Cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam 'hớp hồn' phượt thủ
Sự kiện: Kinh nghiệm du lịch giá rẻ
Địa điểm đẹp mê hồn ở Đà Lạt cho tín đồ 'sống ảo'
Quyến rũ mùa hoa dã quỳ tháng 10 ở Đà Lạt
Sẽ rất tiếc nếu đến Đà Lạt mà không check in ở 5 điểm này
Những ngọn đồi đẹp như tranh vẽ hiện dần trước tầm mắt, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà yên bình khiến ai cũng phải nao lòng. Dạo bước dưới những tia nắng vàng đầu tiên rải đều trên những ngọn cỏ và từng làn sương mỏng bay lãng đãng bên sườn đồi khiến người đi như có cảm giác đang lạc vào thiên đường nơi hạ giới.
Hành trang cho cung đường trekking bạn cần mang theo là đồ ăn và nước uống đủ trong 1,5 ngày, đồ đạc gọn nhẹ, quần áo thoáng mát cho ban ngày, đồ giữ ấm buổi đêm và lều du lịch.
Các đồi cỏ bao la nối tiếp nhau trùng điệp, để tránh bị lạc đường, nên sử dụng các thiết bị chuyên dụng như GPS, lưu tracklog trên ứng dụng điện thoại… hoặc hỏi thăm những người làm rừng trên đường đi.
Bạn sẽ phải thốt lên bởi sự choáng ngợp trước sự hùng vĩ của núi đồi trùng trùng điệp điệp. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây kỳ vĩ, thật sự khác nhiều so với những vùng đất Tây Nguyên khác.
Cái tên Tà Năng - Phan Dũng đang ngày càng có sức hút, mỗi cuối tuần có đến gần 10 nhóm tham gia trek theo nhiều tuyến đường. Thiên nhiên đẹp và hùng vỹ luôn chờ đón chúng ta bước tới, hãy đi, khám phá, không để lại gì ngoài những dấu chân và lấy đi ngoài các bức ảnh.
Cung trekking Tà Năng - Phan Dũng đi qua 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận. Điểm xuất phát từ xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cách thành phố Đà Lạt 60 km về phía nam, điểm kết thúc là xã miền núi Phan Dũng, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.
Hành trang:
- Thời tiết, trang phục: Mùa này, sau 14h trời thường mưa, vì vậy cần chuẩn bị áo mưa cho người và balo. Buổi trưa trời nắng. Về khuya, trời khá lạnh nhất là khoảng 2-3h. Vì vậy bạn nên mang áo khoác dài tay, khăn rằn vừa chống nắng vừa chống lạnh.
- Thức ăn, nước uống: Đây là cung đường từ 3 ngày trở lên, cần chuẩn bị thức ăn đảm bảo chất dinh dưỡng nhưng gọn nhẹ. Ngày thứ 2 trekking trên những đồi trọc không có suối, cần chuẩn bị nước uống đầy đủ, ít nhất 3 lít nước.
- Lều: khu vực hạ trại là đồi trọc nên gió thổi khá mạnh, cần chuẩn bị cọc cắm lều chắc chắn.
- Túi y tế: Rừng rậm có nhiều bò sát như rắn, bò cạp; nhiều côn trùng - nhất là ong vò vẽ - rất độc.
Cung đường này rất khó đi và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, thể lực cùng sự chuẩn bị kỹ càng. Bạn nên liên hệ kiểm lâm khu vực Phan Dũng hoặc Tà Năng để biết được các thông tin, giấy tờ cần thiết trước khi lên đường.
Trần Huyền (t/h)