Chặn đường lên bàn ăn của hơn 5 tấn dầu mỡ bẩn đã qua sử dụng

author 06:50 30/03/2016

(VietQ.vn) - Công an tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện, bắt giữ một xe tải vận chuyển hơn 6.000 lít dầu mỡ bẩn đã qua sử dụng đang chuẩn bị đi tiêu thụ.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Trao đổi với báo Pháp Luật TPHCM vào ngày 29/3, công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một xe tải vận chuyển hơn 6.000 lít dầu mỡ bẩn đã qua sử dụng đang chuẩn bị đi tiêu thụ. Cụ thể vào khuya 25/3, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện tài xế Trần Minh Toàn (thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) chở hơn 200 can nhựa chứa 6.330 lít dầu mỡ (tương đương khoảng 5 tấn) đã qua sử dụng.

Toàn bộ số dầu mỡ bẩn đã qua sử dụng bị công an thu giữ trên đường vận chuyển đi TPHCM

Toàn bộ số dầu mỡ bẩn đã qua sử dụng bị công an thu giữ trên đường vận chuyển đi TP.HCM. Ảnh PLO

Bước đầu Toàn khai nhận chở thuê dầu mỡ bẩn cho ông Nguyễn Phước Tài (huyện Dương Minh Châu) với giá 1,8 triệu đồng/chuyến từ Tây Ninh đi TPHCM tiêu thụ. Qua làm việc, Nguyễn Phước Tài khai nhận đã thu mua số dầu mỡ bẩn nói trên từ các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với giá 5.000 đồng/lít.

Sau đó, số dầu mỡ bẩn này được Nguyễn Phước Tài tập kết tại ấp An Điền, xã An Bình, huyện Châu Thành rồi thuê tài xế xe tải vận chuyển đi TPHCM bán lại kiếm lời. Trước đó vào cuối tháng 1/2016, khi kiểm tra chiếc xe tải đang chở chuyển 8 thùng phuy từ TP Vinh về Đô Lương (Nghệ An), lực lượng chức năng cũng phát hiện bên trong là 1.600 lít dầu ăn bẩn đã qua sử dụng.

Theo thông tin trên báo Giao Thông, vụ việc được phát hiện vào khoảng 11h ngày 20/1, tại phường Quán Bàu , TP Vinh. Vào thời điểm trên, anh Hoàng Văn Sơn (SN 1973 trú tại xã Mỹ Sơn, Đô Lương) điều khiển xe tải biển kiểm soát 37C – 046.12 đang chuẩn bị vận chuyển dầu ăn đã qua sử dụng về huyện Đô Lương để tiêu thụ thì bị lực lượng công an tới bắt giữ.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cũng phát hiện và bắt giữ 1.600 lít dầu ăn bẩn đã qua sử dụng

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cũng phát hiện và bắt giữ 1.600 lít dầu ăn bẩn đã qua sử dụng. Ảnh minh họa

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có 8 thùng phuy với tổng cộng 1.600 lít dầu ăn đã qua sử dụng. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận đã mua lại số dầu ăn bẩn nói trên từ các bếp ăn của nhà hàng, khách sạn ở thành phố Vinh đem về huyện Đô Lương để tiêu thụ.

Được biết, năm 2015, Hoàng Văn Sơn cũng đã từng bị cảnh sát môi trường (công an Nghệ An) bắt giữ khi đang vận chuyển 800 lít nhớt thải về bán lại cho cơ sở tái chế. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý theo luật định.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang