Cuối năm 2014, Hà Nội chỉ có 20 điểm, tụ điểm mại dâm

author 06:13 08/04/2015

(VietQ.vn) - Số liệu trên được đưa ra tại hội nghị giao ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS quý I năm 2015.

5.450 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

Trong quí I, tội phạm mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng, trong khi tội phạm sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn còn tiềm ẩn.

Tính đến 15/3/2015, Hà Nội có 15.656 người nghiện, so với cùng kỳ năm 2014, số người nghiện ma túy giảm 1.181 người và giảm 35 người so với quí IV năm 2014. Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng tăng cường đấu tranh, truy quét quyết liệt. Trong những tháng đầu năm, đã giải quyết 3 tụ, 7 điểm phức tạp về tệ nạn ma túy; lực lượng Công an các cấp đã khám phá, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng phạm tội về ma túy. Trên địa bàn thành phố không phát sinh tụ điểm, điểm phức tạp mới về ma túy. Hiện, toàn thành phố còn 3 tụ điểm, 7 điểm phức tạp về ma túy và 74 đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh.

Hiện, toàn thành phố đã tiếp nhận cai nghiện tự nguyện cho 495/500 người, đạt 99% kế hoạch năm, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 3 cơ sở cai nghiện tự nguyện, trong kỳ đã tiếp nhận 279 lượt người vào cai nghiện tự nguyện.

mại dâm tại hà nội

8/200 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm đã bị Công an triệt phá trong năm qua. 

Cuối năm 2014, trên địa bàn Hà Nội có 20 điểm, tụ điểm mại dâm và 5.450 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện bị lợi dụng. Đến 15/3/2015, Công an thành phố đấu tranh, triệt phá được 8/200 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm, đạt 4% kế hoạch năm, bắt giữ 141 đối tượng. Số người nhiễm HIV/AIDS hiện còn sống là 17.738 người; số bệnh nhân AIDS còn sống là 8.061 người; số người tử vong do AIDS là 4.442 người.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc giao Công an thành phố tăng cường kiểm tra việc thực hiện của các cấp. Từ nay đến hết tháng 6, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đột xuất, thường xuyên, kiểm tra những địa điểm còn khó khăn, tụ điểm phức tạp. Công an thành phố chủ trì phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cũng như tham mưu cho thành phố về các vấn đề liên quan.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hầ Nội cũng giao Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo, đưa vào sử dụng các trung tâm cai nghiện và tổ chức đánh giá hoạt động sau 6 tháng. Phối hợp với Công an thành phố xác định, thực hiện đúng quy trình đưa người nghiện lang thang vào các trung tâm; xây dựng chương trình điều trị bằng thuốc ARV cho đối tượng nhiễm HIV. Đối với các quận, huyện, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, có các giải pháp giải quyết các điểm, tụ điểm, đồng thời nắm bắt đối tượng đưa đi cai nghiện và vào các trung tâm theo chỉ tiêu đặt ra.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang