Đề xuất xử phạt nguội các phương tiện lấn làn xe buýt nhanh BRT

author 15:53 17/01/2017

(VietQ.vn) - Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị Hà Nội vừa có đề xuất lên các ngành chức năng của TP về xử phạt phương tiện đi vào làn xe buýt nhanh BRT.

Ngày 17/1, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết, theo thống kê, sau 10 ngày vận hành tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Bến xe Yên Nghĩa đã vận chuyển được gần 140.000 lượt hành khách. Trung bình mỗi ngày, buýt nhanh vận chuyển khoảng 14.000 lượt hành khách.

Tuy nhiên, theo ông Hải, hiện nay, tại các nút giao cắt, tình trạng người dân vẫn lấn làn, tạt đầu buýt nhanh để quay xe, khiến hoạt động của phương tiện gặp rất nhiều khó khăn. Để ngăn chặn tình trạng này, UBND TP Hà Nội có chỉ đạo, sau thời gian miễn phí vé xe buýt nhanh 1 tháng (từ ngày 1/1 - 31/1/2017) lực lượng CSGT sẽ bắt đầu xử phạt các phương tiện đi vào làn buýt nhanh BRT.

 Đề xuất xử phạt nguội các phương tiện lấn làn xe buýt nhanh BRT từ ngày 1/2 tới đây

 Đề xuất xử phạt nguội các phương tiện lấn làn xe buýt nhanh BRT từ ngày 1/2 tới đây

“Chúng tôi đã đề xuất với UBND TP Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội và Công an TP Hà Nội  sẽ tiến hành xử phạt nguội các phương tiện lấn vào làn đường xe buýt nhanh căn cứ vào hình ảnh camera ghi lại”, ông Hải cho hay.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị Hà Nội, đơn vị cũng vừa kiến nghị với Sở GTVT Hà Nội tiếp tục cho lắp đặt hàng rào nhẹ từ vị trí nhà chờ buýt nhanh đến các nút giao Khuất Duy Tiến, Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Tuân, Giảng Võ để đảm bảo cho xe buýt nhanh hoạt động hiệu quả.

“Việc lắp đặt hàng rào nhẹ nhằm mục đích ưu tiên cho xe buýt BRT chạy trên đường không bị lấn làn, tăng khả năng qua nút giao nhanh hơn, giảm thời gian vận hành trên tuyến”, ông Hải nói.

Ông Hải cho biết, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Hùng và ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT đều tán thành đề xuất này. Hiện trung tâm đang khảo sát và dự kiến lắp đặt ngay trong thời gian tới.

Điều chỉnh nhiều tuyến buýt trùng lộ trình với xe buýt nhanh ở Hà Nội(VietQ.vn) - Transerco vừa có đề xuất gửi Sở Giao thông Vận tải TP. Hà Nội cho điều chỉnh nhiều tuyến buýt thường có lộ trình trùng với tuyến xe buýt nhanh BRT.

Trước đó, UBND TP Hà Nội chính thức đưa vào vận hành khai thác tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã – Bến xe Yên Nghĩa từ ngày 1/1/2017.

Cụ thể, tuyến buýt nhanh chạy theo lộ trình từ Bến xe Yên Nghĩa - Ba La - Lê Trọng Tấn - Lê Văn Lương kéo dài - Láng Hạ - Giảng Võ - bến xe Kim Mã. Thời gian cả tuyến mất khoảng 45 phút, giá vé được bán 7.000 đồng/lượt. 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang