể giúp cải thiện các cơn đau nhức xương khớp, nhưng cũng có nhiều tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu sử dụng quá liều lượng. Việc uống thuốc giảm đau xương khớp trong thời gian dài sẽ gây đau, loét dạ dày, buồn nôn, ợ nóng, tiêu chảy và táo bón. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới thủng dạ dày, thủng ruột hoặc xuất huyết tiêu hoá nặng. Hệ quả của việc lạm dụng thuốc không chỉ khiến tăng men gan, suy gan, gây nguy cơ suy thận hoặc tổn thương thận đột ngột.

Thậm chí dùng thuốc giảm đau liều cao khiến quá trình phát triển xương sụn bị cản trở,làm giảm mật độ xương. Điều nay gây nên tình trạng loãng xương, gãy xương cột sống, xương đùi ở nhiều người, đôi khi gây biến chứng hoại tử,tê liệt vận động. Lạm dụng thuốc còn khiến huyết áp tăng, gây suy tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và nguy hiểm hơn là tử vong. Do đó, cần có sự tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ khi dùng thuốc và người sử dụng phải tuân thủ đúng chỉ định liều lượng khi điều trị tại nhà. 

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang