Dễ dàng truy xuất nguồn gốc gỗ với tiêu chuẩn ISO 38200
Mang Tết ấm đến với người nghèo huyện Võ Nhai: Hành trình của yêu thương, sẻ chia
Sáng nay, Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên
Phải dỡ bỏ các rào cản duy ý chí trong hoạt động khoa học và công nghệ
Do sự đa dạng của các loài cây và tác nhân tham gia vào chuỗi cung ứng gỗ, đặc biệt khó xác định liệu nó có phải là do khai thác hợp pháp hay không, một phương pháp chặt chẽ sẽ giúp đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc bằng cách giúp các công ty ưa chuộng gỗ từ nguồn hợp pháp, đồng thời cho phép ngành này phát triển. ISO 38200, Chuỗi hành trình sản phẩm đối với gỗ và các sản phẩm làm từ gỗ, quy định yêu cầu được người sử dụng áp dụng để đảm bảo truy xuất nguồn gốc của gỗ và các sản phẩm làm từ gỗ trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
Ảnh minh họa.
Tiêu chuẩn mới cho phép người sử dụng xác định liệu tài liệu sử dụng có được "xác minh" (tổ chức có thể cung cấp bằng chứng về việc tuân thủ yêu cầu của hệ thống thẩm định), "được chỉ định" (vật liệu đáp ứng các yêu cầu cụ thể, được lập thành văn bản và công khai), “được chứng nhận” (vật liệu đáp ứng các yêu cầu của một chương trình chứng nhận nhất định), hoặc “tái chế” (vật liệu được thu hồi hoặc chuyển hướng khỏi dòng thải).
Theo ông Jorge E. R. Cajazeira, Chủ tịch ủy ban dự án ISO chịu trách nhiệm về sự phát triển của tiêu chuẩn, ISO 38200 đưa ra khuôn khổ chung để các bên trong chuỗi cung ứng gỗ “nói cùng một ngôn ngữ”. “Nó cũng sẽ giúp người mua theo dõi nguyên liệu từ các nguồn khác nhau, do đó ngăn chặn nguyên liệu từ các nguồn bất hợp pháp xâm nhập vào chuỗi cung ứng", ông Jorge E. R. Cajazeira chia sẻ.
ISO 38200 được phát triển bởi ủy ban dự án ISO/PC 287, Chuỗi hành trình sản phẩm gỗ và các sản phẩm làm từ gỗ, ban thư ký được cung cấp bởi DIN, thành viên ISO của Đức và ABNT, thành viên ISO của Brazil. Tiêu chuẩn có sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia hoặc từ ISO Store.
Hà My